
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
10/06/2015, 16:36
Phiên chiều nay dòng tiền duy trì khá tốt và nhất là các blue-chips bắt đầu hồi, thị trường ấm trở lại
Phiên chiều nay dòng tiền duy trì khá tốt và nhất là các blue-chips bắt đầu hồi, thị trường ấm trở lại. Duy nhất tác động từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến áp lực tâm lý chưa được cởi bỏ hết. Thêm vào đó khối ngoại lại bất ngờ có phiên xả kỷ lục.
Chỉ tính riêng khớp lệnh, HSX chứng kiến áp lực bán 216,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, tăng 35% so với hôm qua. Như vậy hai ngày gần đây áp lực bán tăng lên rất nhanh, từ mức 119,5 tỷ đồng hôm đầu tuần.
Quy mô bán lớn hôm nay đã lại làm đảo ngược tình hình giao dịch của khối ngoại, vốn vừa được cải thiện nhẹ hôm qua. Mức vốn rút ròng tại HSX hôm nay là 105 tỷ đồng, VN30 bị rút khoảng 71,3 tỷ đồng. Sàn HNX vẫn nhận được 7,7 tỷ đồng ròng.
Giao dịch của khối ngoại đối với các cổ phiếu trọng điểm hôm nay không đặc biệt lắm, có lẽ chỉ là mua bán thông thường. Chẳng hạn HPG bị xả gần 43,4 tỷ đồng, rút ròng 34,4 tỷ vẫn nằm trong mạch tái cơ cấu của khối ngoại và các tổ chức cũng thông báo. HPG đã bị bán nhiều tháng nay và hôm nay cũng không bất thường gì.
HPG được tin hỗ trợ liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng quản trị mua vào 10 triệu cổ và bất chấp nước ngoài xả lớn, giá vẫn tăng 4,81%. Rõ ràng là nhà đầu tư trong nước đang tạo điều kiện cho khối ngoại thoát hàng và giao dịch những ngày tới có thể còn lớn hơn nữa.
Ở cổ phiếu khác như HHS, đơn giản có thể chỉ là chốt lời. Nếu nhìn vào lịch sử giao dịch, khối ngoại mua dày đặc ở giá dưới 23.000 đồng, thậm chí là dưới cả giá 19.000 đồng. Mức tăng quá mạnh của HHS thì việc chốt lời không có gì là khó hiểu. Thực tế là có tới 80% thanh khoản của HHS hôm nay cũng là do nhà đầu tư trong nước bán. Khối ngoại rút ròng 23,5 tỷ đồng tại HHS.
Một số giao dịch bán ròng tương đối lớn khác xuất hiện với PVD (-19,5 tỷ), CTG (-13,5 tỷ), DPM (-11,3 tỷ), HAG (-8,2 tỷ), KDC (-6 tỷ), STB (-5,4 tỷ).
Trong tổng giá trị bán ròng 105 tỷ đồng tại HSX thì 5 mã bị bán nhiều nhất đã là 102,2 tỷ. Điều đó cho thấy các giao dịch tuy lớn, nhưng chỉ mang tính cá biệt ở những trường hợp cụ thể.
Phía mua, SSI tiếp tục là hàng nóng. Hơn 40,3 tỷ đồng đã được tung ra để mua 1,74 triệu cổ phiếu. Khối ngoại cũng có bán, nhưng tổng hợp là vị thế mua ròng 1,22 triệu cổ với trên 28,3 tỷ đồng.
Do giao dịch bán ra của khối ngoại rất tập trung và nhiều mã bị xả lớn nhưng giá vẫn tăng, nên biến động hôm nay không hẳn xuất phát từ áp lực bán của nhóm này.
Một ví dụ tiêu biểu là VCB, cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất khiến VN-Index không thể xanh được, đóng cửa vẫn giảm 0,06%. VCB không có giao dịch đáng kể của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng giá vẫn rơi 2,04% do nhà đầu tư trong nước chốt lời lớn. CTG có bị khối ngoại bán, nhưng chỉ 30% thanh khoản và giá giảm 1,02%. VIC giảm 0,82% nhưng khối ngoại giao dịch cân bằng.
Những cổ phiếu vốn hóa rất lớn nói trên đã ảnh hưởng mạnh lên VN-Index đến mức GAS tăng 1,6%, MSN tăng 1,27% cũng chưa đủ để kéo xanh. Trong khi đó VN30 đã tăng 0,29% còn toàn bộ các chỉ số ở HNX đều xanh rì: HNX-Index tăng 0,52%, HNX30 tăng 0,73%, Largecap tăng 0,51%, Mid/Small tăng 0,53%...
Độ rộng thị trường cũng đã cải thiện sang phiên chiều với 204 mã tăng/186 mã giảm. Đặc biệt sàn HNX đã có đà tăng áp đảo: 100 mã tăng/80 mã giảm, HNX30 có 16 mã tăng/6 mã giảm, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng.
Thanh khoản phiên chiều được giữ tương đối tốt, hai sàn khớp thêm 1.143,2 tỷ đồng. Tuy vậy đây vẫn là mức thanh khoản đuối nhất kể từ đầu tuần.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: