
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Ngọc
11/10/2017, 17:01
Một cú sốc lớn bất ngờ xuất hiện trong thời gian rất ngắn chiều nay, ngay trước 14h. Chỉ trong vài phút, VN-Index sụt mất gần 3 điểm
Một cú sốc lớn bất ngờ xuất hiện trong thời gian rất ngắn chiều nay, ngay trước 14h. Chỉ trong vài phút, VN-Index sụt mất gần 3 điểm, chỉ chút nữa là chuyển màu đỏ.
Đó là thời điểm từ 13h46 đến 13h58, VN-Index có một nhịp rơi tự do như thể máy bay rơi vào vùng áp suất thấp: Chỉ số từ 814,25 điểm lao xuống 811,35 điểm, chỉ còn cách tham chiếu có 0,7 điểm.
Cú rơi này không hề có dấu hiệu báo trước nào, chẳng hạn như trượt dốc từ từ rồi tăng tốc lên. Thậm chí nếu không bám bảng thì còn không kịp nhìn ra điểm số thay đổi quá nhiều. 3 điểm đối với VN-Index là lớn vì cả ngày hôm nay chỉ số tăng có 3,3 điểm, đỉnh cao nhất tăng 4,46 điểm mà thôi.
Nguyên nhân của việc mất quá nhiều điểm trong một thời gian quá ngắn là các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. Cổ phiếu đã giảm giá thì lao dốc sâu hơn, cổ phiếu đang tăng thì mất độ cao rất nhanh. Hầu hết các trụ chính không mã nào thoát khỏi biến động trong 6 phút đó.
Ảnh hưởng lớn nhất là VIC, sụt giảm từ 54.400 đồng xuống 53.500 đồng, hạ độ cao cực nhanh. Trước đó VIC là trụ chính của VN-Index. VCB từ 39.650 đồng cắm đầu xuống 39.300 đồng; BID từ 20.400 đồng rơi xuống 201.50 đồng; MBB từ 23.450 đồng giảm xuống 23.150 đồng; MWG từ 123.000 đồng xuống 122.500 đồng; GAS từ 68.300 đồng xuống 67.700 đồng; MSN từ 56.600 đồng còn 56.300 đồng; STB từ 11.850 đồng còn 11.600 đồng…
Mức giảm của từng cổ phiếu thì không quá lớn nhưng lại giảm cùng lúc nên lực kéo cộng hưởng quá mạnh. Đó là chưa kể tới mức vốn hóa rất lớn của nhóm cổ phiếu này. VN-Index gần như rơi tự do trong thời điểm đó.
Cú sụt lớn này để lại hậu quả không nhỏ. Thị trường giảm rất rộng, bằng chứng là độ rộng thu hẹp toàn diện. Cổ phiếu sau đó có phục hồi nhưng rất yếu ớt, VN-Index trồi sụt quanh 812 điểm. Chỉ đến lúc đóng cửa tình hình mới được cải thiện.
VIC vẫn là người hùng lúc đóng cửa, được kéo mạnh lên 54.900 đồng, lại lập đỉnh cao nhất trong phiên và tăng 5,17% so với tham chiếu. Bước nhảy lúc đóng cửa của VIC tới 1.100 đồng so với thời điểm chốt đợt khớp lệnh liên tục. SAB cũng ra tay nhờ 1.000 cổ phiếu được nhồi vào đúng thời điểm, kéo giá không giảm mà còn tăng 0,65%. Đây là hai cổ phiếu lớn có biến động mạnh nhất theo hướng tăng, còn lại như VPB, VCB, GAS được đẩy tăng chỉ một bước giá.
VN-Index đóng cửa được đẩy trở lại mức 813,95 điểm, tăng 0,41% so với tham chiếu nhưng thực ra vẫn chưa lấy lại hết được cú sốc trước đó. Đáng chú ý hơn là độ rộng vẫn hẹp: 154 mã giảm/117 mã tăng.
Chỉ số VN30-Index đóng cửa cũng tăng 0,19% so với tham chiếu, nhưng mức phục hồi kém hơn nhiều so với VN-Index. Ảnh hưởng nghiêm trọng của MSN, MWG, STB không những không phục hồi được mà còn giảm sâu hơn lúc đóng cửa.
Rổ VN30 so với phiên sáng có 18 cổ phiếu tụt giá, 9 mã tăng cao hơn. VIC và SAB vẫn là hai trụ đáng kể nhất, trong khi đó số giảm có cả VNM, VCB, STB, MWG, MSN, HPG, FPT, CTG, BID, đều là các cổ phiếu lớn trong rổ này.
Thanh khoản thị trường phiên chiều đã không tăng được. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt 1.612,5 tỷ đồng, giảm hơn 1% so với chiều hôm qua.
Khối ngoại phiên hôm nay vẫn bán ra ròng, dù mức độ giảm xuống. Cụ thể, khối này đã tăng 76% giá trị mua tổng thể cả thỏa thuận so với hôm qua, đạt 348,2 tỷ đồng, bán ra tăng 34%, đạt 377,5 tỷ đồng. Như vậy chuỗi bán ròng đã kéo dài sang phiên thứ 5 liên tục.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại bán ròng mạnh hơn một chút. Tổng giá trị mua đạt 211,1 tỷ đồng, bán ra 265,4 tỷ đồng. Bán ròng dẫn đầu là KBC -17,7 tỷ, VNM -15,8 tỷ, VJC -13,7 tỷ, CTG -11,3 tỷ, GAS -9,3 tỷ, STB -8,1 tỷ.
Phía mua có VIC 20,2 tỷ, HPG 12,5 tỷ, NLG 9,9 tỷ, NT2 9,6 tỷ, BID 9,1 tỷ, PVD 7,4 tỷ.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thị trường đã không rơi vào cảnh “hoảng loạn” như lo ngại của không ít phân tích trong dịp cuối tuần qua. Giao dịch yếu, cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hành động bán tháo. VN-Index vẫn đang được neo giữ trong vùng 1590-1600 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: