16:55 12/10/2015

Chứng khoán chiều 12/10: BVH kịch trần

Lan Ngọc

Thêm một đợt bùng nổ ngắn nữa chiều nay đẩy VN-Index lên cao nhất 594,74 điểm nhưng áp lực đã không thể duy trì đủ tốt ở ngưỡng này

VN-Index thoái lui dần về cuối phiên khi một số blue-chips giảm đà tăng - Ảnh: TVSI.
VN-Index thoái lui dần về cuối phiên khi một số blue-chips giảm đà tăng - Ảnh: TVSI.
Thêm một đợt bùng nổ ngắn nữa chiều nay đẩy VN-Index lên cao nhất 594,74 điểm nhưng áp lực đã không thể duy trì đủ tốt ở ngưỡng này. Tuy nhiên vẫn có nhiều blue-chips chói sáng.

Đáng chú ý nhất chiều nay trong nhóm cổ phiếu trụ là BVH, cổ phiếu rốt cục đã kịch trần thành công. Từ cuối phiên sáng BVH đã áp sát giá trần. Chiều nay thêm gần 312.000 cổ phiếu nữa được giao dịch, tương đương 18,7 tỷ đồng, bên mua đã khống chế giá trần thành công.

BVH là cổ phiếu trụ duy nhất kịch trần, góp phần quan trọng nâng đỡ VN-Index. Đây cũng là một trong 8 cổ phiếu hiếm hoi ở rổ VN30 tăng giá cao hơn phiên sáng. Trong khi đó 12 mã khác lùi giá. VN30 đóng cửa tăng 0,65%, đi thêm gần như không đáng kể so với phiên sáng (0,6%).

Độ rộng của rổ này cũng thu hẹp một chút so với phiên sáng (17 mã tăng/5 mã giảm) nhưng chủ yếu sức mạnh yếu đi về cuối phiên do các cổ phiếu lùi giá, dù vẫn tăng so với phiên sáng. Chẳng hạn SSI, MSN, HSG, HAG, CTG, DPM đều yếu đi.

Thị trường chiều nay đã không còn các nhóm cổ phiếu tăng giá rõ ràng mà chỉ còn những mã trụ khỏe để chống đỡ cho thị trường. Hai mã dầu khí là GAS và PVD vẫn tăng nhưng chỉ có PVD là đi thêm được 1 bước giá so với phiên sáng. Nhóm ngân hàng chỉ có VCB là nổi bật. Nhóm bảo hiểm với BVH là tiêu biểu thì các mã khác lại giảm giá.

VN-Index đóng cửa tăng 0,69% so với tham chiếu tức là chỉ đi thêm được 0,03% so với phiên sáng. Đây vẫn là điều khá may mắn vì lúc cao nhất trong 30 phút buổi chiều, chỉ số này còn tăng tới 1,14% so với tham chiếu, tương đương cao hơn phiên sáng tới 0,48% so với phiên sáng.

Nhịp lùi kéo dài trong suốt thời gian còn lại của phiên chiều với sự suy yếu chung trên thị trường. Độ rộng của HSX thu hẹp nhanh chóng với 109 mã giảm/107 mã tăng. Nếu so với phiên sáng (106 mã tăng/75 mã giảm), rõ ràng là số cổ phiếu tăng giá không tăng thêm bao nhiêu, trong khi rất nhiều mã bắt đầu rơi xuống dưới tham chiếu.

Sàn HNX còn tệ hơn, HNX-Index chỉ tăng 0,18% so với tham chiếu lúc đóng cửa, tức là đã đánh mất 0,57% so với thời điểm chốt phiên sáng. HNX30 thậm chí đánh mất tới 0,71%, chốt ngày chỉ tăng 0,17% so với tham chiếu.

Rổ HNX30 mất gần hết các cổ phiếu chủ chốt tăng như PVS, SHB, PVC, PGS. May mắn còn ACB, VND, SHS, BVS tăng giá. Độ rộng của sàn này tệ hơn nhiều với 85 mã tăng/92 mã giảm.

Thanh khoản phiên chiều nay cũng suy yếu với 1.142,3 tỷ đồng, giảm 19% so với chiều thứ Sáu tuần trước. Giao dịch giảm chủ yếu tập trung ở các blue-chips, chẳng hạn VN30 giảm giá trị giao dịch tới 20% so với chiều phiên trước, trong khi toàn sàn HSX giảm chung cả phiên chỉ khoảng 15%.