
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Ngọc
13/10/2017, 17:15
Tưởng như VN-Index sẽ không thể vượt qua được mốc 820 điểm trong ngày hôm nay, khi đến những phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục chỉ số lại trượt sâu thêm
Tưởng như VN-Index sẽ không thể vượt qua được mốc 820 điểm trong ngày hôm nay, khi đến những phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục chỉ số lại trượt sâu thêm. Thế nhưng thị trường còn có SAB và VIC.
Chiều nay, VN-Index một lần nữa tạo được đỉnh cao vượt 820 điểm, lên 820,63 điểm, tức là cao hơn đỉnh phiên sáng. Tuy nhiên đỉnh cao này lại không giữ được, khoảng 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số tụt trở lại 819,28 điểm. Cơ hội cho VN-Index vượt 820 điểm trong ngày hôm nay tưởng như xa vời.
Bất ngờ xảy ra lúc đóng cửa. Đầu tiên là SAB có lượng mua lớn nhồi vào với hơn 8.000 cổ phiếu, thậm chí có kéo giá SAB lên tận kịch trần. Càng về cuối đợt đóng cửa, lượng bán ở SAB bắt đầu gia tăng và giá không còn trần được nữa. Tuy nhiên, SAB đóng cửa vẫn tăng thêm so với cuối đợt liên tục 1.000 đồng, tức là trên tham chiếu 2,26% hay 6.000 đồng. Do SAB tăng mạnh lúc đóng cửa, VN-Index có được tới 1,2 điểm từ mã này.
Cổ phiếu lớn thứ hai biến động mạnh là VIC. VIC từ sau 14h cũng tụt dần và giảm mức tăng. Đóng cửa lại có khối lượng mua lớn đẩy lên vượt đỉnh trong phiên và chốt ở mức cao nhất, tăng 1,82% so với tham chiếu. VIC cũng giúp VN-Index có 0,8 điểm.
Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng cao hơn vào lúc đóng cửa như VCB tăng thêm 150 đồng, MBB tăng thêm 50 đồng, PLX tăng thêm 100 đồng, CTG tăng 50 đồng…
Diễn biến tăng giá cuối phiên diễn ra khá tích cực khi độ rộng thị trường cũng thay đổi, chủ yếu ở HSX. Sàn này đóng cửa có được 132 mã tăng/129 mã giảm, trong khi trong giờ giao dịch, cổ phiếu giảm giá áp đảo. Như vậy các cổ phiếu lớn đã tạo sức lan tỏa khá hiệu quả.
Chỉ số VN30 có được sức đẩy mạnh mẽ của VIC, SAB, MSN, GAS, VNM, MWG, MBB cũng tăng nhảy vọt lúc đóng cửa, trên tham chiếu 0,73%, mạnh hơn VN-Index.
Sàn HNX cũng không kém cạnh, mức tăng rất cao xuất hiện lúc đóng cửa. HNX-Index chốt trên tham chiếu 0,67% và HNX30 tăng 0,8%. Độ rộng của HNX cũng cải thiện nhiều với 88 mã tăng/75 mã giảm.
Nhìn chung phiên chiều nay thị trường diễn biến tích cực, nhưng chủ đạo là mạnh về lúc đóng cửa. Thanh khoản phiên chiều lại bất ngờ giảm 6% so với chiều hôm qua và thấp nhất trong 4 phiên chiều gần đây. Nguyên nhân là ngoài ROS, FLC, HPG thì không còn cổ phiếu nào giao dịch lớn. 3 mã này đã chiếm trên 19% giá trị khớp lệnh toàn thị trường buổi chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài lại quay ra bán ròng hôm nay, khoảng 12,7 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận đạt 269,8 tỷ đồng, bán ra 282,5 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh khối ngoại cũng bán ròng mạnh. Tổng giá trị mua đạt 144,8 tỷ đồng, bán ra 246,4 tỷ đồng. VCB bị xả ròng lớn nhất với 21,5 tỷ. Tiếp đến là HPG -18,1 tỷ, KBC -8,2 tỷ, GAS -8,2 tỷ, HSG -7,4 tỷ. Phía mua chỉ có PVD 7,1 tỷ, PLX 6,7 tỷ đồng là đáng kể.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: