16:38 13/09/2016

Chứng khoán chiều 13/9: VNM đại nhảy vọt

Lan Ngọc

Thị trường chiều nay bất ngờ hào hứng hơn rất nhiều, khi VNM đột biến tăng mạnh và dao động rất rộng

VN-Index vẫn giảm nhưng không còn tiêu cực quá mức như hôm qua.
VN-Index vẫn giảm nhưng không còn tiêu cực quá mức như hôm qua.
Thị trường chiều nay bất ngờ hào hứng hơn rất nhiều, khi VNM đột biến tăng mạnh và dao động rất rộng. VNM tăng giá thành công đã triệt tiêu được sức nặng của VCB, giúp VN-Index không còn tiêu cực.

VN-Index đóng cửa vẫn giảm nhẹ 0,01%. Mức giảm này là không đáng kể. Mặt khác độ rộng của sàn HSX khá ổn với 107 mã tăng/125 mã giảm. Sáng nay chỉ có 88 mã tăng mà thôi.

Thêm nữa, VN30-index đã tăng 0,03% so với tham chiếu. Rổ này khá mạnh với 10  mã tăng/16 mã giảm. Các cổ phiếu giảm cũng thu hẹp được đáng kể so với phiên sáng. Ngoài VCB và VIC, các mã khác giảm không lớn.

VNM so với phiên sáng tăng tới 4.600 đồng, từ 140.300 đồng lên 144.900 đồng. Bình thường như vậy VNM chỉ tăng được khoảng 4 bước giá (bước giá 1.000 đồng), nhưng hôm nay cổ phiếu này đã đại nhảy vọt 46 bước giá. Rõ ràng là cùng một mức tăng không khác biệt lắm so với bình thường, nhưng cơ hội giao dịch đã lớn hơn nhiều và nhà đầu tư có thể mua được với giá rẻ hơn bình thường.

Giá VNM tăng mạnh cũng phải “cám ơn” nhà đầu tư nước ngoài đã không xả quá mạnh, thậm chí mua lớn hơn. Cụ thể, riêng chiều nay khối này mua 453.960 cổ phiếu, chiếm 46% lượng giao dịch và bán ra 364.640 cổ phiếu, chiếm gần 37%. Khối ngoại mua nhiều hơn bán đã là điều kiện tốt để giá bớt áp lực, chưa kể đến nhà đầu tư trong nước mua.

Tổng giá trị bán ra với VNM hôm nay từ khối ngoại đạt 149,4 tỷ đồng với 1,06 triệu cổ phiếu, mua 589.740 cổ phiếu, tương đương 84,2 tỷ đồng. Như vậy VNM tiếp tục bị bán ròng, nhưng quy mô đã nhỏ lại.

VCB là cổ phiếu vốn hóa lớn đối nghịch với VNM hôm nay. Giá VCB tụt thêm 8 bước giá so với phiên sáng, đóng cửa giảm 3,87%. Khối ngoại xả tới gần 1,08 triệu cổ phiếu riêng chiều nay và cả phiên là 1,22 triệu cổ, tương đương 44,5 tỷ đồng. Riêng lượng xả mới buổi chiều đã chiếm 65% thanh khoản phiên này. VCB do đó chịu một áp lực cực lớn từ khối ngoại.

Tính chung cả phiên, VCB bị bán ra ròng gần 44,4 tỷ đồng do hầu như không được mua. VCB là một trong những cổ phiếu bị các quỹ ETF bán ra nhiều trong lần tái cơ cấu này.

Mặc dù VCB có vốn hóa nhỏ hơn nhiều so với VNM, nhưng mức giảm rất mạnh của cổ phiếu này còn được hỗ trợ từ VIC giảm 1,41%, CTG giảm 0,58%, BID giảm 0,61%, MSN giảm 0,72%... VNM tuy có GAS, BVH giúp sức, cũng không đủ để bù đắp hoàn toàn. Dù vậy mức chênh lệch là không lớn, chỉ khiến VN-Index giảm nhẹ và VN30-Index vẫn tăng.

Độ rộng chung của toàn thị trường lúc đóng cửa hôm nay không quá hẹp: 208 mã giảm/198 mã tăng. So với hôm qua đây đã là sự cải thiện đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ra lớn trên cả hai sàn với 390,1 tỷ đồng khớp lệnh, mua vào 273,1 tỷ đồng. Do mua tăng lên nhanh hơn bán nên vị thế bán ròng tuy vẫn được duy trì, mức độ đã giảm đi.