
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chủ Nhật, 05/10/2025
Lan Ngọc
14/04/2016, 17:41
Chiều nay, vài mã lớn sụt giá phút chót lại đẩy chỉ số này lùi xuống 579,49 điểm
Nhà đầu tư hẳn đã phát chán khi cứ phải chứng kiến cảnh VN-Index đì đẹt mãi không qua được 580 điểm. Chiều nay, vài mã lớn sụt giá phút chót lại đẩy chỉ số này lùi xuống 579,49 điểm.
Ngoại trừ gần 20 phút đầu phiên chiều, thị trường có vẻ tốt lên, trọn thời gian còn lại là một nhịp đuội dần. Tưởng như lần này ngưỡng 580 điểm sẽ được giữ vững vì 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, đà trượt đã dừng lại. Đến đúng đợt đóng cửa, cơ cấu thay đổi giá ở các cổ phiếu lớn đã tạo nên cú đẩy cuối cùng và chỉ số lại bước lùi qua lằn ranh 580 điểm.
Ảnh hưởng lớn nhất chính là GAS. Cổ phiếu này chỉ trong 30 phút cuối phiên đánh mất tới 0,65%, trượt từ tham chiếu 46.200 đồng xuống 45.900 đồng. GAS trong phiên chủ yếu là giảm, nhưng mức giảm cũng không đến mức sâu như vậy.
Tiếp đến là CTG, cổ phiếu không có biến động nhiều lắm trong phiên, nhưng đúng phút cuối lại thành giảm 0,62% chỉ với hơn 14.000 cổ phiếu giao dịch. Ngoài ra cũng phải kể đến BID, đánh mất khá nhiều bước giá trong chiều nay, trượt từ 16.200 đồng xuống 15.900 đồng, chỉ còn tăng được 0,63% trên tham chiếu.
VIC cũng là nhân tố không tốt, đánh mất 1 bước giá lúc đóng cửa, giảm biên độ tăng xuống còn 0,96%. VNM cũng lùi lại tham chiếu, MSN mất 1 giá, chỉ còn tăng 0,72%...
Nhìn chung thay đổi trong đợt đóng cửa không lớn, chỉ là 1-2 bước giá ở những mã chủ chốt nhưng cũng đủ để tạo khác biệt trong điểm số. Thêm nữa nguyên nhân là VN-Index đã trượt khá dài về 580,96 điểm ngay trước giờ khớp lệnh đóng cửa. Dư địa điểm số còn lại không nhiều để “đề phòng” những biến động của trụ.
VN-Index đóng cửa vẫn tăng 0,25%, dừng ở mức 579,49 điểm. Khoảng cách tới 580 điểm không đáng là bao và rất có thể được san bằng chỉ trong vài biến động của phiên tới. Mặt khác, độ rộng thị trường vẫn được duy trì rất tốt: Hai sàn ghi nhận 248 mã tăng/186 mã giảm. Số mã tăng này chỉ thua phiên đầu tuần.
Tuy nhiên đà suy yếu ở các blue-chips là tương đối rõ chiều nay. Rổ Vn30 có tới 20 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 2 mã tăng cao hơn là EIB và MBB. Số trượt giá có đủ các mã lớn, từ VIC tới MSN, GAS, BID, CTG, BVH, FPT… Không phải tất cả số này đều giảm so với tham chiếu, nhưng việc bị thu hẹp đà tăng cũng đã góp phần khiến chỉ số trượt nhanh dần.
Thanh khoản thị trường chiều nay rất đuối cũng là một nguyên nhân quan trọng. Hai sàn chỉ khớp lệnh 955,9 tỷ đồng, thấp bất ngờ. VN30 thậm chí chỉ giao dịch 297,8 tỷ đồng, kém nhất 7 phiên. Điều này lý giải tại sao rổ này lại có nhiều cổ phiếu trượt giá so với phiên sáng như vậy, đơn giản là cầu đã không đủ mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng duy nhất khi tiếp tục giữ được mức mua vào rất tốt. Tính chung cả phiên trên hai sàn khớp lệnh, khối ngoại giải ngân 219,9 tỷ đồng, tăng 24% so với hôm qua.
Lượng vốn chảy ròng vào các blue-chips hàng đầu là rất đáng chú ý: GAS được mua ròng 21,3 tỷ đồng, SSI là 20,4 tỷ, HPG là 17,8 tỷ, VCB là 15,3 tỷ. Ngoài ra MSN, PVD cũng được mua nhiều.
Phía bán, chỉ có HSG là đáng kể nhất với -14,3 tỷ đồng ròng. Tiếp theo là VIC với -6,4 tỷ, CTD với -5,8 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6-10/10/2025
Thị trường tiếp tục điều chỉnh trên diện rộng trong ngày cuối tuần dù các trụ vẫn hoạt động “ổn định” để nâng đỡ chỉ số. VNI giảm không nhiều tuần này nhưng cổ phiếu thì thiệt hại nặng nề. Dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động một cách hững hờ và chỉ chờ giá thấp.
Mức điều chỉnh nhẹ 0,42% của VN-Index phiên cuối tuần vẫn chỉ là “lớp trang trí” cho giao dịch ở cổ phiếu: Tới gần 160 cổ phiếu giảm giá quá 1% (43% tổng số cổ phiếu có giao dịch), trong khi số mã đỏ nhiều gấp 2,7 lần số mã xanh…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: