
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Ngọc
14/07/2017, 16:55
Thị trường càng lúc càng đuối do ảnh hưởng của những cổ phiếu lớn mất đà
Trạng thái đi ngang cuối phiên sáng và khoảng 30 phút đầu phiên chiều đã không thể kéo dài. Thị trường càng lúc càng đuối do ảnh hưởng của những cổ phiếu lớn mất đà.
VN-Index đã lỡ đà chiều nay và không thể tiến thêm tới ngưỡng 780 điểm, mà trái lại, tụt xuống sâu hơn. Chỉ số lao dốc suốt từ 1h30 tới tận lúc đóng cửa, chốt dưới tham chiếu 0,09%.
Hầu hết các blue-chip chiều nay đều giảm giá so với phiên sáng. Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất khả dĩ đỡ VN-Index thì chỉ có SAB là tăng thêm 500 đồng, chốt trên tham chiếu 0,48%. VCB cũng nhích lên được 50 đồng chỉ trong lúc đóng cửa, tăng tổng cộng 0,13%.
Mức tăng của SAB và VCB là quá ít để có thể thay đổi tình thế. Rổ VN30 chỉ có 7 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng thì đều là vốn hóa không lớn như CII, CTD, GMD, NT2, SBT, DHG.
Ngược lại, nhóm tụt giá chiều này bao gồm đủ các trụ lớn nhất: VNM, GAS, CTG, BID, PLX, BVH, STB. Trong số này VNM giao dịch rất kém, giảm thêm 300 đồng so với phiên sáng và đóng cửa dưới tham chiếu 0,77%, trở thành cổ phiếu làm VN-Index mất điểm nhiều nhất.
Tuy thế tình trạng yếu ớt của các cổ phiếu ngân hàng mới đáng kể. CTG đóng cửa giảm tới 1,78%, BID giảm 1,28%, STB giảm 2,42%, MBB giảm 0,47%. VCB là cổ phiếu duy nhất trong nhóm ngân hàng trên sàn HSX còn tăng. Mức tăng 0,13% cũng có thể coi là may mắn vì cho tới giây cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VCB vẫn đang giảm.
Độ rộng chung của sàn HSX lúc đóng cửa cũng xấu đi nhiều với 115 mã tăng/128 mã giảm, phiên sáng đang có 133 mã tăng/107 mã giảm. Số cổ phiếu giảm giá so với tham chiếu đã tăng nhanh trong chiều nay.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,18% với 17 mã giảm/9 mã tăng. Chỉ có 3 cổ phiếu tăng khá nổi bật là DHG tăng 4,65%, ITA tăng 2,08%, SBT tăng 5,21%. Trong số này chỉ có SBT là tăng liên tục buổi chiều, còn DHG trồi sụt rất mạnh và không tăng bằng đỉnh cao phiên sáng. ITA thì đến lúc đóng cửa mới đột ngột được kéo lên mạnh.
Sàn HNX chiều nay lại có chuyển biến tốt hơn phiên sáng về độ rộng. Số mã tăng giá đã lên còn số 95 lúc đóng cửa và 92 mã giảm, phiên sáng là 76 mã tăng/83 mã giảm. Tuy nhiên HNX-Index đóng cửa lại giảm 0,33%, sâu hơn phiên sáng. Đó là do cả ACB lẫn SHB đều quay đầu giảm giá, tương ứng 0,39% và 1,22%.
Thanh khoản phiên chiều vẫn tương đương hôm qua, đạt 1.565,6 tỷ đồng. Tuy nhiên do sáng nay giao dịch cũng đã giảm một chút, nên cả phiên giá trị khớp lệnh giảm 2,9% so với hôm qua. Một số giao dịch thỏa thuận lớn của NVL, VCI, KSB, MSN, CTD, HRC đã giúp tổng giá trị giao dịch phiên hôm nay tăng 1,2%, đạt 4.217 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng tổng hợp cả khớp lệnh lẫn thỏa thuận trên thị trường khoảng 30,6 tỷ đồng, thấp nhất trong tuần. Tuy nhiên các giao dịch mua ròng lớn nhất lại là thỏa thuận như với VCI, E1VFVN30. Những mã được mua ròng đáng kể nhất qua khớp lệnh là DCM, VNM, DPM, KDC, HAG, GAS, DHG. Phía bán, lớn nhất là HPG, KBC, CTG, HSG, PPC, SSI, VNE, STB, BHS, VIC và REE.
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: