
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
15/08/2017, 17:10
VN-Index thậm chí còn giảm sâu hơn, lấy đi hết thành quả của phiên tăng hôm qua
Những cố gắng đẩy giá SAB lên là khá thành công trong chiều nay, nhưng cổ phiếu này vẫn không tăng được. VN-Index thậm chí còn giảm sâu hơn, lấy đi hết thành quả của phiên tăng hôm qua.
SAB là cổ phiếu bị tác động giá đáng kể ở phiên chiều. Đặc biệt lúc đóng cửa SAB xuất hiện giao dịch 10.000 cổ phiếu và đẩy giá rất tốt. SAB tăng thêm được 900 đồng lúc đóng cửa so với thời điểm cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên vẫn còn cần thêm gần 3.000 cổ phiếu nữa mới đủ kéo SAB lên tham chiếu. Cổ phiếu này đóng cửa vẫn giảm 0,45%.
So với phiên sáng, SAB là trụ tăng giá khỏe nhất, phục hồi 2.900 đồng, trong đó có 2.000 đồng là tăng trong phiên khớp lệnh liên tục buổi chiều. Cả phiên chiều SAB giao dịch 64.650 cổ phiếu, tương đương gần 15,6 tỷ đồng và hoàn toàn là nhà đầu tư trong nước mua. Khối ngoại thực tế là xả hơn 35.000 SAB chiều nay.
SAB nằm trong số 9 cổ phiếu của rổ VN30 chiều nay có biến động giá tăng so với phiên sáng. Các mã còn lại đều có vốn hóa khá nhỏ như PVD, NVL, HSG, CII, FPT… Trong khi đó 17 cổ phiếu sụt sâu hơn có đủ các trụ lớn nhất như VNM, VIC, VCB, GAS, BID, CTG…
Chiều này các blue-chips đa số là giảm nhiều hơn phiên sáng. VN30-Index đóng cửa giảm 0,71% so với tham chiếu, tức là giảm thêm 0,16% so với phiên sáng. Mức giảm này đã là nhờ SAB được đỡ nâng giá lên một chút, giảm ảnh hưởng tệ nhất. Tuy nhiên do có quá nhiều blue-chips khác rơi mạnh nên SAB cũng trở nên vô hiệu.
Dẫn đầu ảnh hưởng tới các chỉ số hôm nay là GAS, sụt giảm 1,62% so với tham chiếu. GAS hôm qua tăng 0,8%. Như vậy chỉ 6 phiên gần nhất GAS đã mất 5,74%. VNM giảm 0,8%, không hẳn là mạnh nhưng vốn hóa rất cao khiến mã này là lực cản lớn. Nhóm ngân hàng góp mặt đủ các mã lớn nhất: VCB giảm 0,93%, BID giảm 2,4%, CTG giảm 1,04%, STB giảm 1,65%, MBB giảm 1,29%, EIB giảm 0,82%.
Độ rộng thị trường tại thời điểm đóng cửa cũng xấu thêm so với phiên sáng. Hai sàn có 198 mã tăng/254 mã giảm. Trong số này HNX đã có tới 100 mã tăng giá và gần một nửa số này chỉ giao dịch dưới 10.000 cổ phiếu trong ngày hôm nay.
Thanh khoản phiên chiều lại sụt giảm tới gần 16% so với chiều hôm qua, chỉ đạt 1.264,3 tỷ đồng. Ngoài ROS vốn thường giao dịch lớn, chiều nay nổi lên ba cổ phiếu có thanh khoản khá cao khác là HPG, NVL và VNM thì cả ba đều tụt giá mạnh so với phiên sáng.
Khối ngoại hôm nay quay ra bán ròng ngay cả trên sàn khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Tổng giá trị bán ra bao gồm cả thỏa thuận là 256,4 tỷ đồng, mua vào 205,5 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán 211,7 tỷ, mua 184,2 tỷ đồng.
Quy mô bán ròng khớp lệnh lớn nhất hôm nay thuộc về VIC -15,4 tỷ đồng, HPG -13,6 tỷ đồng, KDC -12,8 tỷ, MSN -9,6 tỷ, SAB -9 tỷ, FIT -6,2 tỷ, KBC -6 tỷ. Phía mua SBT dẫn đầu với 24,8 tỷ, CII 16,6 tỷ, HSG 7,2 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường công tác tuyên truyền và đào tạo nhà đầu tư, đặc biệt là phát triển nhóm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và việc phát hành trái phiếu cần gắn với định mức tín nhiệm để nâng cao tính minh bạch và công khai.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: