16:18 01/07/2015

Chứng khoán chiều 1/7: Hút chết!

Lan Ngọc

Một đợt rơi mạnh trong phiên chiều nay khiến thị trường tưởng như sụp đổ. Sắc đỏ lan ra rất nhanh

VN-Index suýt sụp đổ trong chiều nay.<br>
VN-Index suýt sụp đổ trong chiều nay.<br>
Một đợt rơi mạnh trong phiên chiều nay khiến thị trường tưởng như sụp đổ. Sắc đỏ lan ra rất nhanh như dịch bệnh khiến tâm lý có phần hoảng loạn.

VN-Index rơi tới 0,96%, thủng luôn cả ngưỡng 590 điểm, còn 587,33 điểm. Mức giảm này tuy không sâu bằng hôm 26/6 nhưng lại có độ rộng thu hẹp hơn nhiều. Đáng ngại nữa là các blue-chips mất đi hầu hết sức mạnh.

Những cổ phiếu trụ được trông cậy ở phiên sáng như VNM, MSN, VIC, GAS đều thảm bại trong lúc quan trọng nhất. Đó là thời điểm mà các cổ phiếu ngân hàng sụp đổ.

VCB khởi động cho đợt giảm giá trên toàn thị trường chiều nay khi bất ngờ trượt dốc rất nhanh trong khoảng từ 13h30 đến 13h50. Giá rơi từ 48.500 đồng về 47.300 đồng. Mức giảm sâu nhất lên tới 3,07% so với tham chiếu. Với sức mạnh vốn hóa khổng lồ của VCB, VN-Index không tài nào đỡ được do độ rộng cũng rất hẹp.

Hỗ trợ VCB là gần như toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng lớn khác: CTG giảm sâu nhất 3,65%, BID giảm 1,8%, EIB giảm 1,54%, MBB giảm 1,99%.

Đợt bán ra này là khá bất thường ở VCB nhưng cũng có thể là bình thường ở các mã khác. VCB hai phiên đầu tuần còn được đẩy giá tăng quyết liệt. CTG, BID, MBB, EIB thì đang có dấu hiệu bị cắt lỗ mạnh tay. Đặc biệt là dấu ấn bán ra của khối ngoại xuất hiện tại CTG. Cổ phiếu này bị xả tổng cộng 1,05 triệu cổ, chiếm 29% thanh khoản. Giá trị vốn rút ròng ở CTG là trên 14,6 tỷ đồng, cao nhất thị trường.

Tuy nhiên, đợt giảm sâu chiều nay lại không hoàn toàn xuất phát từ khối ngoại. Lực bán của khối này tương đối nhẹ. Toàn sàn HSX chỉ bị xả 108,5 tỷ đồng giá trị cổ phiếu qua khớp lệnh, thấp hơn hôm qua 32%. Ngoài CTG, chỉ có CII bị bán ròng đáng kể (12,8 tỷ) nhưng giá vẫn tăng 5,91%.

HSG, HBC, DIG là những cổ phiếu bị bán ròng khá lớn khác và giá giảm. Tuy nhiên tác động của những mã này lên thị trường là không đáng kể.

Ngược lại, ở những mã được khối ngoại mua ròng, chính nhà đầu tư trong nước bán ra dữ dội. SSI là ví dụ điển hình, chỉ chưa tới 2% thanh khoản hôm nay là của khối ngoại bán ra. Ngược lại khối ngoại mua gần 1,32 triệu cổ, tương đương 32,6 tỷ đồng, chiếm hơn 22% thanh khoản.

MSN, GAS, VIC là những cổ phiếu được mua ròng lớn khác và giá tăng. Điểm chung là khối ngoại mua còn nhà đầu tư trong nước xả mạnh.

Tính chung hai sàn khớp lệnh, dòng vốn ngoại chảy ròng hôm nay đạt 66,3 tỷ đồng, rất thấp so với ngày hôm qua. Đó là chưa kể đến gần 43,6 tỷ đồng bán ròng thỏa thuận. Tóm lại nếu so với hai phiên đầu tuần, mức độ giải ngân của khối ngoại đã yếu đi đáng kể.

Tuy nhiên việc bán tháo trong phiên chiều đã hấp dẫn dòng vốn bắt đáy vào mua tốt hơn. Thanh khoản phiên chiều nay đạt 1.154,5 tỷ đồng và giá nhiều cổ phiếu đã phục hồi. Ngay cả các mã ngân hàng cũng thu hẹp được một chút đà giảm. Rổ VN30 phục hồi được độ rộng khá tốt, chỉ còn 13 mã giảm/10 mã tăng. Chỉ số này đã xanh được lúc đóng cửa, dù chỉ trên tham chiếu 0,08%.

VN-Index vẫn giảm 0,26%, một mức thu hẹp tương đối tốt. Tuy thế độ rộng vẫn kém: 123 mã giảm/91 mã tăng. HNX có dấu hiệu tốt hơn, cả hai chỉ số chính đều tăng và độ rộng cân bằng.