16:52 17/09/2015

Chứng khoán chiều 17/9: Cầu ngoại không đỡ nổi

Lan Ngọc

Số liệu giao dịch cho thấy khối ngoại đã mua vào rất mạnh hôm nay nhưng các blue-chips vẫn suy yếu dần trong phiên chiều

VN-Index trượt dài chiều nay do các blue-chips suy yếu - Ảnh: TVSI.
VN-Index trượt dài chiều nay do các blue-chips suy yếu - Ảnh: TVSI.
Số liệu giao dịch cho thấy khối ngoại đã mua vào rất mạnh hôm nay nhưng các blue-chips vẫn suy yếu dần trong phiên chiều. Rất bất ngờ là khối này cũng chạy đua thoát được hơn 48.000 cổ phiếu BID.

Tài đua lệnh bán của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay rất đáng khâm phục vì trong hàng triệu cổ phiếu BID bị tung ra bán, khối này còn kịp chạy thành công 48.070 cổ phiếu.

Con số vài chục ngàn cổ phiếu BID nói trên là rất đáng kể vì cả phiên hôm nay, BID chỉ khớp được 68.170 cổ phiếu. Để lách được qua khe cửa cực hẹp như vậy, khối ngoại phải chen lệnh cực sớm vì còn cả chục triệu cổ phiếu nữa xếp hàng.

Việc khối ngoại bán ra BID hôm nay, dù khối lượng nhỏ, là một tín hiệu rất xấu. Với trên 6 triệu cổ phiếu mua tại đỉnh hôm 15/9 vừa qua, không biết bao nhiêu là do ETF mua, nhưng khả năng rất cao là sẽ phải bán ra để sửa sai. Khối lượng này cộng với một con số bí ẩn về nhu cầu cắt lỗ BID sẽ là ác mộng lớn trong những phiên tới.

BID tiếp tục giảm sàn hôm nay sau khi quỹ FTSE cũng loại nốt mã này khỏi rổ đầu tư. Với mức sàn liên tục đã sang phiên thứ hai, nếu có sử dụng đòn bẩy thì áp lực giải chấp sẽ bắt đầu vào ngày mai và kéo dài đến lúc nào thoát hết. Không thể lượng hóa được khối lượng cổ phiếu bán kỹ thuật này.

Nhóm ngân hàng chiều nay suy sụp rất mạnh nói chung, không chỉ với BID. CTG cũng giảm 2,03%, VCB giảm 0,91%, STB giảm 1,23%, EIB giảm 0,85%, MBB giảm 0,68%. Cổ phiếu duy nhất trong nhóm tăng là ACB, trên tham chiếu 2,14%.

Các mã dầu khí tăng tốt đã không đủ sức nâng đỡ thị trường: GAS tăng 5,42%, PVD tăng 2,59%, PVS tăng 1,95%, PVC tăng 0,5% vẫn dẫn đến VN-Index giảm 0,29%. HNX-Index tăng 0,68% do các mã dầu khí tác động tốt.

Hôm nay giao dịch của các quỹ ETF khá dồn dập với tổng mức mua vào trực tiếp trên sàn khớp lệnh khoảng 292,9 tỷ đồng, cao nhất 17 phiên. NT2 được mua cực lớn cả khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Riêng khớp lệnh mã này được mua 7,29 triệu cổ, tương đương gần 183,4 tỷ đồng, chiếm hơn 92% thanh khoản.

Với lực cầu cực lớn này nhưng NT2 vẫn giảm sâu 3,17%. Riêng trong phiên chiều NT2 rơi thêm tới 4 bước giá so với phiên sáng. Rõ ràng là nhà đầu tư trong nước đã tranh thủ xả NT2 ồ ạt. Ngay cả khối ngoại cũng xả 21,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu NT2.

Rất hiếm cổ phiếu được khối ngoại mua lớn còn tăng giá trong chiều nay. GAS tăng 5,42%, SSI tăng 0,41%, VIC tăng 0,72% là những mã nổi bật. Nếu tính chung thì 4 mã nói trên chiếm hơn 76% lượng vốn giải ngân của khối ngoại.

Chiều nay các blue-chips suy yếu thấy rõ. VN30 đóng cửa rơi xuống dưới tham chiếu 0,02% và trượt dốc trong toàn bộ thời gian. VN-Index giảm 0,29% kể cả GAS còn tăng.

Thanh khoản phiên chiều ghi nhận 532,7 tỷ đồng, xấp xỉ phiên chiều hôm qua. Mặc dù độ rộng vẫn khá tốt với 212 mã tăng/179 mã giảm, nhưng nhiều blue-chips giảm đã khiến chỉ số mất nền tảng nâng đỡ như trong phiên sáng.

Phía bán, khối ngoại xả không nhiều, tập trung vào PVD với gần 17,3 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và mức bán ròng là 9,8 tỷ đồng. Hai sàn khớp lệnh tính chung được mua ròng 198,8 tỷ đồng.

Hôm nay là ngày áp chót hai quỹ ETF phải cân đối lại danh mục. Ngày mai mức giải ngân sẽ còn cao hơn nữa. Tuy nhiên những gì thể hiện hôm nay cho thấy nhà đầu tư trong nước bán ra nhiều hơn ở các blue-chips.

Ngày mai cũng là thời điểm quyết định việc FED có tăng lãi suất hay không. Nếu không tăng, đây có thể coi là tin hỗ trợ tốt cho thị trường.