16:45 18/05/2015

Chứng khoán chiều 18/5: Thất bại thảm hại

Lan Ngọc

Những nỗ lực kéo giá hồi buổi sáng đã thất bại thảm hại khi người bán lại đổ hàng ra nhằm thoát thân

VN-Index mất sạch thành quả phục hồi của lực cầu bắt đáy phiên sáng.
VN-Index mất sạch thành quả phục hồi của lực cầu bắt đáy phiên sáng.
Khả năng duy trì thế đi ngang yếu trong nửa cuối phiên sáng rốt cục đã không đủ năng lượng. Những nỗ lực kéo giá hồi buổi sáng đã thất bại thảm hại khi người bán lại đổ hàng ra nhằm thoát thân.

Đúng ra là thị trường cầm cự thêm được độ 20 phút đầu phiên chiều, trước khi “tàn cuộc”. Đợt bán tháo đầu tiên chỉ diễn ra đúng 10 phút trước 13h30 nhưng cũng đủ làm thay đổi cục diện. VN-Index rơi hơn 3 điểm chỉ trong chừng đó thời gian. Thị trường lại được kéo đi ngang đến 14h và cuộc tháo chạy cuối cùng dìm chỉ số thủng luôn cả đáy phiên sáng.

Những đợt bán nối tiếp nhau và bỏ qua hiệu ứng phục hồi buổi sáng thể hiện tâm lý không được tốt. Nhà đầu tư bắt đầu muốn thoát ra càng nhanh càng tốt và độ rộng thị trường một lần nữa thể hiện đà bán tháo có phần hoảng loạn.

VN-Index chốt phiên ở ngay sát đáy thấp nhất, giảm 1,58% so với tham chiếu. VN30-Index giảm 1,6%. HNX-Index giảm 2,17% và HNX30-Index giảm 2,56%.

Có thể thấy ngay rằng các blue-chips giảm sâu hơn mặt bằng chung. Thị trường không còn tìm thấy được nhóm cổ phiếu nào để mà đặt hi vọng: Dầu khí rớt sâu do kết quả kinh doanh không tích cực bất chấp giá dầu thế giới tăng. Cổ phiếu ngân hàng bị bán đồng loạt và chỉ VCB còn tăng nhờ khối ngoại đỡ. Cổ chứng khoán, bất động sản thi nhau phá đáy và cũng rơi rất sâu.

Sẽ là hơi thừa nếu liệt kê các cổ phiếu giảm giá sâu hôm nay. Độ rộng rất hẹp cũng đủ phản ánh tình trạng tồi tệ phiên này: Hai sàn có 81 mã tăng/356 mã giảm, tệ hơn nhiều phiên rơi ngày 12/5 vừa qua và chỉ xếp sau phiên ngày 4/5. Trong số giảm, 67 mã giảm sàn.

Rổ VN30 đóng cửa với duy nhất 2 mã tăng là DRC và VCB. VCB là cổ phiếu đáng chú ý hôm nay khi tăng giá ngược dòng trên toàn thị trường lẫn trong nhóm ngân hàng. Tuy nhiên điều này có được là nhờ khối ngoại rót vào trên 16,2 tỷ đồng mua, chiếm 76% thanh khoản. Lượng vốn mua ròng đạt 14,4 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Ở số còn lại, rổ này có 26 mã giảm với 17 mã giảm trên 2%. HNX30 có 25 mã giảm và cũng 16 mã giảm hơn 2%.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua hôm nay nhưng cũng đồng thời tăng bán. Tổng giá trị mua khớp lệnh toàn thị trường là 206,1 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với phiên trước. Tổng giá trị bán khớp lệnh đạt 164,2 tỷ đồng, tăng 72%. Lượng vốn vào ròng như vậy chỉ là 41,9 tỷ, trong đó HNX đóng góp 14,7 tỷ và HSX đóng góp 27,2 tỷ. 

Riêng rổ VN30, khối ngoại vẫn bán ròng xấp xỉ 3 tỷ đồng, kể cả VCB được mua rất lớn. DPM, HAG, HPG, MSN, PVD đã bào mòn hết mức mua này. Các giao dịch bán cũng rất cao đã lý giải hiện tượng giảm giá như của VIC. Trong phiên nhà đầu tư chỉ thấy được cả triệu cổ được khối ngoại mua, nhưng phía bán, khối lượng cũng xấp xỉ từng đó. Do vậy VIC không tài nào tăng giá được mà giảm 1,49%.

VN-Index đóng cửa chỉ còn 528,95 điểm, chính thức xuyên thủng đáy tháng 3 vừa qua. Đây là tin không mấy tích cực vì như vậy chỉ số chỉ còn chờ đợi ở mức đáy tháng 12 năm ngoái, dưới mức 520 điểm một chút.