
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
19/11/2015, 16:23
FLC là 1 trong 4 cổ phiếu duy nhất thuộc rổ VN30 lúc đóng cửa có giá cao hơn phiên sáng
VN-Index lại bị “đạp” phút chót, từ xanh chuyển sang đỏ, nhưng dường như điều đó không làm giảm hào hứng ở các cổ phiếu đầu cơ hôm nay.
Các blue-chips đã không thể làm nên chuyện trong chiều nay như phiên chiều ngày 12/11. Do đó VN-Index phải chịu mức sụt giảm 0,24% và đóng cửa lại về 601,9 điểm, chỉ nhỉnh hơn mức đáy phiên sáng một chút.
Một phần biến động giảm này chỉ xuất hiện ở đợt khớp lệnh đóng cửa, nên các cổ phiếu nhỏ không chịu nhiều ảnh hưởng. Phần khác, dòng tiền đầu cơ khá mạnh đã đẩy giá thành công ở nhiều cổ phiếu.
VN30-Index đóng cửa sụt giảm tới 0,52%, nhưng nhiều mã vừa và nhỏ giao dịch cực nóng. HSX vẫn có tới 16 cổ phiếu kịch trần và không ít mã có thanh khoản thực sự ấn tượng.
Điển hình dĩ nhiên vẫn là FLC, cổ phiếu đang được giao dịch mạnh mấy ngày nay. Buổi chiều FLC được giao dịch thêm hơn 6,6 triệu cổ phiếu nữa, tương đương 57,6 tỷ đồng giá trị. FLC không thực sự kịch trần một cách chắc chắn vì chỉ chạm tới giá này lúc đóng cửa, vẫn còn 5,66 triệu cổ phiếu chặn bán tại đây.
FLC là 1 trong 4 cổ phiếu duy nhất thuộc rổ VN30 lúc đóng cửa có giá cao hơn phiên sáng. Cổ phiếu này nhảy thêm được 3 bước giá nữa trong phiên chiều, tốc độ tăng tốt nhất. Ngoài ra, FLC cũng là mã tạo thanh khoản chính cho rổ VN30 chiều nay. Cổ phiếu giao dịch nhiều thứ hai là MSN với 49,2 tỷ đồng. Trong khi đó các mã như VNM, CII, VIC giao dịch khá đuối.
Ngoài FLC, một số cổ phiếu đầu cơ giao dịch đột biến khác là BCG, GTN, KSA, OGC, JVC, DRH. Đây là những cổ phiếu kịch trần với thanh khoản ấn tượng. Số còn lại đều tăng trần do thanh khoản quá yếu.
Một điều thể hiện rất rõ sự yếu đuối của các blue-chips hôm nay là sự sôi động của thị trường phải nhờ những cổ phiếu đầu cơ, đồng thời thanh khoản chung cũng phải nhờ các cổ phiếu ngoài rổ VN30. Trừ FLC, trong số 10 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch cao nhất cả phiên, xuất hiện những cái tên như SBT, FIT, GTN, BCG, DLG.
Các blue-chips chiều nay giao dịch không tốt đã khiến thị trường suy yếu thêm mà không thể đột phá được lần thứ hai tại ngưỡng quanh 600 điểm. Rổ Vn30 có tới 17 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng và chỉ 4 mã tăng. Độ rộng của rổ cũng thu hẹp với 16 mã giảm/6 mã tăng, sáng nay mới có 7 mã giảm.
Như vậy trong phiên chiều, các cổ phiếu còn trụ được ở tham chiếu trong buổi sáng lần lượt rơi rụng. Đáng tiếc là số này bao gồm cả VNM, VIC, VCB, SSI, HVG, HPG, GMD, FPT, DPM, CTG, toàn những cổ phiếu lớn.
Một phần nguyên nhân dĩ nhiên là thanh khoản ở các blue-chips quá tệ. Rổ VN30 chẳng hạn, chỉ được giao dịch 369,7 tỷ đồng, trong đó riêng FLC và MSN đã chiếm gần 26,2%. Toàn thị trường cũng chỉ khớp thêm được 987,6 tỷ đồng, là phiên chiều thứ hai liên tục dưới mức 1.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây mất hứng cho thị trường khi vẫn bán ra nhiều hơn mua vào. Hôm nay quy mô giao dịch của khối này qua khớp lệnh giảm cả mua lẫn bán, nhưng vẫn duy trì bán ròng do ảnh hưởng của MSN.
MSN đang bị khối ngoại bán miệt mài và rất có thể đó là lý do cổ phiếu này không thể tăng được trong gần 2 tháng nay. Giá cứ loanh quanh 73.000 -74.000 đồng và mỗi lần đột biến tăng trong phiên lập tức bị ép xuống. Hôm nay khối ngoại xả tiếp 27,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, chiếm hơn 49% thanh khoản và rút ròng 25,4 tỷ.
HBC, GAS, CSM, KDC, HVG nằm trong số những mã bị rút ròng mạnh nhất, từ 5 tỷ đồng trở lên. Phía mua VCB với 8,1 tỷ ròng và CTD với 7 tỷ là hai mã duy nhất được mua đáng chú ý. CII đứng thứ ba chỉ gần 4,2 tỷ, còn lại đều loanh quanh từ 2 tỷ đồng ròng trở xuống.
Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu áp dụng có lộ trình cho phép vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Tiêu & Dùng
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: