
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
19/05/2016, 16:35
Chiều nay thị trường tiếp tục giao dịch kém khi các mã trụ bất lực, còn hai nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí kéo nhau cùng giảm
Chiều nay thị trường tiếp tục giao dịch kém khi các mã trụ lớn bất lực, còn hai nhóm cổ phiếu quan trọng là ngân hàng và dầu khí kéo nhau cùng giảm.
VN-Index đóng cửa mất 0,52%, bước sang phiên giảm thứ 2 liên tục kể từ khi chạm đỉnh cao nhất 627,81 điểm. Chỉ số cũng mất luôn mức 620 điểm, chỉ còn 619,2 điểm.
Các blue-chips ở hai sàn là nhóm kém nhất, trong khi hai phiên trước đây là những mã đẩy chỉ số nhiều nhất. VN30-Index giảm 0,45%, HNX30-Index giảm 1,12%. Tác động mạnh lên chỉ số chính là mức giảm của các mã dầu khí và ngân hàng.
Giá dầu thế giới không phục hồi được trong phiên chiều mà còn giảm sâu hơn, hiện đã hơn 2%. Cổ phiếu dầu khí rơi càng mạnh. GAS giảm 0,86%, PVD giảm 3,03%, PVS giảm 3,24%, PVC giảm 4,14%, PVB giảm 1,01%, PGS giảm 1,5%.
So với phiên sáng, các mã này đều nới rộng mức giảm. Điều này không quá bất ngờ vì mấy ngày trước, cổ dầu khí tăng mạnh khi giá dầu vọt lên sát 50 USD/thùng.
Cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt giảm sâu hơn phiên sáng: VCB mất thêm 4 giá so với phiên sáng, đóng cửa giảm 1,84% so với tham chiếu. BID giảm thêm 2 giá, mất 2,11%. CTG giảm 1 giá, mất 1,12%.
Cổ phiếu duy nhất tăng cao hơn trong nhóm này là MBB, đi thêm 1 bước giá, tăng 1,96. Còn lại EIB giữ nguyên mức tăng 0,83% từ sáng, STB giảm 1,59%.
Diễn biến chiều nay cũng có một điểm thú vị, là cú giật giá lúc hơn 14h, VN-Index chạmh đáy thấp nhất 618,13 điểm đi lên dốc đứng lên tận 621,53 điểm rồi lại rơi xuống. Đó là thời điểm VNM, BVH và VIC được kéo tăng bằng vài lệnh mua nhỏ. Các giao dịch này đã không được duy trì thêm và chỉ số lại mất lực đỡ.
VN-Index giảm thêm trong ngày hôm nay nhưng độ rộng có phần tích cực hơn hôm qua, với 192 mã tăng/223 mã giảm. Nguyên nhân là nhóm vốn hóa nhỏ khá tốt. Chỉ số VNSmallcap tăng mạnh lúc đóng cửa, trên tham chiếu 0,49%, là chỉ số duy nhất tăng. Chỉ số HNXMid/Smallcap cũng là chỉ số duy nhất ở HNX tăng được 0,05%.
Hai rổ này đóng góp 119 cổ phiếu tăng giá, chiếm 62% số lượng cổ phiếu tăng hôm nay. Các mã này không kéo được nhiều điểm số mà chỉ cải thiện độ rộng.
Thanh khoản thị trường phiên chiều nay cũng ở mức thấp, hai sàn khớp thêm 895,8 tỷ đồng. Do đó cả phiên hôm nay giá trị khớp lệnh giảm trên 12% so với hôm qua, chỉ đạt 2.136,2 tỷ đồng, thấp nhất trong 3 phiên.
Khối ngoại đã có một phiên giảm mua, tăng bán hôm nay, nhưng vị thế mua ròng vẫn được duy trì. Tổng giá trị mua vào khớp lệnh giảm 22% so với hôm qua, đạt 211,1 tỷ đồng. Tổng giá trị bán tăng 46%, đạt 188,7 tỷ đồng.
Trên HSX, khối ngoại xả lớn với HPG, VCB. Ở HNX là PVS, TIG, PVX, HUT, NDN. Phía mua chỉ có MBB, PVD và GAS là các giao dịch đáng chú ý.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: