17:54 19/08/2016

Chứng khoán chiều 19/8: Choáng với vốn ngoại

Lan Ngọc

Nhà đầu tư nước ngoài lập kỷ lục mới về bán ròng trực tiếp qua các giao dịch khớp lệnh

VN-Index chịu sức ép khá lớn lúc đóng cửa.
VN-Index chịu sức ép khá lớn lúc đóng cửa.
Khối ngoại tiếp tục dội bom ở VNM và hàng loạt blue-chip khác khiến phiên hôm nay trở thành ngày rút ròng lớn nhất tuần.

Tính riêng các giao dịch khớp lệnh, phiên này nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 269,7 tỷ đồng. Con số này vẫn rất cao và gần như không suy chuyển nếu bù trừ mức mua ròng qua thỏa thuận khoảng 1,2 tỷ đồng.

Như vậy cả tuần này, khối ngoại đã rút khỏi thị trường lượng vốn tới 1.118,6 tỷ đồng tính cả thỏa thuận. Trong tuần khối này thực ra đã mua ròng nhẹ ở thỏa thuận, nhưng bán ròng lớn ở khớp lệnh. Hơn 1.100 tỷ đã được thu về là con số cực kỳ lớn vì nó không liên quan đến những giao dịch đột biến như ETF đảo danh mục.

Mặt khác, nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bơm vốn vào thị trường rất tốt. Trong 6 tuần trở lại đây, tuần nào mức giải ngân cũng trên 1.000 tỷ đồng. Chỉ có điều quy mô bán ra ban đầu tương đối nhỏ, chỉ vài trăm tỷ đồng trong 5 tuần đầu sau sự kiện Brexit. Đến hai tuần gần đây, cả ngàn tỷ được bán ra, như tuần này tính chung tới trên 2.250 tỷ đồng.

Riêng hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài lập kỷ lục mới về bán ròng trực tiếp qua các giao dịch khớp lệnh. VNM tiếp tục là cổ phiếu ghi dấu ấn trong các giao dịch này. Khối ngoại đã xả tổng cộng hơn 1,8 triệu cổ phiếu, tương đương 259,5 tỷ đồng, chiếm 51% giao dịch của VNM.

Do mức bán khủng khiếp này mà vài chục tỷ đồng mua vào cũng ở VNM trở thành “muối bỏ bể”. MSN cũng góp sức rất nhiều với mức giải ngân 75,1 tỷ và 23,4 tỷ đồng ròng, nhưng cũng không đủ để cân đối lại.

Nguyên nhân là phía bán còn có nhiều mã khác bị xả rất lớn. Tiêu biểu là VIC với -39,3 tỷ đồng ròng; PVD -21,2 tỷ; BID -15,5 tỷ; HBC -8,9 tỷ; DPM -6,8 tỷ; HPG -6,8 tỷ. Phía mua, ngoài MSN, hai mã đáng chú ý nhất là VNS chỉ đạt 7 tỷ đồng ròng, GAS khoảng 5,9 tỷ.

Tính ra, VNM cũng chỉ chiếm chưa đầy 50% tổng quy mô bán ra của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường hôm nay. So với hôm qua, VNM đã bị bán ra tăng 39% về giá trị, dĩ nhiên có cả yếu tố tăng giá.

Các giao dịch bán không chỉ của khối ngoại, mà là chốt lời nói chung, chiều nay cũng tác động mạnh lên giá cổ phiếu. Thị trường không giảm sâu hơn bao nhiêu so với cuối phiên sáng, thậm chí có cả một nhịp phục hồi rất tốt. Tuy nhiên nhịp hồi này chỉ nhờ các mã trụ tăng là chính, còn độ rộng vẫn rất hẹp. Chính vì thế khi lúc đóng cửa, các trụ yếu đi, VN-Index rơi tụt luôn gần 2 điểm, VN30 còn rơi hơn 3 điểm.

Những mã vẫn hỗ trợ vững chắc cho VN-Index là BVH, MSN, HAG, HNG, GAS, VCB và VNM. Đây là các cổ phiếu tăng giá khá ổn định. Số giảm là VIC, BID, CTG.  Tuy nhiên trên thực tế, rổ VN30 có tới 13 cổ phiếu giảm sâu hơn phiên sáng, chỉ 8 mã tăng cao hơn. Nếu như chỉ số của rổ này chốt phiên vẫn nhỉnh hơn buổi sáng một chút thì là do chênh lệch vốn hóa.

Thanh khoản phiên chiều khá cao, đạt 1.228,9 tỷ đồng, nhưng chủ yếu vẫn dồn vào vài mã như VNM, HPG, MSN, CII. VNM giao dịch tới 149,1 tỷ đồng chiều nay và khối ngoại xả thêm 795.900 cổ phiếu nữa. Dưới sức ép cực mạnh này, VNM đã phải tụt một bước giá so với phiên sáng.

VN-Index đóng cửa vẫn tăng được 0,25% là một thành công. Sàn HNX chứng kiến sự suy sụp của rổ HNX30. Chỉ số của rổ này đóng cửa mất tới 1,15%. Lác đác vài mã như NTP, PGS, PVB, DCS còn tăng, còn lại từ ngân hàng tới chứng khoán, bất động sản đều đuối.