
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
19/09/2017, 16:53
Gió bất ngờ đổi chiều theo cách khó tưởng tượng: Thị trường đang tăng tưng bừng thì quay ra hạ độ cao liên tục và đóng cửa rơi thẳng xuống đáy mới
Gió bất ngờ đổi chiều theo cách khó tưởng tượng: Thị trường đang tăng tưng bừng thì quay ra hạ độ cao liên tục và đóng cửa rơi thẳng xuống đáy mới trong phiên.
VN-Index lúc 13h30 còn đạt đỉnh cao mới ở 810,13 điểm, tăng trên tham chiếu 0,28%. Từ sau 14h chỉ số tuột dốc không phanh và đóng cửa ở 805,93 điểm, giảm 0,24% so với tham chiếu. Như thế chỉ trong ít phút cuối phiên chiều, chỉ số đã bốc hơi 0,52%.
VN30-Index cũng tương tự, từ đỉnh cao 797,54 điểm tương đương 0,48% trên tham chiếu, rơi thẳng xuống 792,68 điểm lúc đóng cửa, giảm 0,13%, tức là mất 0,61%.
Đà trượt dốc của cả hai chỉ số này gần như thẳng đứng, nghĩa là phải có lực kéo xuống cùng lúc của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Đó là những mã như GAS, MSN, HPG, CTG, VPB, MBB, VNM cùng lúc lao dốc không thể nhầm lẫn được. Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác chỉ giảm 1-2 bước giá cũng tham gia vào tạo gánh nặng cho chỉ số.
Lúc đóng cửa hôm nay, không có mã nào vượt lên để thay đổi tương quan vốn hóa chiều giảm quá mạnh. Các chỉ số đồng loạt phải đóng cửa ở mức thấp nhất. Riêng rổ Vn30 ghi nhận 18 cổ phiếu có giá đóng cửa thấp hơn giá chốt phiên sáng, độ rộng thay đổi mạnh với 17 mã giảm/11 mã tăng, phiên sáng mới có 10 mã giảm/15 mã tăng.
Độ rộng chung của sàn HSX cũng thu hẹp lại nhiều: 147 mã giảm/124 mã tăng, khác với thế cân bằng buổi sáng (124 mã giảm/130 mã tăng). Như vậy có thể là đà giảm quá nhanh ở các blue-chips đã khiến các cổ phiếu khác chịu áp lực lớn. Diễn biến các chỉ số Midcap và Smallcap ở sàn này cũng tương đồng với VN-Index hay VN30-Index.
Các mã khiến VN-Index mất nhiều điểm nhất hôm nay là PLX giảm 1,81%, GAS giảm 0,88%, SAB giảm 0,54%, MSN giảm 1,42%, VNM giảm 0,4%, VCB giảm 0,53%, VPB giảm 0,94%.
Các cổ phiếu khiến VN30-Index mất điểm nhất lần lượt là MSN, SAB, VNM, MWG, MBB, DHG. HPG là trụ chính của chỉ số này, tiếp đến là KBC và ROS. Đối với VN-Index, BHN tăng 3,63% trong ngày phát sinh quyền, CTG tăng 0,78%, BID tăng 0,73% là những trụ gánh nhiều điểm nhất.
Thanh khoản thị trường phiên chiều có tăng lên so với hôm qua, đạt 1.754,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch vẫn phụ thuộc vào ROS, HPG và FLC, chiếm gần 18%. Mức tăng thanh khoản buổi chiều không bù được mức sụt giảm phiên sáng, nên giá trị khớp lệnh cả phiên vẫn giảm gần 6% so với phiên trước, giá trị tính cả thỏa thuận giảm gần 2%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch khá cân bằng tổng thể nếu tính cả thỏa thuận. Cụ thể, khối này mua 525,6 tỷ đồng, bán 539,7 tỷ đồng. Mức bán ròng nhẹ gần 14,1 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại bán ra mạnh hơn. Tổng giá trị mua khớp lệnh hai sàn là 332,1 tỷ đồng, bán ra 383,1 tỷ đồng. HPG được mua ròng lớn nhất với 62,1 tỷ đồng, PLX 22,8 tỷ, SSI 18 tỷ, CTG 12,5 tỷ, PPC 12,4 tỷ, HSG 11,1 tỷ, VIC 10,8 tỷ, LDG 10,5 tỷ.
Phía bán, VCB -49,7 tỷ, PVD -19,7 tỷ, FLC -19,1 tỷ, DRC -15,6 tỷ, BMP -15,1 tỷ, KBC -13,3 tỷ, DXG -10,3 tỷ…
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: