17:20 20/04/2016

Chứng khoán chiều 20/4: Thót tim với VNM

Lan Ngọc

Biến động cực kỳ bất ngờ và bất lợi ở VNM thiếu chút nữa đã đẩy toàn thị trường vào cảnh hoảng loạn

VN-Index bị VNM đẩy xuống sườn dốc dựng đứng và chỉ hồi lại một chút về cuối phiên - Ảnh: TVSI.
VN-Index bị VNM đẩy xuống sườn dốc dựng đứng và chỉ hồi lại một chút về cuối phiên - Ảnh: TVSI.
Biến động cực kỳ bất ngờ và bất lợi ở VNM thiếu chút nữa đã đẩy toàn thị trường vào cảnh hoảng loạn. Tuy nhiên động thái không ngờ tới ở trụ lớn nhất cũng khiến nhà đầu tư hoang mang.

VNM tụt giảm cực mạnh trong chiều nay trước áp lực bán ra mạnh mẽ. Khoảng 1,16 triệu cổ phiếu bị xả ra, tương đương 158,9 tỷ đồng. Sức ép khổng lồ này đã đẩy VNM có lúc xuống 135.000 đồng, giảm 2,88%. Đó cũng là thời điểm VN-Index tụt sâu nhất xuống 565,3 điểm, giảm 0,52%.

Rất hiếm khi VNM biến động mạnh như vậy trong hai phiên liền. Lần gần nhất là đỉnh tháng 11 năm ngoái, VNM cũng bị bán ra mạnh và điều chỉnh sâu, nhưng không liên tục.

Thống kê sau giao dịch lại cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng lớn ở blue-chips này. Khối ngoại xả 100.000 cổ đúng giá 138.000 đồng, tức là sớm hơn nhiều so với nhà đầu tư trong nước. Lúc đóng cửa VNM cũng khớp hơn 100.000 cổ nhưng là từ nhà đầu tư trong nước. Trước đó, VNM cũng đã giao dịch hơn 892.000 cổ ở hai giá 137.000 đồng và 136.000 đồng.

Như vậy hôm nay nhà đầu tư trong nước đã cắt lỗ rất mạnh tay ở VNM. Chỉ trong 2 phiên VNM giảm gần 5%, trả lại toàn bộ mức tăng trong những ngày đầu tháng 4.

Có hai điều khá may mắn cho VN-Index chiều nay. Thứ nhất là đến lúc đóng cửa, VNM đã được kéo lên 136.000 đồng, trên mức đáy 1 giá. Mặc dù đóng cửa vẫn giảm 2,16%, nhưng việc lấy lại được một bước giá cũng đã giảm áp lực cho chỉ số.

Thứ hai là một số cổ phiếu trụ khác duy trì được mức tăng tương đối mạnh để bù đắp lại cho VNM: GAS tăng 1,13%, VIC tăng 1,61%, VCB tăng 0,94%, BVH tăng 0,98%, BID tăng 0,64%. Nếu không có các mã lớn này tăng, VNM có thể khiến thị trường điêu đứng hơn nhiều.

Quả thực các blue-chips triệt tiêu bớt ảnh hưởng lẫn nhau đã dẫn đến một đợt hồi ngắn trong gần 30 phút cuối phiên. VN-Index từ đáy 565,3 điểm được nâng lên 568,03 điểm. Mức giảm chỉ còn là 0,04% so với tham chiếu. Riêng VN30-Index lại còn tăng được 0,05% trong nhịp khớp cuối.

Độ rộng ở rổ Vn30 là khá tốt, thể hiện rất rõ tính nâng đỡ thị trường của nhóm blue-chips. Rổ này ghi nhận 13 mã tăng/6 mã giảm, trong khi HSX vẫn có 131 mã giảm/86 mã tăng. Như vậy mới có các blue-chips được đỡ tốt hơn phần còn lại.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn có một ngày mua vào ấn tượng trong nhịp giảm của thị trường. Quy mô mua khớp lệnh hôm nay không bằng phiên trước, nhưng cũng chỉ thấp hơn khoảng 7%, đạt 285,3 tỷ đồng. Tuy nhiên quy mô bán ra lại giảm mạnh, chỉ là 136,2 tỷ đồng. Do đó hôm nay là một ngày mua ròng khá lớn.

VNM là một trong hai cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất ở HSX. Đáng chú ý là hôm qua khối ngoại cũng đã rút ròng gần 33 tỷ khỏi cổ phiếu này. Hôm nay rút tiếp 13,8 tỷ nữa. CTD là mã bị rút nhiều nhất với 18,9 tỷ ròng. Phiên trước CTD cũng nằm trong số bị bán ròng lớn, với 22,6 tỷ đồng. Riêng VIC lại khả quan, chỉ bị khối ngoại bán ròng nhẹ 4,6 tỷ, hôm qua là hơn 24,6 tỷ ròng.

Phía mua, GAS được hỗ trợ mạnh với 25,1 tỷ đồng mua ròng và mức này chiếm luôn 65,4% giá trị khớp của GAS. VCB cũng được mua ròng gần 23,8 tỷ, HPG là 12,9 tỷ. HSG, BVH, MBB, BID cũng được mua khá nhiều.