16:35 20/05/2015

Chứng khoán chiều 20/5: Tím lịm!

Lan Ngọc

Tâm điểm trong đó vẫn là nhóm cổ phiếu nóng khi dòng vốn bắt đầu chọn những mã thiệt hại nhiều nhất trong đợt giảm vừa qua

VN-Index tiếp tục thăng hoa chiều nay.
VN-Index tiếp tục thăng hoa chiều nay.
Mặc dù chiều nay tiền vào không quá lớn nhưng “nhiệt” thị trường còn bỏng hơn. Tâm điểm trong đó vẫn là nhóm cổ phiếu nóng khi dòng vốn bắt đầu chọn những mã thiệt hại nhiều nhất trong đợt giảm vừa qua.

Từ đầu tháng 5 trở lại đây thị trường suy giảm không quá lớn, nhưng chỉ có các blue-chips là thiệt hại ít nhất. Các cổ phiếu nhỏ, đặc biệt là hàng đầu cơ truyền thống thì giảm liên tục và rất sâu từ đầu tháng 3. Những đợt phục hồi nhẹ gần đây cũng không có mặt các cổ phiếu nhỏ. Rất nhiều mã đã rơi hàng chục phần trăm.

Dường như dòng vốn nóng đã xoay trở lại các mã này. Sáng nay mới có 51 cổ phiếu kịch trần thì chốt phiên chiều, con số này đã tới 80 cổ phiếu. Các blue-chips chỉ đóng góp một số mã như SSI, HCM, HPG, FLC, ITA, PVT. Ngay cả các mã này cũng chưa thực sự nóng, phần lớn là còn dư bán trần.

Riêng các mã nhỏ thì hầu hết là được chặn mua trần hàng triệu đơn vị. DLG, VHG, DXG, HAI, VIX, FIT là những cái tên nổi bật. Thanh khoản ở những cổ phiếu này cũng cực lớn.

Độ rộng thị trường hôm nay “lệch lạc” nghiêm trọng với 337 mã tăng/84 mã giảm. Cổ phiếu nhỏ trần hàng loạt kết hợp với blue-chips tăng mạnh đã dẫn đến mức tăng 2,47% ở VN-Index và 2,45% ở HNX-Index.

Hai rổ blue-chips cũng không phải dạng vừa, đều tăng rất mạnh. VN30 tăng 2,86% và HNX30 tăng 3,34%. Nếu như sáng nay mới có 25/60 mã của hai rổ này tăng từ 2% trở lên thì phiên chiều đã là 37 mã. 

Đặc biệt, đáng chú ý phiên chiều là các cổ phiếu chứng khoán, bất ngờ trần hàng loạt. Các cổ phiếu lớn nhất là những mã mạnh nhất: SSI, HCM, VND, SHS kịch trần. Số còn lại tăng rất mạnh. Chưa có phiên nào kể từ đầu năm nay là các mã chứng khoán lại tăng cả dàn như vậy.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn không mua mạnh chiều nay, tiền chủ yếu đổ vào SSI, GAS. SSI được mua thêm gần 16,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu nữa và GAS thêm khoảng 7,4 tỷ đồng. SSI có được lực kéo mạnh đã tăng vọt trần.

Tuy nhiên SSI cũng chỉ có khoảng 30% lượng tiền mua là từ nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước mới là lực lượng đẩy giá chính. SSI đạt thanh khoản cao nhất kể từ đầu năm. Khối ngoại cũng rót vào SSI trên 21,4 tỷ vốn ròng, cao nhất kể từ đầu tháng 5.

Tổng giá trị mua vào khớp lệnh tại HSX của nhà đầu tư nước ngoài chỉ là 130,9 tỷ đồng, giảm 18% so với hôm qua. Vốn vào ròng khớp lệnh chỉ có 44,6 tỷ, giảm 45%. Giao dịch thỏa thuận khá lớn với mức vốn ròng 51,5 tỷ đồng. HNX nhận được khoảng 17, tỷ đồng nữa.

Thanh khoản phiên chiều đạt 961,8 tỷ đồng, không quá lớn nhưng vẫn là tốt nhất 12 phiên. Nhờ phiên sáng giao dịch mạnh, giá trị khớp lệnh toàn thị trường cả phiên đạt 2.197,2 tỷ đồng, tăng gần 45%.