
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Lan Ngọc
02/10/2015, 16:04
Thị trường dù không có đợt bán tháo mới nào, một số cổ phiếu trụ giảm bất ngờ dẫn đến các chỉ số “sập” lúc đóng cửa
Thị trường vẫn giao dịch chậm chạp chiều nay và dù không có đợt bán tháo mới nào, một số cổ phiếu trụ giảm bất ngờ dẫn đến các chỉ số “sập” lúc đóng cửa.
Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều từ xanh chuyển sang đỏ trong đúng đợt giao dịch cuối cùng. VN-Index đóng cửa giảm 0,22% và VN30 giảm 0,27%. Ngay trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, cả hai chỉ số này vẫn đang tăng điểm.
Không có bán tháo, bằng chứng là thanh khoản chỉ ở mức bình thường, thậm chí là hơi thấp. Chẳng hạn VN30 đóng cửa với khoảng 51,2 tỷ đồng giá trị giao dịch đợt cuối, nhưng chỉ số bốc hơi gần 2 điểm.
GAS đóng cửa tuy giảm 0,44% so với tham chiếu, nhưng không có vai trò gì trong biến động cuối cùng này. Mức giảm của GAS được giữ ổn định suốt cả phiên chiều. Thậm chí trong đợt đóng cửa, GAS còn thu hẹp được 1 bước giá giảm, giúp VN-Index giảm không sốc như VN30.
BID thì ngược lại, là nguyên nhân quan trọng khiến thị trường sụt giá. BID không tác động lên VN30, nhưng ảnh hưởng lên VN-Index. Cổ phiếu này nới rộng mức giảm cả phiên lên 1,28%, do giảm thêm 1 bước giá lúc đóng cửa.
Các biến động lớn trong các trụ còn lại là MSN, đang tham chiếu quay đầu giảm 0,67% trong đợt cuối. VNM cũng tương tự, đóng cửa giảm 0,99%. CTG chung cảnh ngộ, giảm 0,51%, MBB giảm 0,66%, STB giảm 1,2%, SSI giảm 1,28%...
Có thể thấy thị trường biến động khá mạnh cuối phiên chủ yếu là do các cổ phiếu lớn thay đổi giá lúc đóng cửa. Mức biến động giá cụ thể tuy không lớn, chủ yếu là từ tăng thành tham chiếu và từ tham chiếu thành giảm, nhưng sự cộng hưởng của nhiều cổ phiếu lớn đã khiến các chỉ số thay đổi mạnh.
Chiều nay, rổ VN30 so với phiên sáng cũng chủ đạo là biến động giảm giá. Rổ này có 18 mã lùi sâu hơn, trong khi chỉ có 6 mã tăng. Các cổ phiếu tiến lên bao gồm DPM, EIB, HSG, KDC, PPC, VSH. Không phải tất cả các mã này đều tăng so với tham chiếu, nhưng là có sự cải thiện so với phiên sáng.
Ngược lại, số giảm vừa nhiều về số lượng, vừa lớn về vốn hóa, bao gồm cả VNM, VCB, SSI, MSN, HVG, HPG, BVH.
Biến động cuối phiên đã làm bốc hơi tất cả nỗ lực phục hồi của thị trường trước đó. Đầu phiên chiều, HSX có một đợt sụt giảm nhẹ, đưa VN-Index xuống thấp nhất khoảng 562,6 điểm. Sau đó thị trường hồi trở lại lên cao nhất 564,26 điểm. Đóng cửa, đợt giảm lại kéo chỉ số xuống 562,31 điểm, tức là thấp hơn cả mức điều chỉnh đầu phiên chiều.
Trong rổ VN30, hai giao dịch đáng chú ý nhất thuộc về HSG và PPC. Cả hai cổ phiếu này đều có bước nhảy vọt về giá: HSG tăng so với phiên sáng tới 7 bước giá và PPC là 5 bước giá. Tuy nhiên thanh khoản ở hai mã này không có gì quá đặc biệt: HSG chỉ giao dịch gần 10,2 tỷ đồng giá trị và PPC là hơn 5,5 tỷ.
Đây là mức thanh khoản rất bình thường, nhưng lại có hiệu quả giá đặc biệt. Mức tăng nói trên là rất mạnh trong bối cảnh thị trường lình xình yếu dần. Hai mã nói trên đi ngược dòng với sức mạnh nổi trội. HSG đóng cửa tăng 3,42%, là mức tăng trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 9. PPC đóng cửa tăng 5,68%, chỉ còn hai bước giá nữa là kịch trần.
Trong khi các blue-chips suy yếu, các cổ phiếu trung bình có một phiên chiều thành công. Chỉ số VNMidcap đóng cửa tăng 0,55%, tương đương đi thêm được 0,24% so với cuối phiên sáng. Rổ này chứng kiến nhiều mã tăng rất mạnh: CNG tăng 6,35%, CTD tăng 6,53%, GTN tăng 2,9%, PET tăng 1,92%, TMT tăng 3,11%...
Ngôi vị thanh khoản chiều nay vẫn không có sự thay đổi nào lớn. Vẫn là NT2, BCG, SBT thống trị 3 vị trí dẫn đầu về giá trị giao dịch. SSI có nhảy lên vị trí thứ 4 nhờ khoảng 29,2 tỷ đồng khớp thêm. Tuy nhiên SSI lại nằm trong số các blue-chips bị xả hàng mạnh phiên chiều.
Giá trị khớp lệnh chiều nay tăng khoảng 26% so với chiều hôm qua, đạt 692 tỷ đồng. Nhờ đó giá trị cả phiên lên 1.433,7 tỷ đồng, tăng 16% so với hôm qua.
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: