
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
21/09/2016, 16:55
VN-Index chiều nay bật hẳn lên mặt bằng mới cao hơn nhiều so với phiên sáng do nhiều blue-chip tăng rất khá
VN-Index chiều nay bật hẳn lên mặt bằng mới cao hơn nhiều so với phiên sáng do nhiều blue-chip tăng rất khá. Điều còn thiếu là thanh khoản không thực sự tốt, nếu trừ đi giao dịch đột biến ở SHP.
Cổ phiếu SHP trở thành mã thanh khoản lớn nhất thị trường chiều nay cũng như cả phiên nhờ các giao dịch thỏa thuận đã được sắp đặt. SHP riêng phiên chiều đã giao dịch gần 19,2 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 364,2 tỷ đồng, chiếm luôn 26,3% tổng giá trị khớp toàn thị trường chiều nay.
Đây không phải là giao dịch bình thường của SHP. Cổ phiếu này vốn có thanh khoản rất thấp nhưng hôm nay Sabeco thực hiện giao dịch 18,95 triệu cổ phiếu để thoái vốn trước khi lên sàn. Mặc dù các giao dịch này được thực hiện qua khớp lệnh, nhưng có lẽ việc mua bán đã được thỏa thuận trước.
Bằng chứng là có 19,1 triệu SHP được thực hiện lúc 14h27. Nếu không có cầu sắp sẵn đề giao dịch thì không thể nào bán được một khối lượng lớn như vậy. Tuy nhiên giao dịch của SHP không quan trọng lắm vì cổ phiếu này cũng thuộc loại nhỏ trên thị trường. Điều cần lưu ý chỉ là giao dịch này có thể khiến thanh khoản bị hiểu sai lệch.
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của hai sàn chiều nay nếu không tính đột biến 19,1 triệu cổ phiếu từ SHP chỉ khoảng 1.019,2 tỷ đồng, giảm khoảng 24% so với giao dịch chiều hôm qua.
Nếu không tính SHP thì cổ phiếu giao dịch lớn nhất phiên chiều là VNM với 64,2 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như HPG, FLC, VCB, KBC thanh khoản cũng khá đuối. Ngay rổ VN30 chiều nay chỉ giao dịch được 450 tỷ đồng, giảm 42% so với chiều hôm qua.
Mặc dù thanh khoản có yếu đi nhưng cổ phiếu lại tăng giá tốt. Các blue-chip đã bay cao hơn, đẩy VN-Index tăng tới 0,77% lúc đóng cửa, tương đương tăng 0,37% so với phiên sáng. Rổ Vn30 có 14 mã tăng so với phiên sáng, 8 mã lùi giá. Rổ này cũng chốt phiên với độ rộng tốt: 19 mã tăng/9 mã giảm.
Toàn sàn HSX cũng ghi nhận 133 mã tăng/117 mã giảm. So với phiên sáng thì hệ số tăng/giảm chiều nay khá hơn (1,14:1, phiên sáng là 1,1:1). Điều quan trọng là các trụ lớn đều rất khỏe.
VNM bất ngờ tụt mất 7 bước giá lúc đóng cửa so với cuối đợt khớp lệnh liên tục khiến VN-Index mất đi một phần sức mạnh. Tuy nhiên VNM vẫn đóng cửa trên tham chiếu 1,32%.
GAS là trụ mạnh nhất với mức tăng 2,42%, tiếp đến là VIC tăng 2,58%. Các mã khác như BID, BVH, MSN, HPG cũng tăng khá tốt. Phía giảm chỉ có CTG là thuộc nhóm trụ mà cũng chỉ giảm 0,29%.
Nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên chuyển hướng mua ròng trên sàn HSX. Kể cả khi không tính giao dịch thỏa thuận, HSX cũng được mua ròng 7,2 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua ròng 50,1 tỷ đồng.
VNM vẫn bị bán ra khá nhiều, khoảng 26,9 tỷ đồng ròng hôm nay. Tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa vì có rất nhiều cổ phiếu được mua ròng lớn như VCB, SSI, NT2, HSG, BVH, MSN. Phía bán ngoài VNM chỉ có CTD, CSM là đáng chú ý.
Sàn HNX hôm nay lại bị khối ngoại bán ròng khoảng 23 tỷ đồng nên tổng thể các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại vẫn bán ròng 15,8 tỷ. Tuy thế giá trị mua trên thị trường chưa tính thỏa thuận tăng lên mức 243,5 tỷ đồng, bán ra là 259,2 tỷ đồng. Mức bán ròng khớp lệnh khá nhỏ và không đáng kể nếu như tính cả thỏa thuận. Khối ngoại mua ròng 5,6 triệu MSN tương đương 420 tỷ đồng. Tính chung các giao dịch khớp lệnh, giá trị ròng đạt 378,5 tỷ đồng.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: