
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
22/12/2016, 16:25
Thị trường bất ngờ trượt dài chiều nay và càng về cuối phiên giảm càng mạnh
Thị trường bất ngờ trượt dài chiều nay và càng về cuối phiên giảm càng mạnh. Một vài blue-chip lẻ loi tăng giá không tài nào đỡ nổi trong khi thanh khoản giảm nghiêm trọng.
Cả hai sàn chiều nay giao dịch khớp lệnh chỉ có 844,1 tỷ đồng, mức thấp chưa từng thấy trong 33 phiên chiều gần nhất. Trong 3 phiên chiều đầu tuần, giá trị khớp lệnh dưới 1.000 tỷ đồng đã là sụt giảm bất ngờ thì hôm nay thậm chí còn thấp hơn nữa.
Không chỉ vậy, loanh quanh vẫn những gương mặt cũ tạo thanh khoản chính cho thị trường. Sáng nay là HPG, ROS, VNM chiếm 36,5% giá trị thị trường thì chiều nay, cũng 3 cổ phiếu đó lại chiếm 30%.
Xu thế tụt giá chiều nay áp đảo ở các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Rổ VN30 có 15 mã giảm giá so với phiên sáng, 10 mã tăng cao hơn. Tuy nhiên, trong số các mã giảm có VNM, thêm SAB biến động rất xấu. Đây lại là hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường.
Cụ thể, VNM chiều nay yếu thêm một bậc, giảm tới 25 bước giá so với phiên sáng, từ 125.600 đồng rơi xuống 123.100 đồng, giảm chung cuộc 2,38% so với tham chiếu. Mới từ đầu tháng 12 đến nay VNM đã có tới 5 phiên giảm trên 2%/ngày. Cổ phiếu này cũng đã rớt giá 10,8% kể từ phiên cuối cùng của tháng 11/2016.
VNM khiến VN-Index mất đi 0,3% điểm hôm nay, trở thành cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số.
Trong khi đó, SAB lại ảnh hưởng tới chỉ số theo hướng khác. SAB đóng cửa vẫn tăng 1,1% so với tham chiếu, nhưng lại là một trong những nguyên nhân chính khiến VN-Index trượt dốc chiều nay: Cổ phiếu này giảm từ 208.000 đồng cuối phiên sáng xuống tận 203.000 đồng lúc đóng cửa.
Từ chỗ đóng góp tới 2,1 điểm cho VN-Index trong buổi sáng thì chiều nay SAB chỉ còn đóng góp 0,6 điểm. Chính vì thế chỉ số đã mất đi lực đỡ quan trọng, nhất là khi VNM cũng lao dốc quá mạnh.
Chỉ số VN30-Index chiều nay đã phải đóng cửa trong sắc đỏ, dù độ rộng có phần mở hơn phiên sáng với 21 mã giảm/8 mã tăng. GAS, HSG, MSN và VIC là 4 cổ phiếu tăng khỏe nhất chiều nay so với phiên sáng. Rất may đây cũng là những mã vốn hóa không nhỏ.
Tổng thể chiều nay thị trường yếu hơn khá nhiều so với phiên sáng. VN-Index đóng cửa giảm 0,42% trong khi phiên sáng mới giảm rất nhẹ 0,06%. VN30-Index từ tăng nhẹ 0,08% thành giảm 0,01%. HNX-Index từ giảm 0,47% thành giảm 0,57%. HNX30 giảm tới 1,32% từ mức giảm 1,05% của phiên sáng.
Độ rộng chung của thị trường chiều nay cũng không quá tiêu cực với 246 mã giảm/179 mã tăng. Tuy thế đây là phiên giảm khá mạnh thứ hai sau khi chứng kiến mức tơi tới gần 12 điểm của phiên ngày thứ Ba.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm giao dịch chiều nay và cả phiên là một ngày mua bán rất kém. Tính riêng khớp lệnh, tổng giá trị mua vào là 118,1 tỷ đồng, giảm 44% so với hôm qua. Tổng giá trị bán đạt 165,8 tỷ đồng, giảm 40%. Mức bán ròng nhẹ ở khớp lệnh được cân bằng lại với 35,6 tỷ đồng ròng ở giao dịch thỏa thuận.
Các blue-chip vẫn là những mã bị xả lớn nhất và hàng đầu là VNM. Cổ phiếu này bị bán ròng 57,3 tỷ đồng, VIC -11 tỷ và HPG -8,9 tỷ. Phía mua MSN lớn nhất với 8,5 tỷ. SAB được mua giảm đáng kể, chỉ còn 5,4 tỷ đồng ròng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: