
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
22/09/2016, 16:44
Khoảng 30 phút cuối phiên chiều nay và đợt đóng cửa, các chỉ số trên sàn HSX đột nhiên cắm đầu tụt dốc khá nhanh
Khoảng 30 phút cuối phiên chiều nay và đợt đóng cửa, các chỉ số trên sàn HSX đột nhiên cắm đầu tụt dốc khá nhanh. Đóng cửa VN-Index bất ngờ thu hẹp mức tăng lại chỉ còn 0,43% trên tham chiếu.
Đã có một đợt chốt lời khá mạnh về cuối phiên giao dịch, đẩy nhiều mã thoái lui và không còn giữ được đà tăng tốt nhất. VN-Index đạt đỉnh cao mới trong ngày ở 675,36 điểm lúc gần 14h, tăng 1,03% trên tham chiếu.
Như vậy chỉ số mất điểm khá nhiều, khoảng 0,6% chỉ trong thời gian rất ngắn. Nguyên nhân là VNM đã tụt giảm lúc đóng cửa, xuống dưới tham chiếu 0,44%.
VNM là cổ phiếu gây vạ nhiều nhất cho VN-Index trong phiên chiều. So với cuối phiên sáng, VNM đã tụt giảm 1.200 đồng, tương đương 12 bước giá. Trong đó có 6 bước giá đánh mất lúc khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
Ngoài ra BID cũng đóng cửa giảm 0,31%, HSG giảm 1,43%, PVD giảm 0,38%, SBT giảm 2,28%.
So với phiên sáng, rổ VN30 có 13 cổ phiếu tụt giá và 12 mã tăng cao hơn. Tuy nhiên số giảm giá lại bao gồm những cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VIC, VCB, GAS, BID.
Chỉ số VN30-Index đóng cửa cũng chỉ còn tăng 0,74%, tương đương giảm so với phiên sáng khoảng 0,18% và giảm 0,45% so với đỉnh cao nhất giữa phiên chiều.
Sàn HNX thì quá nản. HNX-Index mất gần hết mức tăng phiên sáng, chỉ còn trên tham chiếu 0,06%. HNX30 thậm chí quay đầu giảm 0,43%. Sàn này hầu như không có bóng dáng nào của sự hưng phấn như HSX.
Tuy nhiên điều còn tích cực là thị trường vẫn duy trì được một độ rộng rất tốt: 256 mã tăng/180 mã giảm. Có 24 cổ phiếu kịch trần với một số mã được kéo tăng hết biên độ và đạt thanh khoản cao. Mặc dù vậy, cũng giống phiên sáng, các cổ phiếu nhỏ được đầu cơ nóng chỉ mang tính cá biệt chứ không đại diện nhóm.
Thanh khoản chiều nay khá tệ, hai sàn chỉ khớp lệnh 1.220,7 tỷ đồng, giảm 12% so với chiều hôm qua. Tuy nhiên chiều hôm qua có SHP giao dịch đột biến 364,2 tỷ đồng nên nếu so với mức giao dịch bình thường (không có SHP) thì chiều nay vẫn tăng gần 20%. Dù tính theo cách nào thì thanh khoản hôm nay cũng chỉ tương đương các phiên đầu tuần.
Nhà đầu tư nước ngoài không có thêm giao dịch đột biến nào chiều nay và tổng thể cả phiên cũng rất “hiền”. Tính riêng các giao dịch khớp lệnh hai sàn, giá trị bán ra chỉ đạt 151,1 tỷ đồng, giảm 42% so với hôm qua và ở mức thấp nhất 7 tuần. Giá trị mua cũng giảm 28%, đạt 175,5 tỷ đồng.
Như vậy sau hàng tháng trời bán ròng ròng rã, hôm nay khối ngoại đã quay lại mua ròng qua khớp lệnh. Giao dịch thỏa thuận là nội khối với VNM. Hôm qua nếu không có MSN được mua ròng thỏa thuận thì khối ngoại vẫn là bán ròng 15,8 tỷ đồng qua khớp lệnh.
VNM vẫn là đối tượng bị bán nhiều nhất. Loại trừ các giao dịch thỏa thuận, khối ngoại xả 224.940 cổ phiếu, tương đương 31,1 tỷ đồng. Giá trị bán ròng là gần 19,4 tỷ. KBC, CTD là hai mã khác bị bán ròng tương đối lớn, tương ứng 8,8 tỷ và 7,3 tỷ đồng.
Phía mua blue-chip được mua rất khá bao gồm BVH, HPG, NT2, VCB đều trên 10 tỷ đồng ròng. MSN, SSI trên 8 tỷ. Rổ VN30 kể cả khi tính VNM vẫn được mua ròng gần 25,4 tỷ đồng.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: