17:20 23/06/2016

Chứng khoán chiều 23/6: Vui trước giờ bỏ phiếu Brexit

Lan Ngọc

Những biến động rất có lợi diễn ra ngay khi cuộc bỏ phiếu Brexit bắt đầu

VN-Index tăng mạnh khi thị trường chứng khoán châu âu tăng điểm ngay khi mở cửa - Ảnh: TVSI.
VN-Index tăng mạnh khi thị trường chứng khoán châu âu tăng điểm ngay khi mở cửa - Ảnh: TVSI.
Sau khoảng 30 phút đầu tiên ngập ngừng không khác lắm phiên sáng, thị trường đột ngột tăng tốc và bứt phá qua luôn 630 điểm, đóng cửa đạt 632,27 điểm.

Đó là khi thị trường chứng khoán châu Âu bắt đầu mở cửa. Chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán Luân Đôn sau vài phút đột ngột tăng tăng 0,8%, lên mức cao nhất trong vòng hai tuần.

Cùng với đó là giá đồng Bảng Anh cũng tăng gần 0,52% so với đồng USD, lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng. Đồng Euro cũng tăng 0,46% so với đồng USD. Những biến động rất có lợi diễn ra ngay khi cuộc bỏ phiếu Brexit bắt đầu.

Nguyên nhân chính được cho là tác động từ kết quả thăm dò ý kiến mới nhất công bố hôm qua cho thấy tỷ lệ phản đối Brexit tiếp tục dẫn trước với 48%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Brexit chỉ là 42%. Ngay khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, kết quả thăm dò này đã cho thấy dấu hiệu thuận lợi, dù kết quả cuối cùng thì phải sang ngày 24 mới biết chắc chắn.

Thị trường chứng khoán trong nước phản ứng rất tốt với các biến động thuận lợi nói trên và lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7/2015, VN-Index đóng cửa vượt xa mức 630 điểm, đạt 632,27 điểm. Chỉ số này đã ghi nhận mức tăng tới 0,94%, mạnh chỉ sau phiên tăng thứ Hai vừa rồi.

Lực đẩy ấn tượng nhất đến từ cổ phiếu VCB, khi nhảy tăng 7 bước giá so với phiên sáng. Vốn hóa của VCB lớn thứ hai thị trường sau VNM, vì thế khi giá tăng mạnh, VN-Index được hỗ trợ rất nhiều.

Thanh khoản của VCB chiều nay không quá ấn tượng, chỉ giao dịch gần 18,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Tuy nhiên khối ngoại lại mua khoảng 42% số này, tạo lực hỗ trợ đáng kể. VCB đóng cửa tăng 2,56% so với tham chiếu, mức tăng trong ngày tốt nhất kể từ ngày 30/5/2016.

Ngoài ra cũng phải kể đến một số cổ phiếu lớn khác tăng giá cao hơn phiên sáng như BVH, MSN, CTG, KDC, BID. GAS và VNM vẫn tăng so với tham chiếu nhưng là không tăng so với phiên sáng. Rổ VN30 ghi nhận 13 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 9 cổ phiếu lùi giá. VN30-Index chung cuộc tăng 0,37% với 13 mã tăng/6 mã giảm. So với phiên sáng thì độ rộng tốt hơn theo hướng bớt giảm, nhưng điểm số không đi thêm nhiều.

Ngược lại VN-Index tăng riêng chiều nay tới 0,45% so với phiên sáng. Độ rộng tốt hơn đáng kể với 150 mã tăng/73 mã giảm (phiên sáng là 132 mã tăng/80 mã giảm). Nguyên nhân một phần là do độ rộng mở rộng, một phần là do các mã vốn hóa lớn nhất phát huy đầy đủ sức mạnh ở chỉ số này.

Tuy thế thanh khoản chiều nay lại không được cải thiện. Quy mô khớp lệnh thậm chí còn giảm một chút so với chiều hôm qua. Nguyên nhân là không còn cổ phiếu nào giao dịch đột biến nữa. VNM chiều nay chỉ khớp được chưa tới 10,3 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. HPG khớp lớn nhất với gần 62,8 tỷ đồng.

Mặc dù vậy do phiên sáng thanh khoản rất tốt, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả ngày hôm nay vẫn tăng được hơn 8%, đạt 2.605,3 tỷ đồng.

Một diễn biến khá bất ngờ, là nhà đầu tư nước ngoài quay ra bán ròng mạnh trên thị trường hôm nay. VNM đã bị bán từ sáng và số liệu cuối cùng cho thấy, cổ phiếu này bị rút vốn ròng trên 44,8 tỷ đồng. Tới 319.320 VNM bị bán thẳng ra qua đường khớp lệnh. SBT bị rút ròng 30,4 tỷ, CII là 26 tỷ, PAC là 11,5 tỷ.

Phía mua, 3 cổ phiếu duy nhất được mua ròng trên 5 tỷ là HPG (9,9 tỷ), VCB (6,8 tỷ), VNE (5,1 tỷ).

Tính chung các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ra 201,5 tỷ đồng trên hai sàn, tăng 38% so với hôm qua và đạt mức cao nhất từ đầu tuần. Phía mua đạt 116,9 tỷ, giảm 21%.