
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
23/07/2015, 16:12
Áp lực bán đã tăng lên và trên diện rất rộng mới ép đa số cổ phiếu giảm như vậy
Chiều nay VN-Index không những không vượt được đỉnh 640 điểm mà còn rơi xa hơn. Thị trường càng về cuối phiên càng trượt dốc và chỉ nhờ vài cổ phiếu lớn còn tăng giá mà HSX còn xanh điểm.
Thanh khoản phiên chiều tương đối tốt, hai sàn khớp thêm 1.361,9 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 5% so với phiên chiều bùng nổ hôm qua. Tuy nhiên mức thanh khoản lớn này lại dẫn đến độ rộng rất hẹp và tiêu cực hơn nhiều so với phiên sáng.
VN-Index đóng cửa còn tăng 0,34% so với tham chiếu, tương đương đã rơi 0,36% so với cuối phiên sáng. HSX ghi nhận 134 mã giảm/86 mã tăng. Mức cân bằng trong độ rộng của phiên sáng đã không còn.
VN30 đóng cửa tăng nhẹ 0,1% với 20 mã giảm/7 mã tăng, tương đương rơi 0,35% so với phiên sáng. Độ rộng cũng thu hẹp đáng kể so với trước đó. Nếu so sánh giá thì lúc chốt phiên, rổ này có tới 20 mã giảm so với phiên sáng và chỉ 3 mã tăng thêm.
Sàn HNX thì đã tệ trong phiên sáng, sang buổi chiều càng kém hơn. HNX-Index từ chỗ mới giảm 0,16% doãng rộng ra mức 1,07%. HNX30 từ chỗ giảm 0,01% thành giảm 1,24%. Độ rộng cũng rất kém: 112 mã giảm/71 mã tăng toàn sàn và HNX30 có 12 mã giảm/7 mã tăng.
Từ độ rộng lẫn điểm số, thị trường thể hiện một phiên chiều khá tiêu cực. Áp lực bán đã tăng lên và trên diện rất rộng mới ép đa số cổ phiếu giảm như vậy, kéo theo các chỉ số giảm.
HSX vẫn còn có một số trụ tăng và đây là điểm sáng hiếm hoi, giúp VN-Index giảm nhẹ hơn các chỉ số khác trong buổi chiều. GAS tăng 3,36% trong khi phiên sáng dừng ở tham chiếu. VNM tăng 2,52%, BVH kịch trần, FPT tăng 1,08%, HCM tăng 0,27%, MBB tăng 1,25%, PVD tăng 2,04%, SSI tăng 1,12%.
Điểm tích cực hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài đã giảm bán ra và rót vốn ròng vào thị trường. Thực ra quy mô giải ngân của khối này cũng giảm 21% so với hôm qua, đạt 248,3 tỷ đồng khớp lệnh trên toàn thị trường. Tuy nhiên phía bán ra lại giảm mạnh hơn, chỉ giao dịch 149 tỷ đồng so với 315,8 tỷ đồng phiên trước. Do đó vị thế trở thành mua ròng 99,3 tỷ. Giao dịch thỏa thuận cân bằng.
Trong cơ cấu mua của khối ngoại, SSI chiếm vị trí độc tôn. Khối ngoại sử dụng gần 95,4 tỷ đồng để mua 3,51 triệu SSI. Nghĩa là chỉ riêng cổ phiếu này đã chiếm 38,4% tổng lượng vốn mua khớp lệnh toàn thị trường. Nếu chỉ tính ở HSX thì tỷ trọng lên tới 43,2%.
Rổ VN30 hôm nay được mua ròng tổng thể gần 51,8 tỷ đồng nhưng thực ra là do SSI cả thiện tình hình. Lượng vốn ròng vào riêng cổ phiếu này là 75,7 tỷ đồng. Như vậy nếu trừ SSI thì khối ngoại xả ròng khá lớn. Quả thực nhiều mã bị bán mạnh như BVH, DRC, HVG, IJC, KDC, VCB, VIC.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: