16:33 23/08/2016

Chứng khoán chiều 23/8: Rốt cục cũng xanh!

Lan Ngọc

May mắn là đến giờ đóng cửa, một số trụ nhảy tăng, đẩy chỉ số bật qua vùng xanh một cách rõ ràng

VN-Index được đẩy lên sát 660 điểm vào phút chót.
VN-Index được đẩy lên sát 660 điểm vào phút chót.
Giao dịch vẫn khá trầm và chậm chạp chiều nay. Mãi đến nửa sau của phiên chiều, VN-Index mới xanh đỏ xen kẽ. May mắn là đến giờ đóng cửa, một số trụ nhảy dựng tăng, đẩy chỉ số bật qua vùng xanh một cách rõ ràng.

VN-Index đóng cửa được ở mức cao nhất trong ngày, đạt 659,16 điểm, tăng 0,23%. Nếu cố chút nữa lên 660 điểm có lẽ thị trường sẽ hào hứng hơn. Tuy nhiên do thiếu đi nhiều trụ nên việc tăng được cũng đã là đáng mừng.

Hầu hết các blue-chip đã mạnh hơn so với phiên sáng, điều này tác động tích cực lên chỉ số một cách rộng rãi chứ không chỉ nhờ một vài mã. VN30 ghi nhận 13 mã tăng cao hơn phiên sáng, 7 mã lùi thấp hơn. Chỉ số này cũng tăng 0,53% với độ rộng khá hơn: 14 mã tăng/9 mã giảm.

Trong số 13 cổ phiếu chuyển biến tốt chiều nay, nổi bật là VNM, VIC và KDC. Xét về sức mạnh thì VNM vẫn là nhất nhờ vốn hóa quá lớn. Cổ phiếu này tăng thêm 2 bước giá so với phiên sáng, chốt tăng 2,14% so với tham chiếu.

Tuy nhiên nếu xét về độ bật, VIC và KDC mới là ấn tượng. KDC nhảy 10 bước giá, từ 36.000 đồng lên 37.000 đồng. VIC nhảy 16 bước giá, từ 46.900 đồng lên 48.500 đồng.

Bước nhảy dài chiều nay đưa KDC tăng lên kịch trần. Lực cầu rất tốt chỉ trong 41 phút đầu phiên đã đưa KDC lên hết biên độ. Hôm qua KDC vừa giảm 4,2%, hôm nay đã tăng trở lại 6,94%. VIC đóng cửa tăng 3,41%, còn xa mới tới mức trần nhưng một phiên tăng cũng bằng 5 phiên giảm cộng lại. 

Trong số các blue-chip tầm trung ở HSX, các cổ phiếu có bước nhảy tăng giá tốt so với phiên sáng là HPG, HSG, KBC, MWG.

Điều khiến VN-Index không thể mạnh hơn được nữa lúc đóng cửa là do các trụ khác vẫn không hợp sức với VIC và VNM. Mặc dù có cải thiện giá, nhưng nhiều mã lớn còn xa mới tìm lại được tham chiếu: GAS giảm 3,05%, VCB giảm 0,93%, CTG giảm 0,58%, MSN giảm 3,08%. Chỉ cần các trụ này quay lại tham chiếu, có lẽ VN-Index sẽ giành được 660 điểm một cách dễ dàng.

Sàn HNX chiều nay cũng có tiến bộ đáng kể, nhất là ở HNX30. Rổ này chốt phiên tăng 0,69% trong khi phiên sáng giảm 0,38%, nghĩa là biến động tới trên 1% qua hai phiên. ACB, PVS và nhiều cổ phiếu khác quay lại tăng giá tạo động lực rất tốt. Rổ này có 13 mã tăng/8 mã giảm, quay 180 độ so với phiên sáng.

Diễn biến khác khá tích cực chiều nay là thanh khoản đã tăng trở lại. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn thêm được 1.212,1 tỷ đồng, cao hơn chiều hôm qua gần 6%. Giao dịch này đã bù chút ít cho phiên sáng yếu ớt, giúp tổng giá trị khớp cả ngày chỉ giảm 3,2% so với hôm qua.

Khối ngoại vẫn có một ngày xả hàng tưng bừng. Tổng giá trị mua vào khớp lệnh chỉ là 164,4 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên đầu tuần, nhưng bán ra lại tăng 13%, đạt 335,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cân bằng nội khối, không thay đổi được cục diện.

Dàn blue-chips của HSX tiếp tục bị bắn phá với quy mô lớn. Dẫn đầu là VIC với -58 tỷ đồng ròng. Tiếp đến là PVD -36,9 tỷ; HBC -24,4 tỷ; VNM -22,4 tỷ; VCB -15,2 tỷ; GAS -9,4 tỷ. Phía mua duy nhất HPG là đáng kể với gần 12,5 tỷ đồng ròng. KDC thứ hai với 6,5 tỷ, còn lại quá nhỏ.