
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Lan Ngọc
24/03/2015, 16:36
Lâu lắm rồi thị trường mới có một phiên giao dịch kịch tính như vậy: Đủ các cảm xúc vui buồn tiếc nuối trong một phiên
Lâu lắm rồi thị trường mới có một phiên giao dịch kịch tính như vậy: Đủ các cảm xúc vui buồn tiếc nuối trong một phiên. Chiều nay sự hoảng hốt được đền đáp bằng hành động kéo giá lên quyết liệt.
VN-Index vẫn giảm, đóng cửa dưới tham chiếu 0,61%, nhưng nếu nhìn từ đáy giảm 1,54% ngay đầu phiên chiều thì rõ ràng thị trường đã có nét tích cực hơn. Đáng chú ý là chiều nay lại có thêm một đợt bán tháo nữa và VN-Index rơi xuống đáy mới còn thấp hơn cả mức 563,44 điểm trong phiên sáng.
Khoảng 39 phút đầu phiên chiều nay thị trường hoảng thực sự: Bất kể blue-chips hay hàng đầu cơ đều giảm sâu. Độ rộng thu hẹp triệt để, chỉ còn lại vài chục mã khớp lẻ tẻ mới có thể tăng giá. Rổ VN30 lẫn HNX30 không có lấy một cổ phiếu tham chiếu.
Cũng giống như phiên sáng, đợt bán tháo này được lực cầu bắt đáy đón đỡ rất tốt. Thậm chí nếu nhìn từ mức phục hồi, lực kéo giá còn tốt hơn cả phiên sáng. Sáng nay lực kéo chỉ dẫn chỉ số lên trong khoảng 20 phút rồi sau đó đi ngang và đuối dần. Chiều nay các chỉ số phục hồi dài hơn, mạnh hơn và duy trì tới tận lúc đóng cửa.
Tuy nhiên nếu nhìn vào thanh khoản, chiều nay giao dịch không mạnh. Hai sàn chỉ khớp lệnh 963,4 tỷ đồng, giảm 12% so với chiều hôm qua. Với lượng tiền không lớn, việc giá không quay trở lại được tham chiếu hay tăng trên diện rộng là điều dễ hiểu.
Độ rộng thị trường và đặc biệt là ở các rổ blue-chips vẫn rất kém: VN30-Index giảm 0,71% với 3 mã tăng/23 mã giảm. DRC, FLC, VCB là ba cổ phiếu duy nhất tăng và đều tăng ở mức tối thiểu. Riêng VCB có vốn hóa tốt hơn cả và còn dư mua trên tham chiếu.
Việc các chỉ số ở HSX phục hồi khá tốt chủ yếu là nhờ các mã vốn hóa lớn thu hẹp được mức giảm về cuối phiên. Như GAS đóng cửa -1,32% nhưng vẫn là tiến thêm được một bước giá; BID giao dịch cuối cùng cũng cải thiện, chỉ còn giảm 0,58%; VNM, VIC giật lại được tham chiếu.
Sự cải thiện giá của VN30 so với phiên sáng là không đáng kể. Rổ này đóng cửa chỉ có 10 mã tăng cao hơn phiên sáng ở mức tối thiểu, 4 mã giảm sâu hơn, còn lại là đứng im. Rổ này phiên chiều chỉ giao dịch được 341,2 tỷ đồng.
Điểm bất lợi lớn cho khả năng phục hồi là khối ngoại vẫn đang bán ròng. Lượng vốn bỏ vào mua phiên chiều chỉ là 85,9 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng một chút. So với ngày hôm qua, khối ngoại khớp lệnh mua vào chỉ tăng chưa tới 2% về giá trị.
Phía bán ra, tuy giá trị bán giảm gần 21%, còn 212,5 tỷ đồng nhưng không vì thế áp lực giảm đi. PVD, GAS, HAG, KDC, HPG, SSI là những cổ phiếu bị bán ra cực mạnh gây sức ép đáng kể lên chỉ số.
Tổng hợp hai sàn khớp lệnh, khối ngoại rút tiếp 61,4 tỷ đồng, tương đối nhỏ so với con số 122,2 tỷ đồng hôm qua. Ít nhất đây cũng là sự cải thiện, nhưng không có gì đảm bảo chuỗi ngày rút vốn ròng sẽ kết thúc. Khi không còn giao dịch đảo danh mục của ETF mà khối ngoại vẫn bán ra ròng rã tức là đang có những tổ chức cắt giảm danh mục.
Những lo lắng từ cuối tuần trước về một nguy cơ “sụp đổ” sau đợt bán mạnh đã không xảy ra hôm nay. Mặc dù VN-Index giữa phiên sáng có lúc giảm gần 17 điểm (-1,02%) nhưng sự trở lại kịp thời của các trụ đã kích hoạt làn sóng bắt đáy khá mạnh.
Diễn biến giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần qua sau khi VN-Index thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm và MA20 đã khiến các chuyên gia trở nên thận trọng hơn và dự kiến một kịch bản về quanh 1600 điểm…
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 3-7/11/2025.
Đợt tái cơ cấu ETF hôm nay làm gia tăng sức ép từ phía bán, các blue-chips bị ảnh hưởng nặng kéo theo tâm lý chung kém tích cực. Thị trường đã mở biên độ giảm và với thanh khoản thấp như hôm nay thì cơ hội giảm tiếp là cao.
Hiệu ứng của đợt tái cơ cấu danh mục ETF nội trong phiên chiều nay khiến nhóm cổ phiếu blue-chips sụt giảm mạnh. Điểm số mất nhiều cũng tác động đến tâm lý chung, thúc đẩy đợt bán hạ giá kéo thanh khoản phiên chiều lên khá cao.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: