
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
25/12/2015, 16:25
VN-Index chiều nay đã có lúc về tận 566,83 điểm, chỉ nhỉnh hơn mức mở cửa một chút
Thị trường bất ngờ lao dốc khá nhanh chiều nay và nếu không có một số cổ phiếu lớn tiếp tục nâng đỡ, VN-Index có thể đã đánh mất hết mức tăng buổi sáng.
Chỉ số chính của HSX đóng cửa chỉ còn tăng 0,26%. Đó đã là nhờ có được một đợt hồi nhẹ ngay trước lúc thị trường bước vào đợt dồn lệnh cuối cùng.
VN-Index chiều nay đã có lúc về tận 566,83 điểm, chỉ nhỉnh hơn mức mở cửa một chút và thiếu chút nữa rơi xuống tham chiếu.
Rổ VN30, nhóm nâng đỡ thị trường chính chiều nay cũng không còn mạnh mẽ như phiên sáng. Bằng chứng là có tới 20 cổ phiếu sụt giảm so với lúc chốt phiên sáng, chỉ 2 mã tăng cao hơn là PVT và STB. Kể cả VNM, VIC, VCB, BVH, CTG, BID, GAS, BID – những mã nâng đỡ thị trường chính trong phiên sáng – chiều nay cũng đã yếu đi.
VN30 đóng cửa chỉ còn tăng 0,45%, tương đương giảm 0,41% riêng chiều nay. VN-Index cũng giảm khoảng 0,5%.
Độ rộng chung của sàn HSX cũng như riêng của rổ VN30 đều xác nhận xu hướng giảm dần ở giá cổ phiếu. Sàn này chốt phiên với 123 mã giảm/87 mã tăng trong khi sáng vẫn còn 101 mã tăng/78 mã giảm. VN30 chỉ có 10 mã tăng/12 mã giảm, hẹp hơn nhiều so với phiên sáng (16 mã tăng/4 mã giảm).
Tuy thế VN-Index và VN30-Index vẫn là hai chỉ số duy nhất tăng điểm trên cả thị trường. Đó là nhờ các trụ tuy đuối hơn nhiều so với phiên sáng, nhưng vẫn là cao hơn tham chiếu: VIC tăng 0,95%, BVH tăng 1,94%, MSN tăng 6,38%, VCB tăng 0,71%. Các mã tăng khác như PPC, PVT, REE có tác động không lớn.
Sàn Hà Nội chính thức thất bại chiều nay, các chỉ số đồng loạt giảm mạnh hơn phiên sáng: HNX-Index giảm 0,26%, HNX30 giảm 0,42%, HNXMidSmallcap giảm 0,33%.
Độ rộng của HNX cũng rất tệ với 104 mã giảm/68 mã tăng. HNX30 có 10 mã giảm/5 mã tăng.
Nhìn chung diễn biến của các chỉ số chiều nay phản ánh đúng diễn biến của giá cổ phiếu là đuối dần và số giảm gia tăng. Điểm tích cực duy nhất có lẽ là thanh khoản cải thiện nhẹ. Giá trị khớp lệnh hai sàn chiều nay đạt 783,2 tỷ đồng, tăng 26% so với chiều hôm qua và cao hơn cả phiên sáng.
Sự gia tăng thanh khoản này một phần là nhờ có OGC giao dịch buổi chiều, với giá trị khoảng 40,7 tỷ đồng và một số mã khớp tương đối lớn như HAG, SBT, VNM, FLC, HHS. Tuy nhiên tất cả số này đều có giá rơi sâu hơn phiên sáng, tức là lực xả đã mạnh hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài, không có gì khó đoán, đã giảm bán ra trong hôm nay do nhằm vào ngày nghỉ lễ. Tổng giá trị bán khớp lệnh chỉ là 25,5 tỷ đồng hai sàn, mua vào 82,7 tỷ. Như vậy lại có thêm một ngày mua ròng nhẹ nữa của dòng vốn ngoại.
4 blue-chips hút gần hết giá trị mua ròng hôm nay là VIC, VCB, BVH và SSI. Rổ Vn30 được mua ròng 38 tỷ đồng, cao nhất trong tuần này. Phía bán có DPM, MSN là đáng kể. Ngay cả với 2 mã này, không mã nào bị rút vốn quá 5 tỷ đồng ròng.
Cổ phiếu AI đã đối diện áp lực giảm mạnh trong tháng này khi định giá bị đẩy lên cao khiến nhà đầu tư cảm thấy lo ngại...
Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới...
Nhìn vào lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm qua (2020 – 2025), không khó để nhận thấy đây là giai đoạn có nhiều đợt "sale-off" trên thị trường...
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: