
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Lan Ngọc
25/05/2017, 16:17
Cuối cùng thì VN-Index lẫn VN30-Index cũng phải gục xuống trong chiều nay
Cuối cùng thì VN-Index lẫn VN30-Index cũng phải gục xuống trong chiều nay. Cả hai chỉ số này đều đỏ dưới sức ép quá lớn của các cổ phiếu trụ.
VN-Index đóng cửa giảm 0,11%, VN30-Index giảm 0,26%. Trong khi đó Midcap tăng 1%, Smallcap tăng 0,55%. Và quả nhiên, độ rộng ở HSX vẫn rất khá: 154 mã tăng/108 mã giảm.
Các số liệu cho thấy VN-Index đang điều chỉnh từ nhóm blue-chip. Vn30-Index hôm nay còn thiệt hại lớn hơn cả chỉ số chính. Nguyên nhân là “tứ trụ” lớn nhất của rổ này đều giảm.
Dẫn đầu là VCB giảm 1,2%, tiếp đến là VNM giảm 0,99%, CTG giảm 1,82%, VIC giảm 1,11%. Cổ phiếu duy nhất có khả năng đứng ngang hàng về vốn hóa với nhóm này là GAS tăng 1,75%.
Tuy nhiên đà tăng của GAS cũng không phải là quá ấn tượng. Cổ phiếu này ngay giữa phiên chiều nay còng tăng 2,63%. GAS cũng chỉ là cổ phiếu hiếm hoi trong số 5 mã của rổ Vn30 tăng giá được so với phiên sáng.
Bản thân độ rộng lúc đóng cửa của rổ VN30 cũng kém với 17 mã giảm/9 mã tăng, sáng nay còn là 11 mã giảm/18 mã tăng. Rõ ràng các blue-chip đảo chiều trong phiên chiều đã ép VN-Index sụt giảm.
Quả thực rổ VN30 có tới 23 mã giảm giá so với phiên sáng. Giảm nặng nề nhất là VNM, mất tới 1.300 đồng so với phiên sáng, tức là trượt 13 bước giá. Ở một cổ phiếu lớn như VNM thì đó là ảnh hưởng ghê gớm vì vốn hóa của mã này quá cao. VCB cũng là cổ phiếu rất đuối, trợt 550 đồng so với phiên sáng, tương đương 11 bước giá.
Nhìn chung tất cả các cổ phiếu ngân hàng, bất chấp là đóng cửa có trên tham chiếu hay không, đều là giảm giá so với phiên sáng. Nhóm này cộng với VNM, VIC tạo nên sức ép rất lớn. Trong khi đó số đi ngược dòng lại quá hạn chế. Ngoài GAS thì chỉ có BVH là đáng kể, còn KDC, CTD vốn hóa chưa đủ. Cũng có thể tính thêm cả SAB, chiều nay giật ngược về tham chiếu thành công trong khi buổi sáng đã giảm 0,52%.
Sàn HNX lại hoàn toàn trái ngược với HSX. Chiều nay điểm số của sàn này yếu đi, HNX-Index chỉ còn tăng 0,55%, HNX30 tăng 0,81%, nhưng độ rộng lại khá hơn. HNX đóng cửa với 114 mã tăng/75 mã giảm, trong khi phiên sáng mới có 91 mã tăng/54 mã giảm. ACB quay đầu giảm 0,4% so với tham chiếu, tương đương giảm 1,59% so với phiên sáng là thay đổi mang tính quyết định tới chỉ số.
Diễn biến ở sàn HNX về độ rộng cho thấy tình hình chung của thị trường chiều nay là blue-chips yếu hơn và các mã vừa và nhỏ mạnh lên. Thực ra ấn tượng chính là ở các mã Midcap. HSX có nhiều mã tăng mạnh ở nhóm này và chỉ số vẫn còn tăng 1%. Có thể kể tới BHS, CMG, DRH, EVE, IJC, KSB, NLG đều tăng trên 4%.
Thanh khoản chiều nay chậm lại không đáng kể. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm 2.106,8 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 3% so với chiều hôm qua. Giao dịch thỏa thuận vẫn rất tốt, đẩy tổng giá trị cả phiên lên 5.830,5 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài lại tiếp tục có một ngày bán ròng nữa hôm nay. Hôm nay không có cổ phiếu nào bị bán bất thường, nhưng khá nhiều blue-chip bị xả ròng lớn như VIC -38,3 tỷ đồng, MSN -29,4 tỷ, KDC -14,1 tỷ, NT2 -13 tỷ, BVH -11,5 tỷ, NVL -9,7 tỷ, VCB -7,4 tỷ…
Phía mua, không có nhiều blue-chip quan trọng. Chỉ có HSG 21,4 tỷ, HCM 18,4 tỷ là đáng chú ý. Ngoài ra có HBC 21,8 tỷ và PHR 11 tỷ, HPG 10 tỷ. VNM được mua khá nhẹ, chỉ 7,6 tỷ đồng.
Giá trị bán thẳng qua khớp lệnh trên thị trường của khối ngoại hôm nay không lớn bằng hôm qua, chỉ đạt 319,1 tỷ đồng, nhưng mua quá yếu với 284 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận chỉ bù được hơn 4 tỷ đồng ròng.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: