17:25 25/09/2017

Chứng khoán chiều 25/9: STB tăng tốc, cổ ngân hàng vẫn “bệt”

Lan Ngọc

Làn gió mới nổi lên trên thị trường chiều nay mang tên STB

VN-Index bò ngang chiều nay vì không có sự bùng nổ thêm của các trụ.
VN-Index bò ngang chiều nay vì không có sự bùng nổ thêm của các trụ.
Làn gió mới nổi lên trên thị trường chiều nay mang tên STB. Nếu cổ phiếu này đột biến mà kích được cả nhóm ngân hàng, không chừng thị trường đã tăng vọt.

STB là một trong số rất hiếm hoi cổ phiếu ngân hàng tăng giá trong phiên sáng, nhưng chưa đủ mạnh để tạo dấu ấn. Mặt khác hầu hết các mã ngân hàng đều sụt giảm phiên sáng, nên không trông đợi gì sự đột biến ở nhóm này.

Tuy nhiên STB đã có những biến động rất khác lạ ở phiên chiều. Giá tăng vùn vụt theo đúng nghĩa đen, vọt lên kịch trần ngay trước 14h. Thật ra STB chỉ là có giao dịch ở giá trần, vì dư bán trần quá nhiều để có thể chặn mua được. 

Biến động bất ngờ ở STB đã khiến thị trường sôi động hơn chiều nay, vì giữa bối cảnh giao dịch rất chán nản, chỉ số trồi sụt thất thường còn cổ phiếu đa số là giảm, STB lại mạnh khó tưởng tượng và thanh khoản cũng rất cao.

Riêng chiều nay STB giao dịch hơn 4,6 triệu cổ, tương đương 55,7 tỷ đồng, đứng thứ hai thị trường về thanh khoản phiên chiều. Mức thanh khoản cả ngày bất ngờ cao nhất trong vòng 3 tháng và giá chốt tăng 6,49% so với tham chiếu, mức tăng mạnh chưa từng có trong suốt 5 tháng qua. Đồng thời, mức tăng một ngày đẩy giá đóng cửa lên cao nhất 34 phiên.

Chờ đợi lớn nhất ở STB chiều nay chính là khả năng kích hoạt cả nhóm ngân hàng thay đổi tình trạng giá quá yếu. Quả thực STB tăng mạnh cũng khiến các mã ngân hàng khác “nhúc nhích” theo: VCB, BID lóp ngóp phục hồi lên gần tham chiếu, MBB nhảy qua tham chiếu được một giá trong vài phút, CTG hầu như không thay đổi.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dường như là quá nặng nề và STB tăng như vậy chưa đủ để lôi kéo cả nhóm này. So với phiên sáng, chỉ riêng STB là tăng thêm 550 đồng, còn lại từ VCB tới MBB, CTG đều tụt giá.

Không rõ có phải chịu tác động tích cực từ STB hay không nhưng phiên chiều cũng có một số trụ khác tăng khá tốt và không thuộc nhóm ngân hàng. Đó là VNM tăng so với phiên sáng 300 đồng và đóng cửa tăng 0,2%. GAS tăng 300 đồng, quay về tham chiếu. VIC đầu phiên chiều khá mạnh, có lúc tăng 0,41% so với tham chiếu, nhưng cuối phiên lại giảm 0,2%.

VN-Index đóng cửa chiều nay vẫn giảm 0,19% với 161 mã giảm/114 mã tăng. VN30 tăng nhẹ 0,02% với 19 mã giảm/8 mã tăng. STB đã ảnh hưởng cực mạnh lên chỉ số VN30-Index.

Thanh khoản thị trường phiên chiều là nỗi hổ thẹn, cả hai sàn chỉ giao dịch được 1.496,1 tỷ đồng, thấp nhất trong 16 phiên chiều gần đây. Thanh khoản thật sự quá kém và ROS đã chiếm hơn 10%.

Khối ngoại hôm nay bất ngờ tăng bán đáng kể. Tổng giá trị bán ra tính cả thỏa thuận trên toàn thị trường đạt 412,7 tỷ đồng, tăng 23% so với phiên trước. Trong khi đó giá trị mua giảm 16%, còn 276,8 tỷ đồng. Như vậy hôm nay là ngày bán ròng lớn nhất trong 6 phiên vừa qua.

Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại cũng bán lớn với 275,3 tỷ đồng, mua vào 153 tỷ đồng. Bán ròng lớn nhất là HSG -17 tỷ, SSI -16,8 tỷ, KBC -7,7 tỷ, DXG -7,6 tỷ, MSN -7,5 tỷ, VCB -6,7 tỷ. Phía mua có STB +18,1 tỷ, CTG +12,7 tỷ, VIC +11,3 tỷ, VNM +7,3 tỷ, PLX +7,1 tỷ, PAC +6,3 tỷ.