16:47 26/08/2015

Chứng khoán chiều 26/8: Gần 100 mã trần, thị trường bùng nổ

Lan Ngọc

VN-Index chính thức lập kỷ lục về mức tăng trong ngày kể từ đầu năm

VN-Index đóng cửa ở mức điểm số cao nhất trong ngày. ảnh TVSI
VN-Index đóng cửa ở mức điểm số cao nhất trong ngày. ảnh TVSI
Số cổ phiếu tăng hết biên độ chiều nay đã gấp đôi phiên sáng, nhất là khi chứng khoán Trung Quốc có diễn biến đảo chiều ngoạn mục trong giờ giao dịch.

Thị trường Trung Quốc sớm hơn thị trường Việt Nam một tiếng và chỉ số Shanghai Composite từ mức giảm 3,5% trong buổi sáng bất ngờ vọt tăng gần 2% trong buổi chiều. Đó cũng là thời điểm thị trường trong nước bùng nổ mạnh mẽ trong khoảng 30 phút đầu phiên chiều.

VN-Index tăng cao nhất lên 545,79 điểm, trên tham chiếu gần 3%. Bất kể là blue-chips hay cổ phiếu nhỏ, tất cả đều bước vào một đợt tăng ào ạt không gì có thể chặn nổi.

Kể cả khi có một đợt chốt lời nhẹ giữa phiên chiều nay, thị trường vẫn vững vàng vượt qua và đóng cửa VN-Index tăng lên mức cao nhất 545,89 điểm, trên tham chiếu đúng 3%. Giành được 15,91 điểm hôm nay, chỉ số này chính thức lập kỷ lục về mức tăng trong ngày kể từ đầu năm.

GAS và PVD bước vào thời kỳ mất thanh khoản trong giao dịch phiên chiều. Điều này đảm bảo một mức tăng khá chắc chắn cho các chỉ số. Nhóm dầu khí trên HNX cũng rất mạnh với PVC cũng trần, các mã khác tăng 2-6%. Với sự nâng đỡ của nhóm dầu khí và ngân hàng, thị trường trải qua được nhịp bán trong phiên khá dễ dàng và các chỉ số lùi xuống không đáng kể.

Chốt phiên giao dịch, có tới 99 cổ phiếu kịch trần trong một phiên tăng đầy cảm hứng. VN30 đóng góp 8 mã trần, HNX30 đóng góp 4 mã. Số còn lại nằm trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nền tảng vững vàng của các blue-chips đã tạo điều kiện cho các mã nhỏ thăng hoa. Từ dầu khí đến ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đều rất mạnh giúp chỉ số tăng cao. Phần còn lại là các dòng vốn đầu cơ chảy mạnh.

Một danh sách rất dài các mã nhỏ kịch trần và phần lớn là mất thanh khoản do có lượng chặn mua giá trần lớn. Phiên thị trường co giật mạnh như hôm qua, các mã này cũng chưa đạt độ nóng như vậy. Hôm nay hàng chục cổ phiếu giao dịch nhiều triệu đơn vị ở mức giá cao nhất như DXG, FIT, GTN, NT2, VHG, VIX, KLF.

Số còn lại có khối lượng giao dịch thấp hơn chủ yếu là do mất thanh khoản. Dù sao phiên hôm nay cũng là một ngày nóng bỏng nhất sau chuỗi ngày rơi thảm hại vừa qua.

Độ rộng thị trường hôm nay ghi nhận kỷ lục mới với 389 mã tăng/87 mã giảm, vượt cả phiên ngày 20/5 vừa qua và chính thức là ngày có nhiều cổ phiếu tăng giá nhất kể từ đầu năm. Từ đầu năm đến nay chỉ có đúng 3 phiên mà số cổ phiếu tăng vượt qua con số 300.

Điều đó cho thấy thị trường có ngày phục hồi rất tích cực mà trước hết là đà tăng tốt của các blue-chips. VN-Index tăng 3% cũng chỉ có phiên gần nhất là ngày 14/5/2014, khi thị trường đảo chiều từ sự kiện biển Đông.

Quy mô giao dịch chiều nay tăng nhẹ gần 2% so với chiều hôm qua, đạt 1.237,8 tỷ đồng. Tuy nhiên do phiên sáng giao dịch yếu, nên giá trị khớp lệnh cả phiên vẫn giảm trên 19%.

Dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở sàn HSX, với trên 20% quy mô khớp lệnh nói trên do sàn này tạo ra. Tới hơn 20 cổ phiếu hàng đầu HSX khớp lệnh từ 20 tỷ đồng trở lên trong buổi chiều, dẫn đầu là CII, SSI, FLC, VIC và FIT.

Nhà đầu tư nước ngoài đã lại có một phiên “dội nước lạnh” vào thị trường khi tác ra khỏi xu hướng mua vào đuổi giá. Khối này bán tổng cộng hai sàn tới 200,5 tỷ đồng, trong đó HSX bị rút ròng 177,9 tỷ đồng, HNX là gần 22,6 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại có khuynh hướng mua vào nhiều những phiên giảm và bán mạnh những phiên tăng kể từ đầu tuần này.