
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Lan Ngọc
27/01/2015, 16:32
Mọi thứ diễn biến quá nhanh trong chiều nay, cổ phiếu bốc hơi hàng loạt trong cơn lốc bán tháo
Giống như tình tiết trong một bộ phim hành động Mỹ, mọi thứ diễn biến quá nhanh trong phiên chiều nay, cổ phiếu bốc hơi hàng loạt trong cơn lốc bán tháo như những lần tin đồn (hay sự kiện) bắt bớ xuất hiện. Thanh khoản tăng rất cao một phần do nhà đầu tư trở tay không kịp.
Đợt rơi đầu tiên là khoảng 18 phút đầu phiên chiều, VN-Index từ 584,07 điểm cắm thẳng xuống 575,5 điểm, tương đương bốc hơi 1,47%. Mức giảm này là cực mạnh trong thời gian quá ngắn. Các lệnh mua treo giá khớp hàng loạt.
Đợt rơi thứ hai nối tiếp ngay sau đợt bắt đáy đầu tiên. VN-Index hồi lên 580,84 điểm rồi lại rơi về 575,71 điểm trước khi hồi lại về cuối phiên.
Hai đợt bán tháo xen kẽ với hai đợt bắt đáy khá mạnh đã đẩy thanh khoản toàn thị trường khớp lệnh chiều nay lên tới 2.023,5 tỷ đồng, tăng 171% so với chiều hôm qua. Giá trị khớp lệnh thị trường cả phiên lên tới 3.399 tỷ đồng, tăng chung cuộc 72% so với phiên trước.
Thị trường đã phản ứng đầy hoảng loạn trong một thời gian ngắn, trong khoảng 45 phút đầu phiên chiều. Giá biến động quá mạnh khiến nhà đầu không đủ thời gian suy xét. Tuy nhiên giao dịch đã ổn định trở lại về cuối phiên, giúp VN-Index chỉ còn dưới tham chiếu 0,23%, có thể coi là một kết cục tốt đẹp trong một ngày rung lắc kinh hoàng như hôm nay.
Độ rộng thị trường vẫn khá hẹp lúc đóng cửa: 289 cổ phiếu giảm/151 cổ phiếu tăng. Đặc biệt hai rổ blue-chips suy yếu trầm trọng: VN30-Index giảm 0,43% với 23 mã giảm/4 mã tăng. HNX30-Index giảm 1,59% với 21 mã giảm/5 mã tăng.
Khá nhiều cổ phiếu khủng hoảng trong chiều nay, nhưng đáng chú ý nhất là SCR. Cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn từ tin đồn và nhà đầu tư phản ứng rất tiêu cực. Hàng triệu cổ phiếu bị bán đổ bán tháo ở bất kỳ giá nào và chỉ trong thời gian rất ngắn, SCR giảm tới giá sàn.
Riêng giá sàn SCR đã khớp hơn 10,5 triệu cổ phiếu và còn dư bán khoảng 6,5 triệu cổ nữa. Trong 22 tháng trở lại đây, chưa bao giờ SCR lại rơi với mức độ lớn như vậy chỉ trong một ngày. Tổng cộng 19,7 triệu cổ phiếu đã chạy thoát phiên này, tương đương 167,1 tỷ đồng được rút về là kỷ lục trong lịch sử của SCR.
Những cổ phiếu đầu cơ thanh khoản cao cũng chính là những mã chịu tác động rất mạnh, do tâm lý phòng thủ lan rộng. Sau SCR là KLF, giao dịch tới 141,3 tỷ đồng, giá giảm 4,42%. FLC giao dịch 102, 9 tỷ đồng, giá giảm 1,87%. VHG giao dịch 77,2 tỷ đồng, giá giảm 3,79%, ITQ giao dịch 68,1 tỷ đồng, giá giảm 3,7%...
Rất ít cổ phiếu trụ đi ngược dòng để nâng đỡ các chỉ số. Sàn HSX may mắn có được VNM tăng 2,51%, CTG tăng 2,34%, GMD tăng 1,68%, HPG tăng 1,41% nên VN-Index giảm tương đối nhẹ.
Ngược lại đồng loạt các mã dầu khí, chứng khoán, bất động sản lớn ở HNX suy yếu khiến HNX-Index mất 1,06%, HNX30-Index mất 1,59%.
Khối ngoại có phản ứng tích cực trong phiên chiều nay khi giá bất ngờ lao dốc. Khối này tăng mua ở rổ VN30 khoảng 1,64 triệu cổ phiếu, chủ yếu là BVH, DPM, HPG, HSG, KBC, VCB.
Tuy phiên, khối này bất ngờ “chê” món cổ tức 200% của KDC bằng cách bán ra tới gần 1,66 triệu cổ phiếu này. KDC ban đầu cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của thị trường mặc dù cuối phiên sáng đang được chặn mua trần.
Đã có thêm gần 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 101,8 tỷ đồng nữa được rút ra buổi chiều. Lượng bán cả phiên của khối ngoại chi chiếm gần 31% thanh khoản của KDC, tức là nhà đầu tư trong nước cũng xả rất lớn. KDC đóng cửa vẫn giữ được giá kịch trần.
Trong rổ VN30, khối ngoại xả ròng 81 tỷ đồng ở KDC, 16,7 tỷ đồng ở HPG là hai giao dịch đáng chú ý nhất. Phía mua, VCB, DPM, KBC không đủ bù đắp lại nên vị thế của khối ngoại trong rổ là bán ròng trên 80 tỷ đồng, lớn nhất trong 5 tuần gần đây.
Tuy nhiên phía mua ngoài rổ VN30, nhiều mã như GAS, MWG được mua tốt nên tổng thể, sàn HSX chỉ bị bán ròng 28,1 tỷ đồng.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: