16:19 27/10/2015

Chứng khoán chiều 27/10: Kéo trụ cuối phiên

Lan Ngọc

Mức giảm của các chỉ số đã được thu hẹp lại đáng kể trong đợt đóng cửa khớp lệnh, nhờ một số mã lớn được đẩy thêm vài bước giá

VN-Index thiếu chút nữa lấy lại được tham chiếu lúc đóng cửa mặc dù trước đó sụt giảm khá mạnh - Ảnh: TVSI.
VN-Index thiếu chút nữa lấy lại được tham chiếu lúc đóng cửa mặc dù trước đó sụt giảm khá mạnh - Ảnh: TVSI.
Mức giảm của các chỉ số đã được thu hẹp lại đáng kể trong đợt đóng cửa khớp lệnh, nhờ một số mã lớn được đẩy thêm vài bước giá.

Không phải tất cả các cổ phiếu lớn đều có thể tăng giá trong đợt kéo cuối cùng này. Tuy nhiên chỉ cần cải thiện được 1-2 bước giá, tình thế đã đổi khác.

VN-Index đóng cửa chỉ còn dưới tham chiếu 0,03%, hầu như không đáng kể, chỉ mất 0,17 điểm. Trong khi đó cuối đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này còn mất 1,52 điểm. VN30 cũng được cải thiện nhiều, chỉ giảm 0,1%, khoảng 0,64 điểm trong khi trước đó mất 2,43 điểm.

Cổ phiếu tác động lớn nhất lên các chỉ số ở HSX là MSN. Giao dịch đầy bất ngờ ở mã này chuyển từ giảm thành tăng. Chỉ riêng đợt đóng cửa, giá MSN đã thay đổi rất nhanh, từ 72.500 đồng lên 74.000 đồng, tương đương nhảy 3 bước giá, đóng cửa trên tham chiếu 0,68%.

Các cổ phiếu lớn có nhảy giá khác là VIC, từ 44.200 đồng lên 44.400 đồng. GAS từ 46.100 đồng lên 46.200 đồng. VCB từ 46.500 đồng lên 46.600 đồng. KDC từ 23.100 đồng lên 23.200 đồng. Những cổ phiếu nhảy thêm cũng chỉ 1 bước giá nhưng chuyển sang tăng là DPM, EIB.

Có thể thấy mức thay đổi giá không lớn, chủ yếu là MSN, đồng thời khối lượng giao dịch trong đợt đóng cửa của những mã này cũng rất nhỏ. MSN là cổ phiếu tăng giá có đảm bảo nhất khi giao dịch gần 8,6 tỷ đồng chỉ trong một đợt khớp.

Mặc dù mức điểm số được cải thiện trong phút chót nhưng so với phiên sáng, thị trường vẫn suy yếu hơn đáng kể. Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều giảm thêm. Các blue-chips chủ đạo là giảm giá so với phiên sáng: 15 mã giảm sâu hơn và 7 mã tăng thêm.

Một số đột biến giá mạnh mẽ hơn xuất hiện trong phiên chiều, nhưng lại với những cổ phiếu ít quan trọng. VSH và OGC nổi bật trong số này. VSH từ cuối phiên sáng đã tăng khá mạnh 5,3% nhưng sang phiên chiều thì kịch trần. Cổ phiếu này giao dịch thêm 543.560 đơn vị nữa, tương đương gần 7,3 tỷ đồng và đưa giá lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2014. Thanh khoản cả phiên của VSH cũng cao nhất trong gần 3 tháng.

OGC phải đến phiên chiều mới được giao dịch và con số lợi nhuận đột biến công bố tại đại hội cổ đông bất thường sáng nay đã thổi bùng lên một đợt đầu cơ mới. OGC kịch trần 2.600 đồng với thanh khoản rất thấp và trên 24 triệu cổ phiếu dư mua giá trần lẫn ATC.

Những tin đồn về lợi nhuận của OGC đã có từ cuối tháng 8 và đã tạo nên 6 phiên trần liên tục. Hôm nay 15 triệu cổ còn đọng lại giá mua kịch trần chứng tỏ đang có hoạt động đầu cơ rất mạnh.

Sàn Hà Nội cũng có một đợt đẩy giá lúc đóng cửa tương tự HSX, tuy nhiên lại thiếu đi các đột biến ở trụ. SHB vẫn giảm 2,9%, PVS giảm 2,67%, PVC giảm 2,02% khiến HNX-Index vẫn giảm 0,22%, HNX30 giảm 0,73%.

Thanh khoản chiều này tiếp tục suy yếu. Hai sàn chỉ khớp thêm 864,7 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với chiều hôm qua. Điều này kéo quy mô khớp lệnh cả phiên sụt xuống 1.929,1 tỷ đồng, giảm gần 17%.