16:10 27/08/2015

Chứng khoán chiều 27/8: Thanh khoản bất ngờ giảm mạnh

Lan Ngọc

Các chỉ số và giá cổ phiếu vẫn rất tốt chiều nay, nhưng giao dịch trầm lắng một cách đáng ngạc nhiên

VN-Index gần như đi ngang trong nửa sau của phiên giao dịch chiều nay. ảnh TVSI
VN-Index gần như đi ngang trong nửa sau của phiên giao dịch chiều nay. ảnh TVSI
Các chỉ số và giá cổ phiếu vẫn rất tốt chiều nay, nhưng giao dịch trầm lắng một cách đáng ngạc nhiên.

Sau vài phút bùng nổ ngắn ngủi đầu phiên chiều, VN-Index bắt đầu lình xình đi ngang và rất ít biến động như thể các cổ phiếu đã tăng kịch điểm. Đợt tăng sớm đẩy chỉ số này lên tới 558,93 điểm, trên tham chiếu 2,39%. Đóng cửa chỉ số chỉ còn tăng 1,82%.

Thực ra mức tăng này đã gần như đứng im suốt từ 13h45 trở đi. Mức biến động của chỉ số rất hẹp và đóng cửa cũng không có thay đổi gì đáng kể. Biểu đồ của VN-Index nửa sau phiên chiều nay thể hiện một sự tĩnh lặng đáng ngạc nhiên.

Thanh khoản cũng sụt giảm một cách bất thường. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 960,5 tỷ đồng, giảm 22% so với chiều hôm qua. Cũng không có thêm giao dịch đột biến nào xảy ra. Mức thanh khoản nói trên là rất khác thường vì trong 6 phiên trồi sụt kinh hoàng vừa qua, phiên chiều nào cũng khớp trên 1.000 tỷ. Thậm chí như phiên chiều ngày đầu tuần, giao dịch tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Do sức mua có phần yếu đi nhưng lực bán cũng không tăng thêm, giá cổ phiếu biến động rất ít. Điều này dẫn đến các chỉ số lình xình đi ngang. Thực ra nếu nhìn vào biến động riêng chiều nay, giá cổ phiếu đã có một đợt tăng mạnh và rồi điều chỉnh giữa nửa trước và nửa sau phiên giao dịch.

Mặc dù biến động khá lớn về giá trong thời gian buổi chiều nhưng độ rộng thị trường vẫn rất tốt. Hai sàn có 287 mã tăng/129 mã giảm. So với phiên sáng, số tăng giá không cao hơn bao nhiêu, nhưng số giảm lại tăng thêm khoảng 20 mã. Mức thay đổi này cũng không lớn. Điều này cho thấy áp lực bán cũng không tăng lên nhiều, chủ yếu là bán ra trong biến động mạnh đầu phiên chiều.

Điểm số được duy trì nhờ các blue-chips vẫn như vậy. GAS kịch trần, thêm VCB tăng 1,46%, BID tăng 3,67%, CTG tăng 3,74%, VIC tăng 1,99%, MSN tăng 1,28%. VN30-Index đóng cửa tăng 1,15%, gần như không thay đổi so với phiên sáng.

Trong số 10 cổ phiếu tạo thanh khoản nhiều nhất cho thị trường chiều nay, tỷ trọng lớn thuộc về các mã ngân hàng. Cổ phiếu giao dịch thấp nhất là MBB cũng đóng góp 22 tỷ đồng. Những mã như VCB, BID, CTG đều trên 30 tỷ. Giao dịch hàng đầu là CII với gần 85,2 tỷ đồng, tiếp đó là HPG với 43,9 tỷ đồng…

Với phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp, VN-Index đã lấy lại được toàn bộ mức giảm của ngày thứ Hai vừa rồi, thậm chí còn tăng cao hơn. Mặc dù GAS vẫn là cổ phiếu quan trọng, nhưng các mã ngân hàng mới là sức mạnh thật sự của thị trường.

Nhóm dầu khí đã phân hóa khá mạnh. Trụ giá cao nhất chỉ còn GAS, PVD. Các cổ phiếu dầu khí bên HNX khá đuối. PVS còn giảm 0,97%.

Nhóm ngân hàng, đúng hơn là các cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất đã tăng rất tốt: VCB tăng 1,46%, CTG tăng 3,74%, BID tăng 3,67%. Ba mã này cũng lọt vào nhóm giao dịch mạnh nhất thị trường phiên chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch khá ổn địnhh sau phiên bán ròng lớn hôm qua. Tại HSX, khối này chỉ bán ròng nhẹ gần 10,8 tỷ đồng và trên HNX là 18,8 tỷ. So với mức hàng trăm tỷ đồng ngày hôm qua thì rõ ràng là sức ép từ khối này cũng nhẹ đi đáng kể.