
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Lan Ngọc
28/01/2015, 16:30
Cổ phiếu ngân hàng chiều nay đã thể hiện một sức mạnh hiếm có, vượt qua cả sự sụt giảm từ GAS đến VNM, VIC
Cổ phiếu ngân hàng chiều nay đã thể hiện một sức mạnh hiếm có, bất chấp từ GAS đến VNM, VIC sụt giảm, VN-Index vẫn được đẩy tăng vọt.
Hàng trăm tỷ đồng đổ vào cổ phiếu ngân hàng trong phiên chiều đã đẩy giá nhóm này tăng đồng loạt. CTG, BID vọt lên giá trần trong đó CTG xuất hiện dư mua trần. Tính chung cả phiên, 8 cổ phiếu ngân hàng giao dịch tới trên 637,7 tỷ đồng, chiếm 25% tổng lượng tiền khớp lệnh ở hai sàn.
Giao dịch lớn nhất chiều nay lại là MBB chứ không phải CTG hay BID. MBB khớp xấp xỉ 6,44 triệu cổ, tương đương 94,9 tỷ đồng. MBB vọt từ tham chiếu 14.300 đồng lên 14.900 đồng, tương đương nhảy 6 bước giá. MBB đạt đỉnh giá cao nhất 10 tháng.
Mức thanh khoản tổng thể của MBB hôm nay lên tới 8,56 triệu cổ và 125,35 tỷ đồng, kỷ lục về giao dịch kể từ giữa tháng 8/2012.
Tuy vậy MBB không phải là cổ phiếu hút tiền lớn nhất và tăng giá mạnh nhất trong nhóm ngân hàng. BID giành ngôi đầu với 138,25 tỷ đồng và 7,66 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá tăng kịch trần.
BID hoàn toàn có thể đạt mức thanh khoản cao hơn vì dư bán trần lúc cuối phiên vẫn còn trên 570.000 cổ phiếu nữa. BID mới lên sàn từ 24/1/2014 và giá hôm đó là 18.800 đồng. Hôm nay giá đạt 18.600 đồng và cổ phiếu này có triển vọng tạo đỉnh cao mới.
Tăng giá khỏe nhất ở nhóm ngân hàng là CTG, kịch trần và có dư mua trần. CTG chỉ đứng thứ 3 về giá trị với 105,6 tỷ đồng nhưng hoàn toàn có thể cao hơn nếu người bán vẫn bán ra. CTG cũng đang ở đỉnh giá cao nhất kể từ tháng 6/2013.
Các cổ phiếu ngân hàng còn lại tăng rất mạnh là VCB tăng 3,03%, SHB tăng 5,68%, STB tăng 6,01%, EIB tăng 2,94%, ACB tăng 4,65%.
Vốn hóa lớn và mức tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp cho thị trường phục hồi rất khá. GAS giảm 1,26%, VIC giảm 0,83%, VNM giảm 0,98% lần đầu tiên không tạo ra ảnh hưởng giảm trên điểm số: VN-Index vẫn tăng 0,77%, VN30-Index tăng 0,58%.
Sàn Hà Nội không có được nhóm cổ phiếu cụ thể dẫn dắt, nhưng sự hiệp đồng tăng giá của ACB, SHB, PVS, VCG đẩy HNX-Index tăng 1,32%, HNX30-Index tăng 1,41%.
Thị trường phục hồi tốt hôm nay một phần do các cổ phiếu ngân hàng khỏe, nhưng thực tế giao dịch cũng ổn định. Điểm số tăng không hoàn toàn mang tính “xanh vỏ đỏ lòng” vì độ rộng là cân bằng: 203 mã tăng/202 mã giảm. Riêng sàn HSX cũng có 107 mã tăng/101 mã giảm.
Thanh khoản phiên chiều khá mạnh với giá trị giao dịch 1.242,8 tỷ đồng, tuy giảm một nửa so với chiều hôm qua, nhưng vẫn là cao so với mức trung bình của 3 tuần gần đây.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm bán mạnh ở HAG, KDC đã đảo vị thế từ bán ròng hôm qua sang mua ròng nhẹ hơn 10 tỷ đồng hôm nay. Nếu tính cả gần 4,7 tỷ đồng mua ròng thỏa thuận ở HSX thì mức mua ròng còn cao hơn.
Hai giao dịch được chú ý gần đây ở SCR và KDC chìm nghỉm trong giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng. KDC bất ngờ “hết hơi” từ kế hoạch chia cổ tức khủng. Nhà đầu tư đã bán ra mạnh đẩy giá giảm 1,61%.
SCR sau phiên bán tháo hôm qua lại vẫn bị bán tháo, giá giảm 6,1%. Nếu nhìn riêng phiên chiều nay thì SCR đã giữ được giá. Lượng giao dịch tăng thêm 2,3 triệu cổ, tương đương 17,76 tỷ đồng buổi chiều.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: