
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Lan Ngọc
28/02/2017, 16:44
Thị trường bất ngờ chuyển sang tiêu cực trong phiên chiều với quá nhiều cổ phiếu giảm giá và các blue-chip giảm mạnh nhất.
Thị trường bất ngờ chuyển sang tiêu cực trong phiên chiều với quá nhiều cổ phiếu giảm giá và các blue-chip giảm mạnh nhất. VN30-Index có một ngày giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2017.
Không có nhiều triệu chứng bất thường chiều nay. Thị trường chỉ từ từ trượt nhẹ sau 30 phút hồi bất thành đầu phiên chiều rồi chuyển sang rơi tự do từ sau 14h. Đến khi SAB mất sạch sức mạnh thì chỉ số đã bốc hơi tới gần 1%.
VN-Index vẫn còn sót lại một chút lợi thế từ NVL tăng 0,75% và ROS tăng 0,74%. Nếu nhìn vào dàn blue-chip thì lực đỡ là quá tệ vì ngay trong rổ VN30 cũng chỉ có 3 mã tăng, toàn là các cổ phiếu nhỏ: ITA, HAG và GMD. Ngoài rổ thì cũng chỉ có 2 cổ phiếu kể trên, BHN giảm 2,09%.
Trong rổ VN30, 24 cổ phiếu giảm giá, 13 cổ phiếu giảm trên 1% phản ánh tình trạng giao dịch rất tiêu cực. Các mã lớn giảm sâu bao gồm GAS giảm 2,58%, VIC giảm 2,07%, VCB giảm 2,09%, BID giảm 1,5%. Chưa kể VNM giảm 0,3%, MWG giảm 0,89%, HPG giảm 0,62%, FPT giảm 1,5%... cũng tác động mạnh.
Trên toàn sàn HSX, độ rộng trở nên hẹp hơn nhiều so với phiên sáng với 152 mã giảm/102 mã tăng, sáng nay mới có 125 mã giảm/114 mã tăng.
Độ rộng thu hẹp lại quá nhiều là bằng chứng rõ nhất về tình trạng xả hàng lớn trên toàn thị trường. Vẫn còn khá nhiều cổ phiếu đầu cơ rất mạnh như AGR, HQC, FIT, BHS, VPH. Các mã này thực ra cũng bị xả hàng lớn và trong phiên rung lắc mạnh, nhưng cuối cùng thì lực lượng đầu cơ vẫn đẩy giá lên thành công. Phía ngược lại một số thất bại hoàn toàn như HBC, HID, CDO, HCD đành chấp nhận giảm sàn.
Cổ phiếu VJC trở nên lạc lõng trong nhịp điều giao dịch rất nhanh chiều nay. Thị trường đỏ rực nhưng VJC vẫn tiếp tục mất thanh khoản. Chỉ có thêm vài ngàn cổ phiếu được bán ra.
Ngược lại, HVN bị xả lớn chiều nay và giá giảm xuống 35.000 đồng. So với giá tham chiếu (tính theo giá bình quân phiên trước), HVN giảm 4,89%. Tuy nhiên, nhà đầu tư mua rất lớn ở giá kịch trần 37.600 đồng hôm qua và mức giảm tính theo giá đóng cửa này là 6,9%.
Sàn HNX phiên chiều cũng bị ảnh hưởng từ tình hình chung, nhưng may mắn là SHB vẫn giữ được mức tăng 3,92%. Cổ phiếu này cũng đã giảm khá nhiều từ mức tăng 5,88% trong phiên sáng, nhưng vẫn đỡ được điểm số. HNX30 đóng cửa tăng nhẹ 0,03% với 14 mã giảm/8 mã tăng.
Đặc biệt các mã đầu cơ bên HNX khá mạnh, vẫn có 23 cổ phiếu ghi nhận kịch trần. Tuy nhiên quá nửa là giao dịch lẻ tẻ vài ngàn cổ phiếu đổ lại. Số thanh khoản thật sự cao chỉ có TXM, HKB, MBG, SPI, G20, DPS…
Thanh khoản thị trường phiên chiều tăng được gần 7% so với hôm qua, đạt 1.571,4 tỷ đồng. Phần lớn (89%) là giao dịch của HSX trong khi sàn này lại bị xả mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay lại mua ròng khoảng 29,1 tỷ đồng trên sàn khớp lệnh, chủ yếu nhờ VNM, ROS, CTG, SAB, NVL. Phía bán có VIC bị xả lớn gần 22,9 tỷ đồng ròng và HBC -20 tỷ. HPG, BMP, HSG cũng bị xả khá nhiều.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: