
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Lan Ngọc
28/09/2015, 16:39
Một đợt rùng rùng tháo chạy ở khá nhiều cổ phiếu lớn, trong đó đặc biệt là các mã ngân hàng đã dìm chỉ số xuống mức thấp nhất 7 phiên
Một đợt rùng rùng tháo chạy ở khá nhiều cổ phiếu lớn, trong đó đặc biệt là các mã ngân hàng đã dìm chỉ số xuống mức thấp nhất 7 phiên. Không ít cổ phiếu xuất hiện hàng trăm ngàn đơn vị tống ra bằng giá ATC, như thể một ngày ETF giao dịch.
Quy mô đợt đóng cửa ở HSX lên tới hơn 184,7 tỷ đồng, tương đương gần một phần ba quy mô khớp lệnh của sàn này trong cả phiên chiều. Đó là một lượng hàng lớn dồn ra trong một lần giao dịch.
VN-Index rơi tõm xuống 564,88 điểm, giảm 0,96% so với tham chiếu. Nhìn toàn bộ diễn biến của chỉ số này trong phiên chiều, mức biến động là không lớn mặc dù xu thế chủ đạo là đuội dần. Điểm số mất nhiều nhất vào đợt đóng cửa với VN30 sụt giảm 0,97%.
Các blue-chips là nguyên nhân của mức giảm lớn chiều nay. Nhóm ngân hàng ghi nhận VCB rơi 2,27%, STB rơi 2,4%, CTG rơi 1,48%, BID giảm 2,08%, MBB giảm 1,32%, EIB giảm 0,83%.
Ngoài ra, VIC giảm 0,24%, GAS giảm 2,53%, BVH giảm 1,06%, PVD giảm 1,99%, SSI giảm 2,46% khiến HSX mất đi hoàn toàn lực đỡ, bất chấp VNM tăng 0,99%, KDC tăng 4,18%.
Rổ VN30 có tới 23 mã giảm/4 mã tăng nhưng 14 mã giảm hơn 1%. Rõ ràng là đà kéo xuống mạnh gấp nhiều lần lực đẩy lên từ số rất ít blue-chips còn tăng được.
Tính theo khối lượng thì HSX có đợt đóng cửa khoảng 11,2 triệu cổ phiếu. Trong đó rất nhiều mã bị bán hàng trăm ngàn đơn vị giá ATC như VCB, SSI, CTG, BID, MBB, VIC, MSN, CII, FLC, HAG, HPG, KBC, MBB, PVD…
Không có nhóm ngành cụ thể nào chống lại được thị trường hôm nay là yếu nhất là các cổ phiếu tài chính, từ ngân hàng tới chứng khoán, bảo hiểm, rồi tới bất động sản, dầu khí. Nhìn chung toàn bộ các nhóm cổ phiếu quan trọng nhất sụp đổ khiến thị trường biến động rất mạnh như vậy.
Sàn Hà Nội có vẻ bình yên hơn một chút khi HNX-Index chỉ giảm 0,66% nhưng HNX30 cũng giảm tới 0,89%. Cực kỳ may mắn cho sàn này là hai cổ phiếu quan trọng nhất là SHB và PVS, tuy nằm đúng trong hai nhóm cổ phiếu bị bán tháo lớn ở HSX, lại không giảm giá.
Tuy thế sàn này cũng có 12 cổ phiếu trong rổ HNX30 giảm hơn 1% trong tổng số giảm 18 mã. VND, VCG, KLF, HUT, DCS, BCC, ACB thậm chí còn giảm trên 2%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ra khá nhiều, tuy không phải là nguyên nhân chính của sự suy sụp tại các blue-chips, nhưng chắc chắn khiến lực giảm gia tăng. VCB dẫn đầu về quy mô bán ròng với khoảng 12,5 tỷ đồng bị rút ra. Tổng giá trị bán lên tới hơn 15,5 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, nhưng cũng chỉ chiếm gần 36% thanh khoản của mã này.
Các cổ phiếu bị xả ròng lớn là HPG (-11,6 tỷ), GAS (-10,4 tỷ), CTD (-9,1 tỷ), MSN(-8,2 tỷ), PVD (-7,6 tỷ), KDC (-6,4 tỷ), VIC (-5,1 tỷ). Tính chung rổ VN30 bị bán ròng 81,1 tỷ đồng và toàn sàn HSX là 61,9 tỷ đồng. Sàn HNX bị bán không đáng kể, nhưng HSX còn có thỏa thuận bán ròng hơn 53,7 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/10/2025
VNI có phiên thứ 4 đi ngang luẩn quẩn quanh MA20 tạo cảm giác bình yên nhưng cổ phiếu thì điều chỉnh nhiều. Trong 3 phiên trở lại đây độ rộng đều xác nhận tình trạng giảm giá áp đảo và các đợt bán hạ giá xuất hiện là phản ứng bình thường khi nhà đầu tư phải xử lý danh mục cụ thể chứ không phải chỉ số.
Nhóm cổ phiếu Vin tăng mạnh hôm nay không thể “gồng” cho hàng trăm cổ phiếu còn lại: VN-Index chốt phiên vẫn giảm 0,29% (-4,78 điểm) dù 3 mã này đem về tới hơn 3 điểm. Số cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE nhiều gấp 3 lần số tăng giá với cả trăm mã lao dốc sâu, cho thấy danh mục đầu tư bị tổn thất nặng nề hơn nhiều so với những biểu hiện ở chỉ số.
Độ rộng sàn HoSE chiều nay còn tệ hơn cả phiên sáng khi bên bán gia tăng sức ép. Hàng trăm cổ phiếu lao dốc và giảm xuống mặt bằng giá thấp hơn nữa bất chấp VN-Index tiếp tục được “nhuộm xanh” bằng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Toàn bộ điểm tăng của VN-Index sáng nay đến từ sức mạnh của cặp đôi VIC và VHM. Thậm chí điểm tăng của VN30-Index còn ít hơn cả điểm số mà hai mã này đem lại. Hiện tượng kéo trụ đang tạo sự “méo mó” trong giao dịch, khi cổ phiếu giảm giá đang nhiều gấp 2,1 lần số tăng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: