
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
29/05/2017, 16:18
Nhóm tài chính suy yếu nghiêm trọng, đóng cửa chỉ tăng 0,25% trong khi phiên sáng đã tăng 1,1%
                                            Trong khi phần lớn các trụ đều giao dịch èo uột chiều nay thì bất ngờ GAS bùng nổ thay thế kịp thời cho các mã ngân hàng càng lúc càng yếu.
Trong số các mã ngân hàng ở HSX chiều nay, duy nhất STB là có nhích giá nhẹ so với phiên sáng. Còn lại kể cả CTG cũng bị đánh tụt mất 5 bước giá, tương đương 250 đồng so với phiên sáng. VCB, BID, MBB từ sáng đã yếu, về chiều lại càng yếu hơn.
Cả 3 cổ phiếu ngân hàng nói trên lại là những mã tác động xấu nhất lên VN-Index. Đó là một hiệu ứng phải chấp nhận vì tuần trước các mã này đã kéo chỉ số lên rất tốt.
VCB đóng cửa giảm 0,82%, BID giảm 2,56%, MBB giảm 1,29%. CTG đóng cửa tăng 3,44% nhưng vẫn là giảm so với phiên sáng. Ba mã ngân hàng lớn mất điểm đã khiến VN-Index mất tròn 1,1 điểm hay 0,18%.
GAS sáng nay bị chèn ép mạnh ở mức tham chiếu, không tác động gì lên chỉ số. Chiều nay, GAS đột nhiên xuất hiện cầu lớn nhảy vào mua đẩy giá lên liên tục. GAS tăng giá từ 56.800 đồng lên cao nhất 58.300 đồng đến tận những phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ khi đóng cửa GAS mới tụt trở lại 58.000 đồng, nhưng vẫn tăng 2,11% so với tham chiếu.
Cầu ngoại đóng vai trò quan trọng trong biến động giá của GAS chiều nay. Đã có khoảng 198.900 cổ phiếu GAS được tài khoản nước ngoài mua, chiếm luôn 54% khối lượng giao dịch của cổ phiếu này trong phiên chiều. Nếu không có cầu ngoại nhảy vào, thanh khoản của GAS khó tăng lên được và giá cũng khó tăng.
Bởi vì GAS đứng về vốn hóa chỉ thua VCB một chút, còn vượt xa BID, nên mức tăng mạnh của GAS chiều nay đã giúp nâng đỡ điểm số đáng kể. VCB có mức giảm giá cũng không quá lớn, nên gánh nặng 1,1 điểm của 3 mã ngân hàng đã được GAS cân bằng gần hết. GAS đã cộng vào cho VN-Index 0,8 điểm.
Phần còn lại là PLX, CTG, HPG, STB đảm nhiệm nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên PLX tăng thêm được 300 đồng so với phiên sáng thì CTG lại giảm 250 đồng. Vì thế thị trường không được hưởng lợi nhiều về điểm số so với phiên sáng. VN-Index đóng cửa tăng 0,38%, còn đuối hơn cả phiên sáng (tăng 0,48%). VN30-Index chốt tăng 0,47% trong khi phiên sáng còn tăng 0,61%.
Như vậy các blue-chip đa số là yếu đi trong chiều nay. Rổ VN30 ghi nhận 15 mã giảm so với phiên sáng, 12 mã tăng. Nhóm tài chính suy yếu nghiêm trọng, đóng cửa chỉ tăng 0,25% trong khi phiên sáng đã tăng 1,1%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có một phiên mua vào khá lớn. Tuy nhiên như đã nói từ sáng, quy mô mua chủ yếu tập trung ở ROS. Cổ phiếu này được bỏ ròng gần 115,2 tỷ đồng trong khi toàn thị trường khớp lệnh được mua ròng 159,5 tỷ đồng.
Các cổ phiếu khác được mua ròng đáng chú ý chỉ có HPG 26,2 tỷ đồng, GAS 12,5 tỷ, PHR 9,5 tỷ, KBC 8,9 tỷ, HBC 7,3 tỷ, BHS 7,1 tỷ. Do không có ROS nên rổ VN30 thực tế đã bị bán ròng gần 5,6 tỷ đồng.
Nguyên nhân là hai mã lớn trong rổ VN30 bị bán ròng mạnh: VCB -22,2 tỷ đồng, VIC -12,3 tỷ đồng. Hai cổ phiếu thường bù đắp trong rổ này là VNM và BID, hôm nay không giao dịch bao nhiêu: VNM chỉ được mua ròng vài tỷ đồng còn BID bị bán ròng nhẹ.
Tính riêng các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại phiên này mua vào 343,7 tỷ đồng, bán ra 184,2 tỷ đồng. Các giao dịch thỏa thuận là cân bằng.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: