
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Lan Ngọc
29/06/2016, 18:35
Chiều nay là phiên hiếm hoi chỉ số không bị tác động rõ rệt từ VNM, nhưng cổ phiếu này lại khiến cho tương quan giao dịch của khối ngoại chuyển sang bán
Chiều nay là phiên hiếm hoi chỉ số không bị tác động rõ rệt từ VNM, nhưng cổ phiếu này lại khiến cho tương quan giao dịch của khối ngoại chuyển sang bán ròng.
Đóng cửa, VNM sụt giảm 0,71% nhưng VN-Index thay đổi hầu như không đáng kể so với thời điểm cổ phiếu này tham chiếu. VNM chỉ giảm lúc đóng cửa, nhưng VN-Index chỉ bị hụt mất 0,12 điểm so với giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục.
Việc VNM giảm giá đã được trung hòa bằng nhiều mã khác tăng giá, trong đó có hàng loạt cổ phiếu lớn. Đúng ra VNM là trụ duy nhất giảm, MSN là trụ duy nhất tham chiếu, còn lại là tăng, thậm chí tăng mạnh.
Cụ thể, GAS tăng 2,48%, VCB tăng 1,94%, CTG tăng 2,42%, VIC tăng 0,63%, BID tăng 0,57%, BVH tăng 1,71%. VN-Index đóng cửa tăng 1,27%, VN30 tăng 1,15%.
Rổ blue-chips của HSX có 3 cổ phiếu giảm giá, ngoài VNM còn là KBC và HHS. Hai mã này không có ảnh hưởng gì đáng chú ý. Ngược lại số tăng tới 26 mã và PVT kịch trần. Rất nhiều cổ phiếu trung bình của rổ này tăng trên 2%. Toàn sàn HSX có 190 mã tăng/51 mã giảm, độ rộng cực hẹp và tốt hơn rất nhiều so với phiên sáng.
Tuy VNM không tác động lớn lên chỉ số, nhưng cổ phiếu này khiến vị thế giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trở thành bán ròng qua khớp lệnh. Cụ thể, VNM bị bán ra tổng cộng 55,1 tỷ đồng trong tổng giá trị bán ở HSX là 191,8 tỷ, tức là chiếm tới 28,7%.
VNM cũng được mua vào khá tốt, khoảng 27,6 tỷ đồng, nhưng vẫn là mã bị bán ròng lớn nhất thị trường.
Ngoài ra, VIC bị bán ròng 10,2 tỷ, HPG -11,3 tỷ, CAV -10,2 tỷ, MSN -9,5 tỷ. Đó là những cổ phiếu bị xả ròng lớn nhất đồng thời là những mã bị bán nhiều nhất. Cụ thể, 5 cổ phiếu bị bán lớn nhất tính theo giá trị nói trên chiếm 61,7% giá trị bán trực tiếp qua khớp lệnh của toàn sàn này.
Phía mua, VCB được mua ròng 19,4 tỷ, SSI là 15,9 tỷ, PVT là 8,8 tỷ và KDC đạt 8,3 tỷ đồng ròng. VCB và SSI không đủ đề bù cho các mã bị bán lớn, khiến sàn HSX khớp lệnh bị rút ra khoảng 12,6 tỷ đồng ròng. Tính cả HNX thì khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ 0,9 tỷ đồng.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đang được quan sát kỹ lưỡng vì nếu thị trường chứng khoán bị tác động từ sự kiện Brexit thì có thể khối ngoại sẽ bán ra nhiều hơn mua vào. Hai phiên đầu tuần khối này vẫn mua ròng và hôm nay mới bán ròng không đáng kể.
Thực ra khối ngoại vẫn có bán ra, chỉ là so với mua vào vẫn thấp hơn. Hôm nay một số blue-chips bị xả quy mô lớn nên giá trị mới tăng vọt, dù khối lượng thì vẫn là mua ròng. Quỹ FTSE kể từ sau ngày 24/6 đã bị rút vốn 421.610 chứng chỉ. Nếu quỹ này tiếp tục bị rút vốn, mức bán ra của khối ngoại có thể tăng lên.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: