16:10 30/09/2015

Chứng khoán chiều 30/9: Của thiên trả địa

Lan Ngọc

Ngay cả khi nhà đầu tư nước ngoài đã hạ nhiệt bán ra ở các blue-chips thì thị trường vẫn "đuội" dần về cuối ngày

VN-Index tụt dần trong phiên chiều nay. ảnh TVSI
VN-Index tụt dần trong phiên chiều nay. ảnh TVSI
Ngay cả khi nhà đầu tư nước ngoài đã hạ nhiệt bán ra hôm nay ở các blue-chips thì thị trường vẫn "đuội" dần về cuối ngày. VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng 0,26%, tức là trả lại gần hết những gì đạt được trong buổi sáng.

VN30 đóng cửa cũng chỉ với mức tăng 0,23. HSX may mắn vẫn còn một số cổ phiếu trụ tăng được, dù đà tăng đã kiệt lực. Sàn HNX có chỉ số chính về sát tham chiếu, tăng hầu như không đáng kể 0,03%. HNX30 đã rơi xuống dưới tham chiếu, giảm 0,1%.

Nếu nhìn vào tương quan điểm số đóng cửa thì hôm nay cũng không phải là một ngày giao dịch quá kém. Tuy nhiên nếu nhìn vào sự lạc quan buổi sáng thì rõ ràng thị trường đã thay đổi tiêu cực. VN-Index lúc cao nhất tăng 0,79%, VN30 tăng 0,85%, HNX-Index tăng 0,69%, HNX30 tăng 0,85%.

Những cổ phiếu trụ còn níu kéo được điểm số chiều nay là GAS tăng 0,22%, VCB tăng 0,23%, BID tăng 0,85%, VIC tăng 0,24%, MSN tăng 0,68%, KDC tăng 0,81%, DPM tăng 0,65%. Tuy nhiên cũng giống như các chỉ số, mức tăng này kém xa so với những gì đạt được đầu phiên.

So với phiên sáng, rổ VN30 có tới 20 mã sụt giảm, chỉ 4 cổ phiếu tăng thêm là HHS, HSG, KBC, PVT.

HHS là cổ phiếu giao dịch đáng chú ý nhất chiều nay khi nhận được lực cầu rất mạnh kéo giá lên. Không có thông tin đặc biệt nào liên quan đến cổ phiếu này, trừ một báo cáo mới phát hành của một công ty chứng khoán đánh giá về hoạt động kinh doanh. HHS được giao dịch trên 3,2 triệu cổ phiếu chiều nay, tương đương gần 52,7 tỷ đồng, giá tăng thêm 4 bước so với phiên sáng, chung cuộc trên tham chiếu 3,13%.

Không chỉ tăng mạnh nhất về giá, HHS còn nhảy lên vị trí dẫn đầu thị trường về thanh khoản với khoảng 74,83 tỷ đồng giá trị khớp lệnh cả phiên. SSI dẫn đầu về thanh khoản trong buổi sáng nhưng chiều nay giao dịch khá yếu. Mức 16.500 đồng của HHS cũng là đỉnh cao nhất trong vòng 31 phiên.

Phía ngược lại, JVC là cổ phiếu giảm sàn đáng chú ý sau khi có kết quả đại hội cổ đông bất thành. Những thông tin được phát đi trong đại hội đã khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu này, giá giảm sàn xuống mức 4.800 đồng, thấp nhất trong lịch sử và mất thanh khoản giá sàn lúc đóng cửa.

Về tổng thể, độ rộng thị trường vẫn khá ổn cho tới lúc đóng cửa. Hai sàn có 178 mã tăng/137 mã giảm, nghĩa là biến động tăng vẫn nhiều hơn biến động giảm. Chỉ có điều độ rộng lúc cuối phiên sáng – dù chưa phải là thời điểm thị trường mạnh nhất – vẫn có 212 mã tăng/121 mã giảm.

Thanh khoản chiều nay lại suy yếu xuống mức thấp mới, chỉ khớp lệnh thêm 640,7 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với chiều hôm qua dù chiều qua đã là mức thấp nhất trong 8 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài đã có phiên bán ròng thứ 4 liên tục trên sàn khớp lệnh. Tính chung hai sàn, khối ngoại rút ròng tiếp 42,6 tỷ đồng. Quy mô bán ra tăng khoảng 3% so với ngày hôm qua, đạt 137,4 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên. Đó là chưa kể đến giao dịch thỏa thuận tại HSX cũng bị bán ròng 25 tỷ đồng.

Những cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất thị trường hôm nay tiếp tục là các blue-chips quan trọng. SSI vẫn giữ được ngồi đầu, khi bị rút ròng gần 16 tỷ đồng. MSN đứng thứ hai với -10,1 tỷ đồng, GAS thứ ba với hơn 8,8 tỷ đồng. Phía mua DPM dẫn đầu với gần 7,8 tỷ và STK thứ hai với 6,4 tỷ đồng.