
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
31/03/2016, 16:24
Không có thông tin tiêu cực cụ thể nào, chỉ biết rằng hàng được tống ra khối lượng rất lớn
Chỉ vài phút sau khi mở cửa trở lại, thị trường bất ngờ rơi ngay vào một đợt bán đổ bán tháo ồ ạt toàn diện. Không có thông tin cụ thể nào, chỉ biết rằng từ blue-chips đến penny, hàng được tống ra khối lượng rất lớn.
Đến 13h53, VN-Index đã rơi tuột xuống 564,27 điểm, tức là xấp xỉ mức thấp nhất của phiên ngày 25/3 vừa rồi. Tại đây thị trường chững lại một chút, nhưng là để hít một hơi và cắm đầu lao dốc tiếp. Đóng cửa, chỉ số giảm tới 1,52%, mức rơi hoàn toàn bất ngờ và sâu nhất chỉ sau phiên rơi tự do ngày 18/1/2016.
Tất cả các nhóm cổ phiếu từ lớn tới nhỏ đều giảm rất mạnh: VN30-Index giảm 0,94%, VNMidcap giảm 1,3%, VNSmallcap giảm 0,81%. Ở HNX thì HNX-Index giảm 0,53%, HNX30 giảm 1,25%, Mid/Smallcap giảm 0,45%.
Toàn thị trường ghi nhận 286 mã giảm/160 mã tăng, trong khi phiên sáng là 196 mã giảm và vẫn còn 184 mã tăng. Như vậy cổ nào đã giảm từ sáng thì giảm sâu hơn, số còn lại đánh mất thế cân bằng hoặc gia nhập vào nhóm giảm giá.
Rổ VN30 ghi nhận 26 cổ phiếu mất giá so với phiên sáng, chỉ EIB và KBC là tăng được 1 bước giá, trong đó chỉ EIB là trên tham chiếu 1,94%. Đáng kể nhất là VIC, chiều nay chốt phiên vẫn tăng 0,43%, nhưng thực tế đã giảm 2 bước giá so với phiên sáng. Cũng cần lưu ý là VIC là trụ đỡ quan trọng nhất của HSX sáng nay.
Đồng loạt các cổ phiếu lớn chiều nay giảm giá rất mạnh: VNM giảm 1,47%, VCB giảm 2,61%, GAS giảm 4,65%, BID giảm 1,18%, CTG giảm 1,8%, MSN giảm 1,38%, KDC giảm 1,67%, BVH giảm 2,91%, PVD giảm 3,27%, HSG giảm 2,82%, HVG giảm 3,67%...
Với mức giảm tối thiểu trên 1% ở những cổ phiếu này, việc VN-Index giảm hơn 1,5% là hoàn toàn hợp lý. VN30-Index giảm nhẹ hơn một chút chủ yếu là nhờ cách điều chỉnh vốn hóa và “né” được GAS, BID.
Sàn HNX thì ngược lại, ACB tăng 3,39% đã phát huy toàn bộ sức mạnh vốn hóa lên HNX-Index. Chỉ số này chỉ giảm 0,54%, trong khi HNX30 rơi tới 1,25%. Số còn lại, từ dầu khí tới chứng khoán, bất động sản đều rơi mạnh.
Hoạt động bán tháo đã đẩy thanh khoản phiên chiều nay tăng vọt lên 1.417 tỷ đồng, cao hơn chiều hôm qua 36%, thậm chí là cao nhất trong 9 phiên chiều gần đây. Tuy nhiên mức thanh khoản cao này có yếu tố bán phá giá rất rõ, thậm chí là đợt sụt giảm đầu tiên diễn ra quá nhanh và nhiều lệnh mua treo vùng giá thấp bị khớp bất ngờ.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đổ tiền vào mua quy mô lớn hôm nay, thậm chí tính riêng khớp lệnh thì là lớn nhất kể từ ngày cuối giao dịch tái cân bằng của hai quỹ ETF.
Cụ thể, giá trị mua vào khớp lệnh toàn thị trường đạt 261,5 tỷ đồng, tăng 31% so với hôm qua. Bán ra đạt 121 tỷ đồng, giảm gần 4%. Như vậy khối ngoại vẫn mua ròng.
Đáng tiếc là quy mô mua vào rất lớn nhưng nhà đầu tư trong nước lại tận dụng để bán ra. HPG được mua ròng trên 23,5 tỷ đồng, tổng giá trị mua 26,2 tỷ đồng, chiếm 36% thanh khoản mà giá không qua được tham chiếu. SSI được mua tới 56% thanh khoản, giá vẫn giảm 0,94%.
Phía bán VCB bị rút ròng gần 7,1 tỷ, nhưng tổng mức bán ra cũng chỉ chiếm 23% thanh khoản, tức là nhà đầu tư trong nước cắt lỗ rất mạnh và giá rơi 2,61%...
Thị trường đã chứng kiến một tuần biến động rất mạnh với phiên giảm 5,47% ngày 20/10. VN-Index đã bị đánh gãy mốc 1700 điểm và quay trở lại vùng dao động kéo dài trong tháng 9 vừa qua. Sau phiên bán tháo đầu tuần, cả 4 phiên còn lại thị trường hồi lại nhưng dòng tiền suy giảm nghiêm trọng.
Thay đổi trong cách chọn giá mua hôm nay khiến cổ phiếu phục hồi hạn chế, độ rộng cho thấy sắc đỏ vẫn phủ rộng. Dù vậy đại đa số cổ phiếu đã “thoát đáy” intraday với thanh khoản tổng thể cải thiện.
Mặc dù VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần vẫn dưới tham chiếu 0,23% nhưng hiệu ứng nâng giá của dòng tiền bắt đáy khá rõ. Loạt cổ phiếu “thoát đáy” trong ngày và thanh khoản tổng thể tăng gần 26%, đạt gần 31,2 ngàn tỷ đồng, cao nhất 3 phiên gần đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: