
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 12/10/2025
Lan Ngọc
03/02/2015, 16:19
Cổ phiếu ngân hàng phiên chiều 3/2 có kiểu bán tống bán tháo chưa từng thấy
Cổ phiếu ngân hàng đã khiến thị trường giật mình chiều nay khi lần đầu tiên được chứng kiến kiểu bán tống bán tháo chưa từng thấy, lại vào đợt đóng cửa.
VCB, BID, CTG, EIB rơi thẳng xuống giá sàn do khối lượng quá lớn cổ phiếu đổ ra bán, vượt khả năng nâng đỡ. Phiên bán "kinh khủng" này thậm chí ở cả những ngày tháng 5 năm ngoái cũng chưa từng thấy.
EIB có phiên giảm sàn đầu tiên trong lịch sử, mất 6,72%. CTG cũng có phiên giảm sàn đầu tiên kể từ tháng 2/2013. BID cũng có phiên giảm sàn đầu tiên trong lịch sử niêm yết ngắn ngủi. VCB thì chỉ kém phiên 8/5/2014 một chút.
Những thống kê nói trên thể hiện rằng biến động của các cổ phiếu ngân hàng thường rất hẹp. Cổ phiếu dù có thể rơi vào xu thế giảm dài hạn nhưng mức giảm không quá sốc trong một phiên.
Vì thế, chiều nay là một phiên rất bất thường.
Bảng điện đợt đóng cửa thể hiện rất rõ điều này: BID bị chất bán trên 2 triệu cổ giá ATC, CTG bị bán 1,3 triệu cổ, EIB bị bán hơn 414.000 cổ, MBB bị bán 878.000 cổ, VCB bị bán 457.000 cổ. Một đợt bán tháo, hay một đợt giải chấp với khối lượng đổ dồn dập như vậy?
Rất khó để nói các cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời. Bán vào thời điểm này còn có lời chỉ có thể là những nhà đầu tư đã mua từ rất sớm và còn nắm giữ. Đa số khối lượng T 8 – T 10 đều đang lỗ. CTG, BID – hai cổ phiếu tăng khủng nhất, lượng hàng kẹt đỉnh nhiều vô khối.
Nhà đầu tư đang rất mong mỏi các cổ phiếu ngân hàng một lần nữa sẽ trở thành trụ cột dẫn dắt thị trường vào sóng tăng. Nhưng với phiên giảm hôm nay, cơ hội đang rất nhỏ vì hàng ngàn tỷ đồng đang mắc kẹt lại. Cổ phiếu ngân hàng từ chỗ được kỳ vọng cao nhờ những thay đổi trong kết quả kinh doanh, nợ xấu, đã trở thành những mã được đầu cơ lớn.
Thị trường chung đã bị ảnh hưởng nặng từ các cổ phiếu ngân hàng. Điểm số bị đánh tụt với mức độ lớn: VN-Index bốc hơi 2,26%, tương đương 12,9 điểm.
Mức mất điểm này chỉ có thể nhìn thấy ở thời điểm giữa tháng 12, khi các cổ phiếu dầu khí "ăn vạ" thị trường. Lần này, đến lượt các cổ phiếu ngân hàng.
Độ rộng thị trường thu hẹp đáng kể với 287 mã giảm/118 mã tăng. VN30 chỉ có 3 mã ngân hàng là STB, VCB, MBB, nhưng vẫn giảm 2,17%. HNX30 giảm tới 2,53%.
Không chỉ các mã ngân hàng, hàng trăm cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình cũng bị bán tháo về cuối phiên. Ảnh hưởng của các mã ngân hàng dường như còn lớn hơn cả các cổ phiếu dầu khí.
Thanh khoản hôm nay đã tăng khoảng 34% về khối lượng và giá trị so với hôm qua, nhờ những đợt bán hạ giá buổi chiều. Cổ phiếu ngân hàng chiếm vị trí cao trong thang bậc thanh khoản theo giá trị. Điều đó chỉ càng chứng tỏ hoạt động bán tháo cường độ lớn.
Mức tăng mạnh hơn 101 điểm tuần qua đã giúp VN-Index đột phá hoàn toàn lên trên vùng tích lũy 1600-1700 điểm kéo dài gần hai tháng. Tuy nhiên dấu ấn của các cổ phiếu là rất rõ nét khi chỉ riêng 4 cổ phiếu là VIC, VHM, VPL và VRE đã đóng góp 45 điểm, trong đó VIC, VHM kéo 37 điểm.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: