
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
03/08/2017, 16:42
Các blue-chip suy yếu trên diện rộng là nguyên nhân khiến thị trường tụt áp
Chiều nay thị trường yếu hơn hẳn so với phiên sáng. Thay vì liên tục tăng trong buổi sáng thì chỉ số lại trượt dốc khá nhanh.
Tuy nhiên thị trường đã không xảy ra nhưng biến động lớn. Đến cuối phiên chiều tình hình đã ổn định hơn. VN-Index đóng cửa vẫn tăng 0,29% dù so với phiên sáng chỉ bằng một nửa.
Các blue-chip suy yếu trên diện rộng là nguyên nhân khiến thị trường tụt áp. Rổ VN30 ghi nhận 21 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 3 mã tăng thêm là KDC, MBB và REE.
Do số lớn cổ phiếu điều chỉnh trong ngày nên đà tăng chung của các chỉ số cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy đây chỉ là hiện tượng co hẹp biên độ tăng. Độ rộng lúc đóng cửa ngay trong rổ VN30 vẫn rất khá: 15 mã tăng/7 mã giảm. Chỉ số VN30 đóng cửa cũng còn tăng 0,24% so với tham chiếu, phiên sáng tăng 0,62%.
Ngoài VCB và BID, tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chiều này đều suy yếu. VNM, VIC giảm 300 đồng so với phiên sáng, GAS giảm 200 đồng, CTG giảm 350 đồng, BVH giảm 400 đồng, SAB giảm 200 đồng…
Tuy nhiên trong số này chỉ có SAB và BVH là đóng cửa dưới tham chiếu. Ngoài ra có thể tính thêm cả PLX. Mức ảnh hưởng của 3 mã này cũng khá nhẹ: SAB giảm 0,16%, BVH giảm 1,37%, PLX giảm 0,32%. Trong khi đó riêng VNM vẫn còn tăng 1,05%, BID tăng 2%, VCB tăng 0,52%.
Độ rộng của HSX lúc đóng cửa chiều nay cũng có 151 mã tăng/122 mã giảm, kém hơn phiên sáng (161 mã tăng/91 mã giảm). Sàn HNX thậm chí cải thiện với 122 mã tăng/94 mã giảm. Như vậy thị trường có yếu đi do các chỉ số hạ độ cao, còn cổ phiếu vẫn tăng khá khá nhiều.
Thanh khoản phiên chiều cũng có cải thiện nhẹ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng thêm 1.781,5 tỷ đồng, cao hơn chiều hôm qua khoảng 7%. Giao dịch đột biến nhất về thanh khoản lại xuất hiện tại cặp đôi BHS và SBT: BHS giao dịch 125,4 tỷ đồng giá trị cổ phiếu chiều nay, SBT giao dịch gần 112,6 tỷ đồng.
Cả hai cổ phiếu này đều bị nhà đầu tư bán tháo mạnh mới đẩy thanh khoản lên cao như vậy. BHS tụt giá 1.300 đồng so với phiên sáng, SBT giảm 1.500 đồng. BHS đóng cửa lui xuống mức thấp nhất 32 phiên và giảm 6,48% so với hôm qua. SBT xuống thấp nhất 8 phiên, giảm 4,32% so với tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên mua ròng khá ấn tượng. Tổng hợp các giao dịch bao gồm cả thỏa thuận hai sàn, lượng vốn vào ròng trên thị trường hôm nay gần 161,2 tỷ đồng. Trong đó, sàn HSX được mua ròng gần 162,1 tỷ đồng và HNX bị bán ròng nhẹ.
Các blue-chip vẫn chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách mua ròng của khối ngoại. Lớn nhất là VCI 41,5 tỷ đồng ròng, VNM 37,1 tỷ, BID 35,5 tỷ, CTG 11,5 tỷ, CTD 11,4 tỷ, GAS 9,4 tỷ, VIC 7,4 tỷ.
Phía bán chỉ có duy nhất SSI là tương đối lớn, bị bán ròng 6,1 tỷ đồng. FIT dẫn đầu khi vbị bán ròng 9,8 tỷ nhưng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhóm còn lại không có blue-chip nào bị bán ròng quá 5 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: