
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Lan Ngọc
05/01/2015, 16:14
Tiền đã không vào bao nhiêu trong phiên chiều nay khiến lực đỡ yếu đi và giá quay đầu điều chỉnh khá nhiều
Tiền đã không vào bao nhiêu trong phiên chiều nay khiến lực đỡ yếu đi và giá quay đầu điều chỉnh khá nhiều.
Tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều chỉ đạt 760,6 tỷ đồng, kém nhất 6 phiên gần đây và giảm tới 40% so với chiều phiên cuối năm 2014. Rõ ràng đã có sự khác biệt lớn về tâm lý khi nhà đầu tư cụt hứng đi rất nhiều so với tuần trước.
Sự giảm sút sức mua chiều nay đã kéo thanh khoản cả phiên xuống thấp: Khối lượng giao dịch giảm 21%, giá trị giảm 20% so với phiên trước.
Các chỉ số đồng loạt hình thành một xu thế giảm trong phiên chiều. VN-Index đóng cửa giảm 0,22% từ mức tăng 0,64% cuối phiên sáng. VN30-Index giảm 0,33% trong khi sáng tăng 0,51%. HNX-Index đóng cửa giảm 0,29%, sáng tăng 0,43%. HNX30-Index từ tăng 0,32% thành giảm 0,69%.
Gần như toàn bộ rổ VN30 chiều nay đều đóng cửa thấp hơn phiên sáng. Duy nhất FLC tăng thêm 100 đồng và DRC, EIB, MBB, PPC, VSH không thay đổi. 22 cổ phiếu đã phải lùi giá, trong đó những mã giảm mạnh nhất là DPM, HAG, HCM, HSG, PVD, PVT, REE, SSI.
Ngay cả những cổ phiếu lớn đóng cửa xanh như VNM, MSN, KDC, HAG, DPM, BVH thực ra cũng đã phải thu hẹp mức tăng so với phiên sáng.
Nhìn vào độ rộng tổng thể, hai sàn cũng có sự điều chỉnh giá rất rõ. Đóng cửa, thị trường có 202 mã giảm/109 mã tăng trong khi phiên sáng có 211 mã tăng/128 mã giảm. Do đó việc các chỉ số điều chỉnh là hoàn toàn hợp lý, không phải xuất phát từ việc một vài cổ phiếu lớn giảm giá.
Chuyển biến xấu nhất chiều nay tiếp tục là các cổ phiếu dầu khí. Những cổ phiếu giảm nhẹ trong phiên sáng đã lao dốc thực sự trong phiên chiều. GAS từ tham chiếu cuối phiên sáng, sụt giảm tới 2,13%. GAS đã tác động mạnh tới VN-Index theo hướng làm trầm trọng thêm mức sụt giảm, chứ không phải là nguyên nhân duy nhất đẩy chỉ số này xuống vùng giá đỏ.
PVD sụt giảm tới 4 bước giá so với phiên sáng, từ 63.000 đồng xuống 61.000 đồng, mất tổng cộng 5,43% so với tham chiếu. Đây là mức mất giá lớn nhất trong một phiên kể từ ngày cổ phiếu này tạo đáy cách đây 2 tuần.
Trong “họ dầu khí” ở HNX, duy nhất PLC còn tăng giá. Tuy nhiên cổ phiếu này thực chất cũng đã bị đẩy lùi xuống, từ mức tăng 2,33% còn 1,33% so với tham chiếu. PVS giảm 3,35%, PVG giảm 1,06%, PVC giảm 3,59%, PVB giảm 8,86%, PGS giảm 1,49%.
Nhà đầu tư nước ngoài không phải là nguyên nhân dẫn đến việc sụt giảm lớn này. Các mã dầu khí hầu như không bị bán ra. GAS thậm chí còn được mua ròng trên 6,5 tỷ đồng, lớn nhất HSX. PVD bị bán ròng vài trăm triệu không đáng kể. Riêng KDC bị xả ròng gần 21,4 tỷ đồng thì giá lại tăng 1,2%.
Dòng vốn ngoại chững lại phiên hôm nay có thể mang tính thời vụ do là ngày giao dịch đầu tiên của năm mới. Tổng giá trị mua vào khớp lệnh 2 sàn chỉ có 93,5 tỷ đồng trong khi phiên cuối năm tới 141 tỷ đồng. Giá trị bán ra hôm nay là 75 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tốt hôm nay đã bù đắp được sức ép từ nhóm cổ phiếu Vin, duy trì trạng thái đi ngang của chỉ số. Tâm lý thị trường rất tích cực và dòng tiền hoạt động mạnh với lực cầu chủ động áp đảo.
Nhà đầu tư lâu lắm rồi mới được được trải nghiệm cảm giác chỉ số tăng èo uột nhưng danh mục lãi đậm. Các mã vốn hóa lớn điều chỉnh chỉ có thể kiềm chế VN-Index, trong khi dòng tiền lại đẩy giá tăng ở rất nhiều cổ phiếu khác.
Bất chấp việc một số mã vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn đỏ rực vào ép mạnh chỉ số, đa số cổ phiếu vẫn tăng giá tích cực trong phiên sáng nay, thậm chí nhiều mã vừa và nhỏ còn tăng nóng. Dòng tiền cũng có tín hiệu vận động mạnh mẽ ở nhóm này.
Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: