
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
07/01/2016, 16:09
Số cổ phiếu chưa giảm buổi sáng thì chiều nay giảm. Số đã giảm thì tụt xuống sâu hơn. Thị trường rơi vào cảnh bán tháo
288 mã giảm sáng nay đã lan rộng thành 347 mã. 76 mã tăng được nới thêm hơn chục mã nữa. Tuy thế các chỉ số vẫn đồng loạt rơi sâu hơn.
Điều đó nghĩa là số chưa giảm buổi sáng thì chiều nay giảm. Số đã giảm thì tụt xuống sâu hơn. Thị trường rơi vào cảnh bán tháo lan tràn.
VN-Index đóng cửa giảm 1,6% trong khi phiên sáng mới giảm 1,11%. VN30 từ giảm 0,97% thành 1,3%. HNX-Index từ -1,25% thành -1,95%, HNX30 từ -1,72% thành -2,77%.
Hai blue-chips duy nhất nâng đỡ VN-Index chiều nay là VIC và MSN. HAG cũng có tăng giá, nhưng tác động không đáng kể do vốn hóa teo tóp quá nhiều. VIC và HAG là 2 trong 3 cổ phiếu duy nhất của rổ VN30 chiều nay có tăng giá so với phiên sáng. Trong khi đó 22 mã khác giảm giá.
Áp lực từ số cổ phiếu lùi giá là quá lớn để VIC và MSN có thể bù đắp được. Vốn hóa hai mã này cũng không kém, nhưng giống như muối bỏ biển trong đà giảm chung toàn thị trường.
MSN thực ra so với phiên sáng là không tăng, vẫn duy trì được mức trên tham chiếu 1,97%. Nhà đầu tư nước ngoài là động lực đỡ giá cực kỳ quan trọng với MSN vì riêng buổi chiều, MSN giao dịch thêm 164.790 cổ phiếu thì gần 69% là do khối ngoại mua.
VIC không được khối ngoại mua đỡ, nhưng lại được nhà đầu tư trong nước đẩy giá rất mạnh. Từ mức 47.200 đồng cuối phiên sáng, VIC tăng lên 48.000 đồng lúc đóng cửa, tương đương nhảy 8 bước giá, từ giảm chuyển thành tăng.
Đã có hơn 2,35 triệu cổ phiếu VIC được giao dịch chiều nay, tương đương 111,7 tỷ đồng giá trị. VIC tăng chung cuộc 1,05%. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 42,4 tỷ đồng, lớn nhất thị trường.
Ngoài hai diễn biến này, số còn lại là sự thảm bại thấy rõ: Giá cổ phiếu giảm sâu hơn, áp lực bán mạnh hơn dẫn đến thanh khoản rất cao. Độ rộng toàn thị trường ngày càng thu hẹp.
Hai sàn khớp thêm tới 1.456,9 tỷ đồng chiều nay, tăng 64% so với chiều hôm qua và là mức cao nhất 13 phiên. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả phiên đạt 2.598,6 tỷ đồng, tăng 61% và chỉ đứng sau phiên giao dịch cuối cùng của hai quỹ ETF hồi tháng 12 năm ngoái.
Nhà đầu tư nước ngoài lại có một ngày bán ròng nữa qua các giao dịch trực tiếp khớp lệnh trên sàn, nhưng áp lực vẫn chỉ tập trung tại vài mã là VIC, PVD, CTG, HPG, BID và HHS.
PVD và HHS là hai cổ phiếu trong rổ VN30 giảm kịch sàn chiều nay. Tuy nhiên áp lực bán chính không phải là nhà đầu tư nước ngoài mà là nhà đầu tư trong nước. PVD chính thức lập đáy kể từ tháng 5/2013 còn HHS lập đáy kể từ tháng7/2013.
Tính chung hai sàn, khối ngoại mua khớp lệnh 166,4 tỷ đồng, bán ra 180,4 tỷ. Như vậy từ đầu tuần đến nay khối này đã bán ròng riêng khớp lệnh hơn 126 tỷ đồng.
Nhìn vào lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm qua (2020 – 2025), không khó để nhận thấy đây là giai đoạn có nhiều đợt "sale-off" trên thị trường...
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 467.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 599.1 tỷ đồng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: