16:34 07/04/2016

Chứng khoán chiều 7/4: Choáng với VNM

Lan Ngọc

Siêu cổ phiếu VNM đã có cú đột phá gây sốc chiều nay, khi nhảy vọt tới 4 bước giá so với phiên sáng

VN-Index chiều nay được VNM và Gas kéo lên mạnh mẽ. ảnh Tvsi
VN-Index chiều nay được VNM và Gas kéo lên mạnh mẽ. ảnh Tvsi
Siêu cổ phiếu VNM đã có cú đột phá gây sốc chiều nay, khi nhảy vọt tới 4 bước giá so với phiên sáng. Mức tăng chiều nay không bằng phiên ngày 11/3 vừa rồi, nhưng hiệu quả thì lớn hơn nhiều.

Buổi sáng VNM lình xình không rõ ràng, mức tăng 0,73% chủ yếu là nhờ các lệnh mua kỹ thuật chỉ với 10 cổ phiếu. Đến chiều VNM tăng hoàn toàn thuyết phục, khi khối lượng chuyển nhượng vọt lên gần 1,73 triệu cổ phiếu, tương đương 241,3 tỷ đồng.

Một lượng tiền khổng lồ như vậy xác thực giá tăng là nhờ thu hút được sức cầu rất lớn. VNM tăng vọt luôn qua đỉnh 140.000 đồng, nghĩa vượt được đỉnh ngày 17/3 vừa qua, hay đúng hơn là vượt đỉnh ngày 16/11/2015.

Tăng 4 bước giá so với phiên sáng, VNM nằm trong số blue-chips biến động mạnh nhất thị trường phiên chiều và là cổ phiếu quan trọng nhất. Sức mạnh vốn hóa của VNM là không cần bàn cãi và GAS cũng phải mờ nhạt trong chiều nay.

GAS thực ra cũng tăng thêm được 4 bước giá so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 2,56%. Đây cũng là mcứ tăng rất tốt và tác động mạnh lên VN-Index. Tuy nhiên VNM mới là lực đẩy chính vì vốn hóa lớn gấp đôi GAS. Thêm nữa để đẩy được VNM đi chỉ cần một bước giá, đã tốn hàng chục tỷ đồng.

Một cổ phiếu khác kém quan trọng hơn nhiều, nhưng cũng tác động đáng kể đến sự sôi động của thị trường chiều nay là CII. Vốn hóa của CII thì không mấy chú ý, nhưng giá có biến động rất lớn và đặc biệt là thanh khoản cao. CII tăng thêm 8 bước giá so với phiên sáng, là cổ phiếu nhảy giá rộng nhất.

Ngoài ra CII cũng khớp tới 4,14 triệu cổ phiếu, tương đương 103,3 tỷ đồng giá trị. Cùng với VNM, hai mã này chiều nay chiếm luôn 29,1% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường và chiếm 34,4% giá trị khớp tăng thêm ở sàn HSX và 57,7% giá trị khớp của rổ VN30 buổi chiều.

Có thể nói chính VNM và CII đã tạo nên sự sôi động về thanh khoản chiều nay, nhưng điều đó cũng khiến các giao dịch khác trở nên mờ nhạt. Thanh khoản của các cổ phiếu còn lại là yếu, mặc dù về giá, nhiều mã cũng tăng cao hơn.

Rổ Vn30 ghi nhận 13 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 10 mã giảm giá. Bước giá tăng giảm là khác nhau và vốn hóa lại càng khác biệt. Chính vì thế VN30 đóng cửa tăng 0,5%, tương đương tăng thêm riêng chiều nay khoảng 0,38%. VN-Index đóng cửa tăng 0,67%, tức tăng thêm 0,57%.

Sàn HNX chiều nay lại có sự thụt lùi: HNX-Index chỉ còn tăng 0,48% và HNX30 tăng 0,07%. Đó là do SHB đã đánh mất hết mức tăng buổi sáng, quay lại tham chiếu. ACB tăng thêm được 1 bước giá, trên tham chiếu 1,68% cũng không đủ. PVS không thay đổi.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn hỗ trợ thị trường tốt hôm nay, mua vào tổng cộng khớp lệnh hai sàn tương đương phiên trước, khoảng 228,8 tỷ đồng. Tuy nhiên bán ra lại giảm 12%, chỉ còn 140,4 tỷ đồng. Khối này mua ròng lớn nhất ở CII (21 tỷ) và HPG (18,4 tỷ), SSI (12,3 tỷ). Ngoài ra vài mã khác được mua khá lớn là CTG, DRC, MBB, LHG, BVH. Phía bán chỉ có NT2, HSG và VCB là bị bán ròng quá 5 tỷ đồng.