16:35 07/05/2015

Chứng khoán chiều 7/5: Vốn ngoại vẫn đỡ mạnh

Lan Ngọc

Thanh khoản cực thấp chiều nay nhưng vẫn không dẫn đến những biến động tiêu cực như các phiên chiều trước đó

VN-Index đã không thể đi cao hơn được trong chiều nay do thiếu sức đẩy.
VN-Index đã không thể đi cao hơn được trong chiều nay do thiếu sức đẩy.
Thanh khoản cực thấp chiều nay nhưng vẫn không dẫn đến những biến động tiêu cực như các phiên chiều trước đó. Tuy nhiên do tiền quá ít nên thị trường cũng không mạnh hơn được.

Thực ra nếu so sánh giá, chiều nay thị trường có phần yếu đi. Mức độ sụt giảm không đáng kể và nhất là khi độ rộng vẫn tích cực, nhà đầu tư thường ít chú ý. VN-Index đóng cửa tại 552,98 điểm, tăng 0,67%. Sáng nay chỉ số này tăng 0,76%. VN30 cũng từ mức tăng 0,87% còn 0,52% lúc đóng cửa.

Rổ VN30 có dấu hiệu yếu đi rõ nhất. Có tới 19 cổ phiếu thụt lùi giá so với phiên sáng, chỉ 6 cổ phiếu tăng giá thêm. Chỉ số của rổ thu hẹp lại nhanh hơn nhiều so với VN-Index.

Không có gì bất ngờ trước biến động này, khi mà VN30 phiên chiều chỉ giao dịch được 182,5 tỷ đồng, mức giao dịch kém chưa từng có kể từ đầu năm. Khối ngoại chiếm tới 22% trong lượng tiền này và giá cổ phiếu không biến động mạnh là điều may mắn do lực bán không tăng lên.

Vốn ngoại duy trì lực đỡ rất tốt khi vẫn rót vào hai sàn 216,3 tỷ đồng mua thẳng khớp lệnh. Tuy nhiên con số này vẫn là thấp hơn hôm qua tới 20%. Mức bán ra chỉ là 70 tỷ đồng, nghĩa là thị trường tiếp tục nhận được trăm tỷ vốn ròng nữa.

Dấu hiệu hơi bất lợi là HSX không còn được mua lớn nữa. Chỉ có 181 tỷ đồng vào qua khớp lệnh, giảm một phần ba so với hôm qua. Giao dịch thỏa thuận lại -25,5 tỷ đồng. Điều này chưa tác động gì xấu lên thị trường, nhưng có thể thấy rõ là thanh khoản đang bị ảnh hưởng, do nhà đầu tư trong nước vẫn tiết chế giao dịch.

Thị trường chỉ khớp lệnh 606,8 tỷ đồng hai sàn, một lượng vốn quá nhỏ để có thể đẩy giá lên cao hơn. Cả phiên thanh khoản sụt giảm 22% về giá trị và 20% về khối lượng.

Các cổ phiếu lớn trọng điểm tiếp tục nhận được dòng vốn ngoại nâng đỡ và điều này giúp ổn định giá, từ đó ổn định thị trường. GAS không được mua bao nhiêu còn PVD bị bán ròng nhẹ gần 1,7 tỷ. Cả hai mã này đều giảm.

Nhìn chung các cổ phiếu dầu khí hôm nay không tích cực. Trên sàn HNX, PVS, PVG cũng giảm giá. Tuy nhiên dầu khí chỉ là một bộ phận, mức giảm nhẹ đã không tạo nhiều ảnh hưởng.

Độ rộng thị trường khá tốt, nhất là trong số các blue-chips. VN30 ghi nhận 17 mã tăng/7 mã giảm. HNX30 cũng có 21 mã tăng/4 mã giảm. Vai trò của các blue-chips đã thể hiện tốt hôm nay.

Rổ VN30 nhận được lượng vốn ròng xấp xỉ 41,1 tỷ đồng, thực ra là kém nhất trong 4 phiên của tuần này. VCB, MSN, VIC, KBC, HSG, SSI là những mã được mua khá nhất. Tuy nhiên lượng vốn lại chảy nổi bật vào những mã ngoài rổ này, như HHS, BID, CTG, NLG.

Dòng vốn ngoại đang là điểm tựa hiệu quả cho thị trường, vì trong những phiên biến động rất mạnh, khối ngoại vẫn không ngừng mua vào. Diễn biến ngược thị trường đó tạo lực đỡ cả về sức cầu lẫn tâm lý. Nhưng cũng chính vì vậy, quy mô mua vào giảm đi hôm nay là điều cần chú ý.