
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
07/07/2017, 16:48
Thị trường chìm nghỉm trong đợt bán tháo bất ngờ xuất hiện và trụ càng lớn càng giảm nhiều
                                            Cú sốc đã diễn ra chiều nay. Thị trường chìm nghỉm trong đợt bán tháo bất ngờ xuất hiện và trụ càng lớn càng giảm nhiều.
VN-Index đóng cửa tụt xuống tận 775,73 điểm, mất 0,88%. Mức giảm này thật sự là mạnh, vì để chỉ số giảm như vậy thì cổ phiếu phải giảm rất sâu và nhiều. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên ngày 30/5 vừa qua.
Quả thực HSX chiều nay đã chứng kiến đà giảm giá rất mạnh ở quá nhiều cổ phiếu. Độ rộng thu hẹp rất nhanh, chốt phiên chỉ có 105 mã tăng/169 mã giảm. Phiên sáng vẫn có 148 mã tăng/109 mã giảm. Trong số 169 cổ phiếu giảm này, tới 113 cổ phiếu giảm trên 1%, 66 cổ phiếu giảm trên 2%.
Trung tâm của áp lực giảm giá chiều nay chính là rổ VN30. Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 1,16% với 24 mã giảm/5 mã tăng. Trong số 24 mã giảm có 19 cổ phiếu giảm trên 1%.
So với phiên sáng, đáng ngạc nhiên là càng cổ phiếu vốn hóa lớn, mức giảm càng mạnh. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng lên VN-Index và xu hướng giảm của chỉ số này tăng tốc ngay từ sau 13h30.
Chiều nay rổ VN30 đã có 27 mã giảm so với phiên sáng. Đầu bảng lại là VNM, giảm tới 2.300 đồng, từ 156.500 đồng xuống tận 154.200 đồng, tương đương giảm dưới tham chiếu 2,1%. Cổ phiếu siêu lớn như VNM mà giảm trên 2% là rất sốc, vì suốt từ đầu năm 2017 đến nay chưa có phiên nào VNM giảm nhiều như vậy. Chỉ riêng VNM đã khiến VN-Index mất gần 0,3% điểm số.
Cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 2 thị trường là VCB cũng nằm trong số các blue-chips rơi sâu nhất. So với phiên sáng VCB giảm thêm 750 đồng, đóng cửa giảm chung cuộc 1,65%. VCB lấy đi khoảng 0,12% điểm số của VN-Index.
Cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 6 thị trường là PLX, hôm nay cũng đóng cửa giảm tới 2,11% và so với phiên sáng là giảm thêm 1.300 đồng. PLX cướp đi 0,1% của VN-Index.
Chỉ 3 cổ phiếu vốn hóa lớn nói trên đã khiến VN-Index mất 2,5 điểm hay 0,48%, hơn một nửa mức giảm của chỉ số này hôm nay. Về vốn hóa, 3 mã này khiến thị trường bốc hơi 9.069,2 tỷ đồng.
Đó là chưa kể đến tác động của rất nhiều cổ phiếu khác vốn hóa tuy nhỏ hơn 3 mã trên nhưng cũng là rất đáng kể: CTG giảm 1,73%, STB giảm 3,35%, MBB giảm 1,83%, HPG giảm 0,9%, VIC giảm 0,94%...
Với độ rộng thay đổi quá rõ từ sáng sang chiều, thị trường đã trải qua một đợt xả hàng tương đối lớn và mạnh chiều nay. Giá trị khớp lệnh phiên chiều tăng vọt lên 2.609,3 tỷ đồng, cao nhất trong 15 phiên chiều.
Khối mgoại rất có thể là nguyên nhân hỗ trợ đà giảm giá mạnh hôm nay. Trong 3 cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất lên VN-Index thì hai mã là PLX và VNM đều có dấu vết xả khá lớn của khối này. PLX bị bán ra 695.730 cổ phiếu, chiếm 52% lượng giao dịch. VNM bị bán 361.000 cổ phiếu, chiếm 37% khối lượng.
Tổng thể thị trường, khối ngoại phiên này cũng quay ra xả ròng trực tiếp qua khớp lệnh. Tổng giá trị bán ra tăng 24% trên cả hai sàn, đạt 349,1 tỷ đồng. Tổng giá trị mua giảm 31%, còn 261,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận là cân bằng nội khối. Như vậy, hôm nay là phiên bán ròng đầu tiên của khối ngoại trong vòng 3 tuần qua.
Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất là PLX -46,5 tỷ đồng, SSI -25,2 tỷ, VNM -23,7 tỷ, KBC -11,3 tỷ, MSN -9,9 tỷ, NVL -9,1 tỷ, PVD -7,9 tỷ. Phía mua chỉ có BID 14,1 tỷ, HPG 9,1 tỷ, CII 7,9 tỷ là đáng kể.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: