
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
09/06/2016, 16:26
VN-Index đã vượt ngưỡng 630 điểm trong chiều nay, thậm chí đóng cửa mức cao nhất ngày
VN-Index đã vượt ngưỡng 630 điểm trong chiều nay, thậm chí đóng cửa mức cao nhất ngày. Nhiều mã trụ vẫn rất “bệt”, nhưng đã có những cổ phiếu khác thay thế.
MSN sụt giảm 0,71% là cổ phiếu lớn duy nhất diễn biễn tiêu cực hôm nay. Tuy nhiên VNM, VIC, BVH cũng đứng “bên lề” của phiên tăng trưởng. Nếu có thêm cả 3 cổ phiếu này tăng giá, hay chỉ cần sự góp sức của VNM, VN-Index có lẽ sẽ thăng hoa hơn nữa.
Hai nhóm cổ phiếu mạnh nhất thị trường đủ sức thay thế cả VNM lẫn VIC là dầu khí và ngân hàng, hôm nay tăng tốt. Đặc biệt là dầu khí, được sự hỗ trợ tích cực của giá dầu thế giới, đang chuẩn bị cho khả năng lập đỉnh cao mới. GAS chốt phiên đạt 62.000 đồng, tăng 2,48%, mức đóng cửa cao nhất 11 tháng. PVD cũng tăng 2,97% lên 34.700 đồng, mức đóng cửa cao nhất 10 tháng.
Hàng loạt cổ phiếu dầu khí trên HNX tăng mạnh: PVS tăng 4,12%, PVG tăng 2,41%, PVC tăng 6,83%, PVB kịch trần tăng 9,85%, PGS tăng 1,11%.
Các mã ngân hàng lớn tập trung bên HSX cũng tăng tốt: VCB tăng 0,42%, CTG tăng 1,14%, BID tăng 2,73%.
Rổ VN30 thật sự không mạnh, mặc dù vẫn đóng góp một số cổ phiếu vốn hóa lớn đẩy VN-Index. Độ rộng của rổ này chỉ có 11 mã tăng/9 mã giảm và Index tăng 0,09%. Mức tăng rất nhẹ này gần như là nhờ may mắn vì chỉ đạt được trong vài phút cuối cùng.
So với phiên sáng, VN30 ghi nhận 12 cổ phiếu tăng giá cao hơn nhưng cũng có 10 mã giảm giá. Tất cả các mã ngân hàng thuộc rổ này đều nằm trong nhóm tăng giá, trong khi VIC, VNM, BVH không nhúc nhích.
Thêm nữa, thanh khoản tại VN30 buổi chiều rất kém, như là một “dớp” từ phiên sáng. Chỉ có thêm 295,8 tỷ đồng khớp lệnh tại nhóm này, giảm 19% so với chiều hôm qua, thấp nhất 30 phiên. Với một lượng tiền nhỏ như vậy, các cổ phiếu giữ giá đã là một may mắn.
Bù lại, HSX có nhóm vốn hóa nhỏ giao dịch rất tích cực và sôi động. VNSmallcap tăng 0,93%. Nhiều mã trong nhóm này thanh khoản rất tốt và tăng giá mạnh như ATA, AMD, C32, CTI, DHA, DHC, EVE, FMC, HAR, LSS, VNG…
Giá trị giao dịch tại rổ Smallcap hôm nay cũng tăng 13% so với phiên trước, đạt 465,3 tỷ đồng, chiếm 25% sàn HSX và ở mức cao nhất 8 tuần.
Tuy nhiên giao dịch ấn tượng hôm nay phải kể đến một số cổ phiếu bên HNX mà DST là tiêu biểu. Mã này không chỉ kịch trần mà còn đạt giá trị giao dịch cao thứ 2 toàn thị trường, với 101,8 tỷ đồng. Thêm nữa, đây là cổ phiếu biến động cực mạnh trong phiên, từ giá 37.700 đồng – dưới cả tham chiếu – tăng vọt lên kịch trần 41.500 đồng.
Tính chung cả phiên hôm nay, HNX đã gây bất ngờ lớn với mức thanh khoản rất cao, đạt 803,1 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, chiếm 30,3% giá trị khớp toàn thị trường, một tỷ trọng cao chưa từng thấy kể từ đầu năm.
HNX-Index cũng tăng 0,99% với độ rộng tốt: 127 mã tăng/74 mã giảm, khác hẳn so với phiên sáng. HNX30 tăng 1,33% với nòng cốt là các mã dầu khí và chứng khoán.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã giảm mua nhiều, chỉ giải ngân 198,3 tỷ đồng qua khớp lệnh, thấp hơn hôm qua 30%. Tuy nhiên vị thế mua ròng vẫn được đảm bảo vì bán ra chỉ là 72,3 tỷ đồng.
Một số blue-chips của rổ VN30 vẫn được mua ròng tốt như MBB (20 tỷ), SSI (17,9 tỷ), PVD (9,7 tỷ), HPG (9,6 tỷ). Tuy nhiên tổng thể rổ VN30 chỉ được giải ngân 98 tỷ đồng hôm nay, quá thấp so với mức 174,7 tỷ đồng ngày hôm qua.
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
HOSE đã bổ sung cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân đều do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: