
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Thăng Điệp
04/10/2017, 08:52
Liên tục lập đỉnh mới là xu hướng chính ở Phố Wall mấy tháng gần đây
Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall đã có phiên lập kỷ lục thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch đêm qua, nhờ sự tăng giá mạnh của hai nhóm cổ phiếu hàng không và sản xuất ôtô sau khi thống kê cho thấy mức doanh số cao của thị trường xe hơi Mỹ trong tháng 9.
Hãng tin Reuters cho biết, doanh số xe được bán ra của các nhà sản xuất ôtô lớn tại Mỹ đồng loạt tăng trong tháng 9, do người tiêu dùng tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi các trận siêu bão gần đây mua xe mới để thay thế xe bị hư hỏng.
Cổ phiếu hãng General Motors (GM) tăng 3,1%, có thời điểm đạt mức cao chưa từng có. Cổ phiếu Ford tăng 2,1%.
Cổ phiếu hàng không cũng nằm trong số những nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất thuộc chỉ số S&P 500. Trong đó, cổ phiếu Delta Air Lines tăng 6,6% sau khi hãng cho biết hoạt động vận tải hàng hóa trong tháng 9 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu United Continental tăng 6,1%.
Những thông tin trên được giới đầu tư xem là bằng chứng mới nhất cho thấy đà tăng trưởng vững vàng của kinh tế Mỹ.
Những tín hiệu tích cực này, cộng với số liệu khả quan về ngành sản xuất Mỹ công bố hôm thứ Hai, đã dẫn dắt thị trường lên những mức điểm kỷ lục mới. Cùng với đó, cổ phiếu của các công ty có mức độ nhạy cảm cao với sức khỏe nền kinh tế như các công ty nguyên vật liệu cũng tăng mạnh.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang tạm gác lại những mối lo ngại gần đây, chẳng hạn căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên xung quanh chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng gần 0,4%, đạt mức 22.641,67 điểm; chỉ số S&P 500 tăng hơn 0,2%, chốt ở 2.534,58 điểm; chỉ số Nasdaq tăng hơn 0,2%, đạt mức 6.531,71 điểm.
Theo các nhà phân tích, thị trường chứng khoán Mỹ còn đang hưng phấn bởi kế hoạch cải tổ thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mới đây, dù kế hoạch này còn thiếu chi tiết và được dự báo sẽ gặp nhiều trở ngại ở Quốc hội.
Các nhà đầu tư ở Phố Wall hiện đang chờ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các công ty lớn để xác định xem mức định giá cao của cổ phiếu trên thị trường hiện nay có xứng đáng hay không. Liên tục lập đỉnh mới là xu hướng chính ở Phố Wall mấy tháng gần đây, dù mức tăng điểm mỗi phiên thường không lớn.
Theo đánh giá của Reuters, lợi nhuận quý 3 của các công ty thuộc S&P 500 có thể tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 12,3% trong quý 2.
Trên sàn NYSE, tỷ lệ cổ phiếu tăng giá-giảm giá trong phiên này là 1,3-1. Trên sàn Nasdaq, cứ có 1,2 cổ phiếu tăng giá thì có 1 cổ phiếu giảm.
Đã có khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ phiên này, so với mức trung bình 6,3 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch qua, theo dữ liệu của Reuters.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Chênh lệch giữa tín dụng và huy động ngày càng được nới rộng, khiến một số ngân hàng gặp áp lực về mặt thanh khoản, tăng thu hút tiền gửi để đáp ứng việc tăng trưởng mạnh tín dụng.
Tỷ phú 95 tuổi muốn đẩy mạnh hoạt động từ thiện để triển khai kế hoạch quyên tặng phần lớn số cổ phiếu Berkshire Hathaway mà ông đang nắm giữ, trị giá khoảng 149 tỷ USD...
Nhiều công ty công nghệ IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay, có mức tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ nhất, liên quan đến lĩnh vực AI và tiền điện tử...
Để bảo vệ biên lãi ròng (NIM), nhiều ngân hàng, đặc biệt là nhóm tư nhân có vị thế trong ngành, đã chủ động tăng lãi suất cho vay trở lại thời gian qua. Trong thời gian tới, xu hướng này được kỳ vọng đem lại tín hiệu khởi sắc cho các ngân hàng quốc doanh vì đây là nhóm đã chịu nhiều hi sinh qua các gói cho vay lãi ưu đãi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: