
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
11/12/2015, 16:50
Tuy không còn giao dịch bán ròng khủng qua thỏa thuận như hôm qua, nhưng cường độ xả thẳng qua khớp lệnh lại có dấu hiệu tăng
Tuy không còn giao dịch bán ròng khủng qua thỏa thuận như hôm qua, nhưng cường độ xả thẳng qua khớp lệnh lại có dấu hiệu tăng hôm nay.
Thị trường đã có một phiên cuối tuần để lại dư vị khá “ngọt ngào” cho nhà đầu tư. Ít nhất thì cũng có hàng trăm cổ phiếu tăng giá, các chỉ số tăng và vài đột biến cá biệt.
Tuy nhiên áp lực bán ra của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là mối lo ngại chính lúc này vì đợt bán hiện tại kéo dài với cường độ rất lớn. Tuần này, chỉ riêng khớp lệnh hai sàn quy mô rút vốn đã là 738,4 tỷ đồng. Nếu tính cả thỏa thuận, con số cao tới “choáng váng”: 1.161,8 tỷ đồng.
VN-Index đóng cửa tăng 0,43%, VN30 tăng 0,96%, HNX-Index tăng 0,41% và HNX30 tăng 0,33%.
Nếu nhìn vào biến động của chỉ số trong phiên, VN30 có khả năng giữ được đà tăng tốt nhất, còn lại đều chịu mức sụt giảm khá nhiều về cuối phiên: So với mức đỉnh ngay đầu phiên chiều, VN-Index điều chỉnh khoảng 0,66%, VN30 điều chỉnh 0,47%.
Điều tích cực là độ rộng vẫn duy trì tốt cho tới lúc đóng cửa: Hai sàn có 260 mã tăng/147 mã giảm, trong đó có 30 mã kịch trần. Đáng chú ý nhất là hai cổ phiếu ngân hàng đột biến là EIB và STB.
Cả hai cổ phiếu này đều đóng cửa ở giá cao nhất, với EIB được chặn mua giá trần mỏng. Thực ra EIB cũng đã bị xả khá nhiều lúc đóng cửa, với khối lượng giao dịch cuối cùng là 118.680 cổ phiếu, “liếm” hết lượng đặt mua ATC và gần hết mức đặt mua giá trần.
STB có dấu hiệu bị xả giá cao rõ hơn so với EIB. Cổ phiếu này không có lượng mua giá trần mà toàn bộ 145.430 cổ phiếu đặt mua giá ATC đã bị khớp hết và dư bán trần còn 248.750 cổ phiếu.
EIB và STB không đại diện cho nhóm ngân hàng và biến động chung của nhóm này cũng bình thường. VCB tăng nhẹ 0,24%, ACB tăng 0,52%, SHB tăng 1,59% thực ra chỉ là tăng 1 bước giá tối thiểu. CTG giảm 0,55%, BID giảm 0,99%, MBB chỉ tham chiếu.
Rổ VN30 đạt mặt bằng giá tăng cao hơn thị trường chung do xuất hiện các mã lớn khá tốt. Ngoài VCB, có VIC tăng 0,48%, BVH tăng 0,99%, PVD tăng 0,35%, HVG tăng 2,92%, HPG tăng 1,36%, HSG tăng 2,45%.
Đặc biệt sự hỗ trợ từ vài mã dầu khí, trong đó có GAS phục hồi 0,79% đã hỗ trợ đáng kể cho các chỉ số. GAS hôm qua đã về sát đáy ngày 25/8 vừa qua và lực mua có dấu hiệu tăng lên. Tuy thế thanh khoản hôm nay vẫn giảm nhẹ so với phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là nỗi đau đầu của thị trường, khi “táng” ra dữ dội ở các blue-chips. Chỉ tính riêng khớp lệnh, tổng giá trị bán hai sàn hôm nay đạt 131,3 tỷ đồng, tăng 9,3% so với hôm qua. Giá trị mua đạt 90,4 tỷ đồng.
Với HSX, giá trị bán ròng chỉ khoảng -43,1 tỷ đồng (khớp lệnh) và thêm gần -4,8 tỷ đồng thỏa thuận, nhưng VN30 bị bán ròng tới 84,6 tỷ đồng. Các mã bị rút vốn lớn nhất là HPG, VCB, VIC, SSI, HAG và MSN.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Với mức tăng trưởng GDP trên 8% kết hợp FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên...
Phía Vanguard chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: