15:48 01/12/2015

Chứng khoán ngày 1/12: Khi tiền chạy trốn

Lan Ngọc

Sau liên tiếp ba phiên sụt giảm rất mạnh, những nỗ lực bắt đáy tưởng như đã đủ để chặn đà giảm trong ngày hôm nay

VN-Index đánh mất quá nhanh những cố gắng phục hồi đầu phiên - Ảnh: TVSI.<br>
VN-Index đánh mất quá nhanh những cố gắng phục hồi đầu phiên - Ảnh: TVSI.<br>
Sau liên tiếp ba phiên sụt giảm rất mạnh, những nỗ lực bắt đáy tưởng như đã đủ để chặn đà giảm trong ngày hôm nay.

Quả thực khá nhiều mã đã tăng giá, nhưng đó chỉ là một phần của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi các cổ phiếu blue-chips tiếp tục thiếu vắng dòng tiền tổ chức tham gia. Thanh khoản sụt giảm đã đẩy những nỗ lực hồi giá trở thành “công cốc”.

VN-Index mở cửa phiên với mức tăng 0,03%, khoảng 0,19 điểm, hầu như không đáng kể. Tuy nhiên nếu so với mức sụt giảm 22,5 điểm chỉ trong 3 phiên trước đó, đó là một sự chững lại đáng kể của nhịp độ bán tháo, cắt lỗ lan tràn.

Chỉ vài phút đầu đợt khớp lệnh liên tục, HSX xuất hiện trụ lớn phục hồi. Đó là VIC tăng 0,47%, GAS tăng 1,46%, BID tăng 1,96%, CTG tăng 1,09%, VCB tăng 1,17%, BVH tăng 2,78%. Những trụ rất lớn này nổi lên thay thế VNM trong những phiên trước, đã có lúc đẩy VN-Index tăng trên tham chiếu 0,76%.

Đó cũng là thời điểm nhóm trụ hồi phục có sức mạnh. VN30 lúc mạnh nhất tăng 0,72% với toàn bộ cổ phiếu tăng giá, trừ VNM, VSH đứng tham chiếu. Mặt bằng giá trên thị trường ổn định rất nhanh so với ngày hôm qua, độ rộng mở rộng trở lại. Không khí khá hồi hởi được phản ánh lên bảng điện, khiến không ít nhà đầu tư tưởng như nhịp điều chỉnh đã kết thúc.

Điểm yếu duy nhất của đợt phục hồi sớm này dĩ nhiên là thanh khoản. Ai cũng có thể nhìn thấy một mức giao dịch kém sôi động và không có cổ phiếu nào nổi bật thực sự, kể cả nhiều blue-chips tăng giá.

Thị trường trải qua một giai đoạn khá kỳ lạ, với diễn biến từ từ nguội dần trong phiên sáng những không chịu cú sốc đột biến nào để hoảng loạn. VN-Index đến cuối phiên sáng vẫn duy trì được trên tham chiếu, dù hầu như đánh mất toàn bộ mức tăng đầu phiên. VN30 đến giờ nghỉ cũng mới chớm đỏ trong chừng 2 phút đồng hồ và mức giảm cũng không đáng kể.

Nếu như thị trường vẫn duy trì được sự bình tĩnh đó thì rất có thể hôm nay sẽ là một ngày khá bình yên. Tuy thế những giao dịch đuối dần buổi sáng với thanh khoản thấp đã khiến nhà đầu tư cầm cổ phiếu lo ngại. Áp lực bán đã tăng lên nhiều hơn trong buổi chiều.

Nếu như hầu hết các blue-chips phục hồi tốt về giá thì mức biến động lại rất tiêu cực về chiều. Gần như trọn phiên chiều nay, VN30 chỉ dao động dưới tham chiếu và mức giảm được nới rộng dần. Từ chỗ mạnh mẽ với 2 mã duy nhất tham chiếu, đóng cửa hôm nay VN30 đã có 17 mã giảm, chỉ còn 7 mã tăng, trong đó thực sự được đẩy xa lên trên tham chiếu chỉ có CII, HSG, KDC, PPC.

MSN khá đặc biệt lúc đóng cửa, từ chỗ giảm 1 bước giá dưới tham chiếu, được đẩy bật tăng 1 bước giá trên tham chiếu. Đóng cửa tăng 0,71%, MSN có biến động khá bất ngờ. Thanh khoản cũng khá cao lúc đóng cửa, với 261.620 đơn vị giao dịch. MSN đã phần nào giảm bớt gánh nặng cho chỉ số.

Phần còn lại của các cổ phiếu blue-chips là một sự tương phản đáng thất vọng so với phiên sáng. Phần lớn cổ phiếu nhanh chóng quay đầu giảm, kể cả trụ VNM và BVH, lẫn GAS. VNM đóng cửa giảm 1,61% dù buổi sáng giữ được tham chiếu khá lâu. BVH từ chỗ tăng 2,78% thành giảm 3,7%. GAS từ tăng 1,46% thành giảm 0,49%.

Ảnh hưởng tệ nhất hôm nay là nhóm ngân hàng: VCB giảm 1,86%, CTG giảm 0,54%, STB giảm 0,91%, SHB giảm 1,49%. Chỉ còn BID tăng 1,47% và MBB tăng 0,71%, nhưng tác động không thể lớn bằng số giảm giá.

Thị trường đang phản ánh những lo ngại không nhỏ từ áp lực thoái vốn ở các ngân hàng. Cổ phiếu ngân hàng nằm trong số blue-chips rơi nhanh nhất mấy ngày qua. VCB chẳng hạn, giảm 6 phiên liên tục với biên độ rơi 8,7% tính đến hôm nay. BID, CTG, STB cũng đang rơi liên miên trong hơn 2 tuần qua.

Điều khiến các blue-chips mất sức quá nhanh, đẩy nhịp phục hồi sớm tới chỗ kết thúc chỉ trong buổi sáng và sụt giảm bi đát trong buổi chiều, là thanh khoản rất kém. Giá trị khớp lệnh toàn thị trường hôm nay giảm gần 12%, đạt 1.879,4 tỷ đồng là mức kém nhất 14 phiên và cũng là phiên đầu tiên trong thời gian này không đạt được trên 2.000 tỷ đồng.

Mức sụt giảm ở các blue-chips, chẳng hạn rổ VN30 còn ghê gớm hơn. Hôm nay giá trị khớp của rổ là 838,2 tỷ đồng, giảm 9% so với hôm qua, là thay đổi đáng lo ngại từ mức trên 1.000 tỷ đồng tuần thứ hai của tháng 11.

Giao dịch lớn nhất hôm nay là VNM với gần 134,8 tỷ đồng. Mức thanh khoản lớn này như đã nói ở trên, là kết quả của hoạt động cắt lỗ mạnh tay khiến giá từ chỗ được neo giữ ở tham chiếu thành sụt giảm mạnh.

VN-Index kết phiên hôm nay rơi tiếp 0,49% so với tham chiếu và là ngày thứ 4 giảm liên tục, bốc hơi tổng cộng gần 25,3 điểm. Chỉ số đã quay về mức 570,41 điểm, tức là quay về sát điểm xuất phát của đợt tăng đầu tháng 10. Những nỗ lực tăng kéo dài 1,5 tháng qua đã bị tiêu tán quá nhanh.